Tôn trọng quyền giám sát của người dân

Thứ Năm, 17/10/2019, 07:55
Bộ Công an mới có dự thảo thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (dự kiến thay thế Thông tư 54 của Bộ Công an ban hành từ năm 2009), qua đó bổ sung thêm nhiều hình thức giám sát của nhân dân đối với hoạt động của Lực lượng Công an.


Dự thảo đang lấy ý kiến về việc cho phép người dân được ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp theo quy định của pháp luật đối với hoạt động của CAND, trong đó có Lực lượng CSGT. Điều này chứng tỏ Bộ Công an đã rất thận trọng và cầu thị nhằm chống tiêu cực, phát huy dân chủ, quyền giám sát của người dân, theo tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", rất phù hợp với lòng dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn Lực lượng CAND: "Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân mà làm việc". Người khẳng định: "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn".

Do vậy, trong hơn 74 năm qua, Lực lượng CAND đã nhận được sự đùm bọc và giúp đỡ của nhân dân và đã đóng góp hàng triệu ý kiến đầy trách nhiệm, tâm huyết, với mong muốn Lực lượng Công an nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa cho mỗi cán bộ, chiến sỹ để xây dựng Lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất.

Những hình ảnh đẹp của CSCĐ giúp dân.

Từ những phản ánh của người dân về sai phạm trong thực thi công vụ, nhận mãi lộ để bỏ qua vi phạm, bảo kê cho xe quá khổ, quá tải của một số cán bộ, chiến sĩ… đã được lãnh đạo Bộ Công an tiếp nhận, chỉ đạo quyết liệt xử lý từ phê bình, khiển trách, cảnh cáo đến tước quân tịch đuổi khỏi ngành.

Thực tế, trên mạng xã hội hiện nay đưa rất nhiều thông tin liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị cắt xén, làm sai lệch nội dung. Không ít người dân sau khi ghi hình CSGT tác nghiệp đã thoải mái đưa vào những lời lẽ bình luận ác ý, thô lỗ và tung lên mạng xã hội, facebook.

Một số người không có thiện chí với CSGT đã cố tình biên tập, chế biến nhằm mục đích bôi nhọ, nói xấu, đã khiến dư luận bức xúc, hoài nghi. Đó là chưa kể, khi thực hiện các hành động giám sát, nhiều người còn gây mất trật tự, làm ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, rất cảm ơn những người dân đã tình cờ ghi lại được những khoảnh khắc các chiến sĩ CSGT, Cảnh sát Cơ động đang khẩn trương dọn dẹp đá rơi vãi trên đường nhằm tránh gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Bức ảnh ghi lại cảnh Lực lượng CSGT bất chấp mưa bão, phân luồn giao thông, đẩy xe giúp người dân ở Quảng Bình được cư dân mạng lan truyền cho nhau.

Một hình ảnh vô cùng cảm động về hai chiến sĩ trẻ CSGT - Công an Thành phố Hồ Chí Minh dùng môtô đặc chủng chở bé 14 tháng tuổi đi cấp cứu. Người ngồi sau vừa ôm, vừa cho bé gái uống sữa… đã góp phần khắc họa hình ảnh đẹp người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những hình ảnh đẹp này là phần thưởng cao quý nhất mà nhân dân dành cho những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Ghi âm, ghi hình là quyền giám sát trực tiếp của người dân, nhưng nó cũng có những giới hạn mà người dân cần tôn trọng. Đó là: Việc giám sát đó không được gây cản trở hoạt động tác nghiệp của người thi hành công vụ, cũng như các lợi ích công cộng; không được sử dụng các hình ảnh đó vào những mục đích xấu như cắt ghép nội dung để phát tán trên các phương tiện công cộng nhằm làm mất uy tín của người thi hành công vụ và phải tôn trọng quyền nhân thân của người bị giám sát, mọi hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân của bất cứ ai trên phương tiện công cộng cũng cần phải được sự đồng ý của đương sự.

Việc sử dụng những thông tin đó vào mục đích gì, nếu vi phạm những quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm. Nếu đưa thông tin cắt xén làm sai lệch bản chất nội dung, đưa thông tin không chính xác thì cơ quan chức năng có thể xử lý về việc phát tán thông tin tùy từng mức độ, hành vi.

Vì vậy, là công dân có trách nhiệm hãy tích cực tham gia góp ý chân thành, mang tính xây dựng về các mặt công tác, trong đó có tinh thần trách nhiệm, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ Công an. Trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình của người dân không chỉ giúp Lực lượng CSGT mà ngay cả lãnh đạo Bộ Công an, chỉ huy các đơn vị, địa phương hàng ngày tự soi, tự sửa, để không ngừng nâng cao trình độ, gần dân, sát dân, hiểu và phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Cù Tất Dũng
.
.