Liên tiếp sao Việt bị chê khi ngồi ghế “nóng”: Tại cả đôi bên

Thứ Sáu, 03/08/2018, 08:57
Dư luận vẫn không ngừng tranh cãi về trường hợp ca sĩ trẻ Đức Phúc đảm nhiệm vai trò giám khảo trong chương trình "The Debut". Bởi không chỉ khán giả mà cả thí sinh lẫn hai giám khảo Hương Tràm và Hoàng Thùy Linh cũng thường xuyên bật cười trước những nhận xét ngô nghê và có phần khó hiểu của Đức Phúc...


Khi những gameshow vẫn đầy ắp trên sóng truyền hình cũng có nghĩa là một số lượng không nhỏ các nghệ sĩ được mời ngồi lên vị trí ghế "nóng" ban giám khảo. Chuyện người được khen, người bị chê có lẽ cũng là điều không lạ. Nhưng thời gian gần đây, liên tiếp những nghệ sĩ như Kim Oanh, Đức Phúc, Minh Hằng... nhận được những phản hồi đầy nghi ngại xung quanh vị trí giám khảo đã cho thấy để chọn người phù hợp với chiếc ghế ấy không phải là chuyện đơn giản và của riêng nhà sản xuất.

Dư luận vẫn không ngừng tranh cãi về trường hợp ca sĩ trẻ Đức Phúc đảm nhiệm vai trò giám khảo trong chương trình "The Debut". Bởi không chỉ khán giả mà cả thí sinh lẫn hai giám khảo Hương Tràm và Hoàng Thùy Linh cũng thường xuyên bật cười trước những nhận xét ngô nghê và có phần khó hiểu của Đức Phúc.

Phần nhận xét của Đức Phúc được cư dân mạng nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là khi ca sĩ này bày tỏ quan điểm sau phần biểu diễn của thí sinh Huỳnh Quốc Đạt: "Thực sự là nghe xong bài em hát, anh rất muốn đi uống trà Hồ Gươm xem nó như thế nào, vì cũng rất lâu rồi anh không uống. Thực sự là anh không biết nên nói gì nữa. Anh rất bối rối sau khi nghe em hát xong. Sự bối rối ấy nó rất là khó tả, khó nói".

Ca sĩ Đức Phúc vẫn giữ nguyên tính cách hồn nhiên ngô nghê khi ngồi ghế giám khảo.

Không chỉ có vậy, sau khi thí sinh Phan Quang Tiến chia sẻ tâm sự muốn tham gia chương trình để tìm lại ánh hào quang mà mình đã từng có trước đây thì Đức Phúc buông ngay một câu "Em có bao giờ tỏa sáng đâu mà đòi tìm lại" khiến thí sinh sượng sùng không biết phải nói gì tiếp theo. Ngay sau những đêm phát sóng chương trình, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng Đức Phúc chưa đủ kinh nghiệm, từng trải để đảm nhiệm vị trí ấy.

Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ Đức Phúc bị "ném đá" dữ dội như vậy vì ca sĩ này ngồi ghế giám khảo ở một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc khi tuổi đời còn khá trẻ. Bản thân Đức Phúc cũng chỉ mới vừa bước chân ra khỏi một cuộc thi âm nhạc.

Sự nghiệp ca hát chưa có gì đáng kể ngoài chuyện gần đây anh dũng cảm "đập đi xây lại" để có được vẻ ngoài bắt mắt hơn. Chưa kể trước đây không lâu, Đức Phúc cũng chỉ là một thí sinh của một cuộc thi âm nhạc trên truyền hình và bộc lộ khá nhiều điểm chưa hoàn thiện ở giọng hát cũng như cách diễn.

Trước phản ứng của dư luận, Đức Phúc cho rằng "Nếu những nhận xét của cư dân mạng mang tính chất xây dựng để bản thân tốt lên thì chắc chắn tôi sẽ tiếp thu để thay đổi, nhưng với những lời miệt thị như thiểu năng hay óc lợn khiến tôi vô cùng ái ngại, mặc dù chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi sẽ cố gắng không để bị ảnh hưởng và hoàn thành tốt công việc của mình khi đến với chương trình. Tôi nghĩ sau chương trình này bản thân sẽ trưởng thành hơn rất nhiều".

