Thấy gì từ trào lưu cover ca khúc hit?

Thứ Sáu, 24/03/2017, 08:08
Vài năm trở lại đây, trào lưu cover ca khúc hit (hát lại những ca khúc nổi tiếng) được nhiều bạn trẻ và ca sĩ Việt đặc biệt yêu thích. Thậm chí, một số ca sĩ còn tổ chức cuộc thi cover ca khúc nhằm quảng bá tác phẩm mới, "tìm đường" để ca khúc của mình trở thành hit trên thị trường.


Thành "sao" nhờ cover ca khúc hit

Phải thừa nhận một điều rằng, trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc cover ca khúc hit là một trong những con đường khá thuận lợi để những người yêu thích ca hát có thể trở nên nổi tiếng. Jang Mi (tên thật là Bùi Bảo Trang), cô gái sinh năm 1996 ở Cà Mau là một ví dụ.

Cô gái này "nổi như cồn" nhờ cover thành công ca khúc "Duyên phận" (sáng tác Thái Thịnh) tình cảm, ngọt ngào không "kém cạnh" bất cứ ca sĩ nổi tiếng nào. Tính đến thời điểm này, "Duyên phận" phiên bản Jang Mi đã thu hút trên 30 triệu lượt xem, một con số "khủng" mà bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào cũng phải mơ ước.

Tiếp sau đó, Jang Mi liên tiếp cho ra đời những bản cover ca khúc dòng nhạc bolero "đốn tim" bạn nghe nhạc trên các trang mạng xã hội. Cư dân mạng còn đặt cho cô gái này cái tên khá "mỹ miều" là "Thánh nữ Bolero". Với hành trang là những bản cover ca khúc hit và lượng fan hùng hậu, Jang Mi hoàn toàn có thể bước chân vào showbiz.

Ca khúc "Sau tất cả" là một trong những ca khúc hot nhất năm 2016 và được nhiều sao Việt cover lại.

Đạt Cỏ là cái tên được nhắc đến nhiều trên các trang mạng xã hội vì thường xuyên cover các ca khúc đình đám của nam ca sĩ Tuấn Hưng. Với chất giọng khỏe, cảm xúc cùng ngoại hình sáng, nhiều người cho rằng, chàng trai sinh năm 1994 này sẽ là một nhân tố mới, lạ trong showbiz. Rất đáng tiếc là khi đang là "sao" trên mạng xã hội, chưa kịp bước chân vào showbiz, Đạt Cỏ mất vì tai nạn giao thông vào cuối năm 2016 vừa qua.

Ngoài Jang Mi, Đạt Cỏ, nhiều bạn trẻ khác cũng nổi danh nhờ cover ca khúc hit của ca sĩ nổi tiếng như Thái Tuyết Trâm (cover ca khúc "Anh cứ đi đi" sáng tác Vương Anh Tú, biểu diễn Hari won), Ngô Đông Hạnh (cover ca khúc "La La La" do Soobin Hoàng Sơn sáng tác và biểu diễn), Võ Evo (cover các ca khúc của Sơn Tùng M-TP), Shin Jin Ju (cover ca khúc "Phía sau một cô gái", sáng tác Tiên Cookie, biểu diễn Soobin Hoàng Sơn)… 

Nhiều bản cover được đánh giá là hay, sáng tạo, thậm chí xuất sắc hơn cả phiên bản gốc. Có ca khúc Việt được hát lại bằng tiếng nước ngoài thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ.

Rõ ràng, trong thời kỳ công nghệ số, có khá nhiều "công thức" để một người trẻ trở nên nổi tiếng như tạo scandal, phát ngôn gây sốc, thử sức tại các cuộc thi tìm kiếm tài năng trên truyền hình.. Với những bạn trẻ có chút tài năng, ngoại hình thì cover các ca khúc đang "nổi đình nổi đám" được coi là hướng đi hiệu quả. Ngày càng nhiều bạn trẻ tìm cách bước chân vào showbiz thông qua việc cover ca khúc hit. Đây cũng là lý do khiến trào lưu cover ca khúc hit ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Một "chiêu" tạo hit mới của ca sĩ?

Không chỉ các bạn trẻ cover ca khúc hit mà ngay cả những ca sĩ nổi tiếng cũng vì chiều lòng fan hâm mộ mà cover ca khúc được yêu thích của nghệ sỹ trẻ. Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm đã đưa lên facebook đoạn video ghi lại cảnh cô vừa đệm đàn piano vừa hát lại ca khúc "Phía sau một cô gái".

Ngay lập tức, đoạn video nhận được vô số lời khen tặng của khán giả. Nhiều fan hâm mộ cho rằng, "Phía sau một cô gái" phiên bản Mỹ Tâm ngọt ngào, sâu lắng hơn cả phiên bản gốc. Ngoài Mỹ Tâm, các nghệ sỹ trẻ khác như Khởi My, Hòa Minzy cũng từng hát "Phía sau một cô gái" theo cách riêng của mình.

"Duyên phận" là một trong những ca khúc được cover nhiều nhất trong năm 2016. Trong trào lưu cover ca khúc này có khá nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Hiền Thục, Quang Lê, Hoài Lâm, Trung Quân, Phương Mỹ Chi… Thậm chí, Hòa Minzy và "sao nhí" Hồ Văn Cường cũng cover ca khúc đình đám này trong một buổi ghi hình chương trình "Việt Nam Idol kid" 2017. Hai ca sĩ đàn anh, đàn chị trong làng nhạc Việt là Thanh Hà, Đan Trường từng cover lại ca khúc hit “Anh cứ đi đi".

