Sự ăn ý của đạo diễn - diễn viên: Bí quyết thành công cho phim Việt

Thứ Hai, 27/08/2018, 07:38
Bộ phim "Chàng vợ của em" vừa ra mắt khán giả là sản phẩm điện ảnh đánh dấu sự tiếp tục hợp tác của cặp đạo diễn Charlie Nguyễn - diễn viên Thái Hòa. Mặc dù mới ra rạp nhưng phim đã nhận được hiệu ứng tích cực từ dư luận, được đánh giá là một bộ phim giải trí đáng xem. 


Không ở riêng bộ phim này, sự ăn ý, thấu hiểu nhau trong làm việc đã là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến những sản phẩm của cặp bài trùng này luôn hấp dẫn người hâm mộ. Và với điện ảnh Việt, có không ít cặp đôi đạo diễn - diễn viên có được thành tựu cũng bởi phương pháp đó như Nguyễn Thanh Vân - Hồng Ánh, Lê Hoàng - Mỹ Duyên, Nguyễn Quang Dũng - Thanh Hằng, Victor Vũ - Vân Trang...

Điện ảnh cũng như nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác, yếu tố mới, lạ luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, một điều thú vị riêng có của điện ảnh là nhiều khi sự lặp lại của một gương mặt diễn viên nào đó trong nhiều tác phẩm của một đạo diễn lại mang đến những thành công không ngờ.

Trung tuần tháng 8 vừa qua, đạo diễn Charlie Nguyễn cho ra mắt bộ phim mới có tên gọi "Chàng vợ của em" sau một thời gian dài vắng bóng. Không chỉ thuộc dòng phim hài, giải trí như khá nhiều bộ phim trước đây, bộ phim còn tiếp tục đánh dấu sự bắt tay trở lại của vị đạo diễn Việt kiều này với diễn viên Thái Hòa.

Với đồng nghiệp và khán giả yêu điện ảnh, Charlie Nguyễn là cái tên khá quen thuộc bởi sức làm việc chăm chỉ và thái độ nghiêm túc trong nghệ thuật. Cách đây 11 năm, anh để lại dấu ấn bằng bộ phim võ thuật "Dòng máu anh hùng". Nhưng ngay sau thành công đó, anh chuyển hẳn sang dòng phim hài giải trí. Đạo diễn Charlie Nguyễn là người có công đưa Thái Hòa từ một diễn viên sân khấu thành ngôi sao phòng vé ở mảng phim này. Từ "Để mai tính" (2010), "Để Hội tính" đến "Long ruồi" (2011), "Cưới ngay kẻo lỡ" (2012)...

Những bộ phim của cặp bài trùng này đã tạo nên những kỷ lục phòng vé và được ví là cặp đôi triệu đô. "Long ruồi" đạt ngưỡng 42 tỉ đồng, "Cưới ngay kẻo lỡ" mang về 34 tỉ đồng... Đó đều là những con số đáng mơ ước ở thời điểm ra mắt. Mặc dù "Fan cuồng" (2016) không thành công như mong đợi nhưng có lẽ đó lại giúp cho cặp đạo diễn - diễn viên thành công ở sản phẩm hợp tác tiếp theo.

Trong những bộ phim của Charlie Nguyễn, Thái Hòa phát huy được khả năng diễn hài duyên dáng của mình. Các nhân vật của Thái Hòa qua sự "đo ni đóng giày" của Charlie Nguyễn có khi không phải là vai chính nhưng lại khiến khán giả ấn tượng, thậm chí lấn át cả cặp đôi diễn viên chính.

Thái Hòa không có ngoại hình bảnh bao nhưng đạo diễn Charlie Nguyễn đã khai thác được lối diễn hài có chiều sâu cùng nét đặc biệt của ngoại hình riêng có ở Thái Hòa. Ở bộ phim mới nhất này, Thái Hòa vào vai Hùng, là một chàng trai có tính cách đảm đang như một "cô gái" khi vừa mở tiệm sách cũ vừa quán xuyến mọi việc cơm nước trong gia đình và chăm lo cho cô em gái. Anh như một người mẹ hay lo với tính cách tỉ mỉ, chu toàn trong việc nhà nhưng lại mong manh tới mức cứ thấy chó là cắm đầu chạy...

Người đẹp Thanh Hằng luôn xuất hiện ấn tượng trong những bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Không chỉ có Charlie Nguyễn - Thái Hòa, trước đó, điện ảnh Việt đã ghi dấu ấn của cặp đôi đạo diễn - diễn viên ăn ý Lê Hoàng - Mỹ Duyên. Ngay từ năm 1992, khi Lê Hoàng làm bộ phim "Vị đắng tình yêu 2", diễn viên Mỹ Duyên được mời vào vai ca sĩ người Đài Loan. Nữ diễn viên này đã gây ấn tượng với khán giả bởi đôi mắt tròn, sáng cùng hàm răng khểnh duyên dáng.

Ngay sau đó, Mỹ Duyên được vị đạo diễn nổi tiếng "đanh đá" này liên tục mời vào vai chính trong phim "Trái tim chó sói", Lan Hương trong "Tình nhỏ làm sao quên". Những bộ phim sau này của đạo diễn Lê Hoàng như "Lương tâm bé bỏng", "Chiếc chìa khóa vàng" đều không thể vắng cô diễn viên có xuất thân là nghệ sĩ múa này. Năm 2002, Mỹ Duyên tham gia phim "Gái nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng.

Vai cô gái làng chơi chết vì HIV/AIDS của chị được đánh giá cao, góp phần vào thành công chung của bộ phim, trở thành phim có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Mặc dù không còn son trẻ nhưng Mỹ Duyên vẫn luôn có những vai diễn phù hợp trong những bộ phim của Lê Hoàng sau này như "Lọ lem hè phố", "Nữ tướng cướp".