Trong số các ca khúc được cover nhiều nhất thời gian gần đây, không thể không nhắc đến "Sau tất cả" (sáng tác: Khắc Hưng, biểu diễn: ca sĩ Erik ST.319). "Sau tất cả" là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2016. 

Ra mắt vào tháng 1-2016, đến thời điểm này, ca khúc "Sau tất cả" đã thu hút gần 35 triệu lượt ngưởi xem trên youtube và nhiều sao Việt như Hồ Ngọc Hà, Lam Trường, Văn Mai Hương, Hari won, Hoài Lâm, Sobin Hoàng Sơn… đã cover ca khúc này.

Không thua kém gì bản gốc, phiên bản cover phiên bản nghệ sỹ nổi tiếng cũng thu hút đông đảo người xem trên các phương tiện truyền thông. Ca khúc hit "Chưa bao giờ" (sáng tác: Tiên Tiên, biểu diễn: Trung Quân Idol) được yêu mến hơn thông qua những bản cover rất "chất" của dàn sao trẻ như Bùi Anh Tuấn, Thùy Chi, Hoài Lâm…

Sau khi ra mắt single "Tan", ca sĩ Tuấn Hưng đã tổ chức một cuộc thi cover ca khúc với giải thưởng lên đến 30 triệu đồng.

Thời gian gần đây, một trào lưu mới được các ca sỹ Việt sử dụng là tổ chức các cuộc thi cover ca khúc mới ra mắt của mình. Cách đây chưa lâu, sau khi ra mắt single "Tan", ca sĩ Tuấn Hưng đã tổ chức một cuộc thi cover ca khúc với giải thưởng lên đến 30 triệu đồng.

Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ với 150 video gửi tham gia dự thi. Ca sĩ Hồ Quang Hiếu cũng tổ chức cuộc thi hát nhép hoặc cover ca khúc "Đổi thay" với giải thưởng 20 triệu đồng cho clip dự thi có lượng người xem nhiều nhất trên youtube.

Trong cuộc thi cover ca khúc "Yêu một người vô tâm", ca sĩ Bảo Anh cũng nhận được gần 100 video dự thi của khán giả trên khắp mọi miền đất nước. Tương tự như vậy, ca sĩ Quang Vinh cũng tổ chức cuộc thi cover ca khúc đánh dấu sự trở lại showbiz của anh sau một thời gian dài vắng bóng có tên "Điều buồn tênh". Ca sĩ Cao Thái Sơn, Bằng Kiều cũng hứa trao thưởng hấp dẫn cho người thắng cuộc trong cuộc thi cover ca khúc mới của mình.

Các ca sĩ chia sẻ rằng, việc tổ chức cuộc thi cover ca khúc nhằm mục đích quảng bá ca khúc mới, đưa ca khúc đến gần hơn với công chúng. Đồng thời, thông qua cuộc thi có thể tìm kiếm tài năng âm nhạc và ca khúc cũng thú vị, hấp dẫn hơn vì được khoác thêm những tấm áo mới.

Nhiều khán giả cho rằng, thực chất, đằng sau những cuộc thi cover ca khúc, các nghệ sỹ muốn "đẩy" ca khúc của mình thành hit trên thị trường âm nhạc. Thị trường âm nhạc luôn vận động không ngừng và không biết từ bao giờ, ca khúc hit trở thành "thước đo" tên tuổi của ca sĩ. Ca khúc hit là mục tiêu hướng tới của nhiều ca sĩ mặc dù ca khúc hit không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với ca khúc hay và ngược lại.

Thực tế cho thấy, ca khúc hit có thể thu hút sự quan tâm của khán giả, có thêm nhiều bản cover ca khúc nhưng ca khúc được cover nhiều chưa chắc tạo ra ca khúc hit. Cái cốt lõi để tạo nên ca khúc hit vẫn là chất lượng tác phẩm, giống như "hữu xạ tự nhiên hương" vậy. Ca khúc dở thì dù được cover nhiều đến đâu cũng khó có thể trở thành ca khúc được yêu thích.

Công bằng mà nói, việc cover ca khúc hit giúp người nghe có thêm nhiều lựa chọn trong "thực đơn" giải trí, liên tục được thưởng thức các phiên bản khác nhau về ca khúc mà mình yêu thích. Tuy nhiên, sự cover quá nhiều một ca khúc chắc chắn sẽ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán.

Bên cạnh đó, không phải bản cover nào cũng thành công và phù hợp với chất giọng, dòng nhạc mà nghệ sỹ theo đuổi. Vì chiều lòng người hâm mộ, các nghệ sỹ tên tuổi không ngần ngại cover ca khúc hit của ca sỹ trẻ khác. Đây cũng chính là "con dao hai lưỡi" với các nghệ sỹ. Trường hợp ca sĩ Đan Trường cover ca khúc "Anh cứ đi đi" vẫn được nhắc đến như một ví dụ minh chứng vì bản cover "quá tệ" so với phiên bản gốc.

Tường Phạm
.
.