Dự án gần đây nhất mà Mỹ Duyên hợp tác cùng Lê Hoàng là phim truyền hình "Những thiên thần áo trắng". Có thể nói, trong sự nghiệp điện ảnh của NSƯT Mỹ Duyên có công rất lớn của đạo diễn Lê Hoàng, người phát hiện cũng như luôn dành các nhân vật phù hợp nhất cho cô.

Cũng trong dòng phim nghệ thuật, khán giả không thể không nhắc tới bộ đôi đạo diễn, NSND Nguyễn Thanh Vân và diễn viên Hồng Ánh. Mặc dù kẻ Bắc người Nam nhưng những sản phẩm điện ảnh nổi tiếng của người đạo diễn xuất sắc này luôn có tên Hồng Ánh. Từ "Đời cát" đến "Người đàn bà mộng du", "Trái tim bé bỏng" đều có sự hóa thân xuất sắc của diễn viên Hồng Ánh.

"Con mắt xanh" của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã tìm được Hồng Ánh giữa rất nhiều nữ diễn viên khác để rồi họ đồng hành cùng nhau trong nhiều tác phẩm. Thậm chí, những nhân vật trong phim của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân như sinh ra là để dành cho Hồng Ánh. Nhập vai xuất thần cùng lối diễn dung dị của Hồng Ánh không chỉ góp phần mang về thành công cho phim mà bản thân Hồng Ánh cũng nhận được nhiều giải thưởng danh giá tại các LHP trong nước và quốc tế.

Khi dòng phim giải trí nở rộ về số lượng thì các cặp bài trùng đạo diễn - diễn viên  lại càng ra tăng. Mặc dù xuất thân là người mẫu nhưng Thanh Hằng lại tỏa sáng ở lĩnh vực điện ảnh nhờ công lao của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (còn gọi là Dũng "khùng"). Cùng với Johny Trí Nguyễn, Thanh Hằng đã được đạo diễn Dũng "khùng" tạo nên cặp đôi đẹp trong "Nụ hôn thần chết" cùng doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng.

Sau đó, Thanh Hằng và Dũng "khùng" tiếp tục hợp tác trong "Giải cứu thần chết", "Những nụ hôn rực rỡ", "Mỹ nhân kế", "Mẹ chồng". Lý giải về việc luôn ưu ái Thanh Hằng cho những vai chính trong phim mình, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết anh luôn có cách để khai thác những yếu tố mới ở cô. Còn Thanh Hằng cũng luôn yên tâm khi tham gia những dự án của Quang Dũng. Và đó cũng là lý do để Thanh Hằng là một trong số ít diễn viên chỉ đóng phim của một đạo diễn. 

Victor Vũ là một đạo diễn Việt kiều nổi tiếng trong điện ảnh Việt. Tương tự Charlie Nguyễn, những bộ phim của Victor Vũ luôn thu hút khán giả ngay từ khi ra mắt và tạo được kỷ lục phòng vé. Trong số nhiều diễn viên làm việc cùng Victor Vũ thì Vân Trang thường xuyên nhận được những vai diễn có nhiều đất diễn và thú vị. Bác sĩ Mai Châu trong "Cô dâu đại chiến", Tuyên Từ hoàng thái hậu trong "Thiên mệnh anh hùng" và Ý Linh trong "Scandal" rồi sau này là nữ bác sĩ siêu quậy trong "Cô dâu đại chiến 2".

Dù nhiều luồng ý kiến cho rằng, Victor Vũ luôn ưu ái Vân Trang nhưng với những gì diễn ra trên màn ảnh thì Vân Trang hoàn toàn xứng đáng với sự gửi gắm của đạo diễn Victor Vũ. Và vị đạo diễn này cũng là người góp phần quan trọng đưa tên tuổi của cô lên một tầm mới.

Không chỉ dừng lại ở đó, số lượng các cặp đôi ăn ý giữa đạo diễn - diễn viên của màn ảnh Việt còn gọi tên Vũ Ngọc Đãng - Lương Mạnh Hải, Vũ Ngọc Đãng - Tăng Thanh Hà... Không thể phủ nhận, những cặp bài trùng đó đã tạo nên thành công cho không ít bộ phim.

Sự thấu hiểu nhau tới chân tơ kẽ tóc từ sở trường sở đoản sẽ giúp đạo diễn có được những nhân vật đo ni đóng giày cho diễn viên. Ngược lại, khi diễn viên quen thuộc đạo diễn, hiểu phong cách làm việc của đạo diễn cũng sẽ khiến công việc đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, không phải dễ dàng có được điều này và không phải lần hợp tác nào cũng đem lại kết quả mĩ mãn.

"Cặp đôi phòng vé" Charlie Nguyễn - Thái Hòa cũng đã từng thất bại với "Fan cuồng", Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải cũng nhạt nhòa với "Đẹp từng centimet"... Sự lặp lại của diễn viên nếu không có điểm mới từ kịch bản, tính cách nhân vật sẽ trở nên nhàm chán. Chính vì thế, với những cặp đạo diễn - diễn viên quen thuộc, để có được những thành công lại vừa dễ, vừa khó.

Đạo diễn phải đủ hiểu diễn viên để tạo ra những nhân vật "đo ni đóng giày" nhưng tránh lặp lại như các nhân vật trước. Ngược lại, diễn viên cũng phải vượt qua được sự quen thuộc để luôn phát huy sự sáng tạo mới. Và sự thành công ở bất kỳ bộ phim nào không nằm ngoài thái độ làm việc nghiêm túc hết mình của đạo diễn cũng như diễn viên.

Khánh Thảo
.
.