Chương trình "Gương mặt thân quen" luôn là chương trình thú vị thu hút được sự quan tâm của khán giả qua nhiều mùa bởi sự hóa thân tài tình của người chơi. Điều đặc biệt của chương trình "Gương mặt thân quen" năm nay là các thành viên của ghế nóng đều là những gương mặt mới: NSƯT Kim Oanh, ca sĩ Quang Linh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đây là chương trình mà người chơi không chỉ hát mà còn phải nhập vai nghệ sĩ khác nên sự có mặt của NSƯT Kim Oanh (giống như các mùa trước là sự góp mặt của NSND Hồng Vân, NSƯT Hoài Linh) cũng là điều dễ hiểu.

Là gương mặt diễn viên nổi tiếng ở lĩnh vực phim truyền hình, NSƯT Kim Oanh được biết tới với nhiều vai diễn sắc sảo, cá tính. Tuy nhiên, chỉ sau vài tập phát sóng, NSƯT Kim Oanh đã nhận được không ít chỉ trích từ phía khán giả. Phần nhiều ý kiến cho rằng Kim Oanh nhận xét cảm tính, sai lệch. Vì thiếu có kiến thức âm nhạc nên nhiều nhận xét của cô chưa chính xác và không ít lần, cô bị chính những nghệ sĩ ngồi cùng ghế nóng với mình phản đối hay chỉnh sửa.

Ví dụ như NSƯT Kim Oanh nhận xét về màn hóa thân thành nghệ sĩ Tạ Minh Tâm của Đỗ Phú Quý: "Anh Tâm hát rất nhàn hạ. Bạn bị thừa lửa, dùng nhiều lực quá. Giống như anh Hưng vừa nói, anh Tâm hát với tâm thế bề trên tức là rất thanh thản. Anh ấy nhàn tâm chứ không phải hùng hục như bạn". Thì ngay lập tức, nghệ sĩ Quang Linh cho rằng, Đỗ Phú Quý không hề gắng gượng hay cố quá khi hát. Đó là chất giọng bình thường của thí sinh này...

Quang Linh cho rằng: "Tôi không hiểu sao Kim Oanh lại nhìn ra là bạn đang cố". Những quan điểm của nghệ sĩ Kim Oanh thường xuyên va với các nhận xét của hai ca sĩ còn lại. Không chỉ có vậy, nhiều ý kiến còn cho rằng, dường như cô chưa nghiên cứu kỹ bản gốc, chê và khen đều quá đà... Ngoài ra, tiếng cười lớn của cô trong phần nhận xét bị cho là kém duyên...

Trước phản ứng trái chiều của khán giả, NSƯT Kim Oanh cho rằng: "Làm nghệ thuật như làm dâu trăm họ, mười người mười ý, không ai giống ai cả. Tôi cảm thấy những nhận xét trái chiều chính là điểm thú vị trong chương trình "Gương mặt thân quen". Chính vì thế, khi đưa ra những nhận xét với tư cách giám khảo, tôi đã hoàn toàn lường trước những điều này, không có gì bức xúc cả".

Không chỉ nghệ sĩ Kim Oanh hay ca sĩ Đức Phúc nhận được những phản ứng trái chiều của khán giả mà thậm chí khi cái tên Minh Hằng được nhà sản xuất "The Face" Việt công bố là giám khảo mùa này đã khiến dư luận dậy sóng. Đa phần ý kiến đều cho rằng việc một nữ ca sĩ, dù cô ấy được mệnh danh là "nữ hoàng quảng cáo" ngồi ghế nóng một cuộc thi về người mẫu là không phù hợp. Tất cả những giám khảo của các mùa trước đều là những người có xuất phát điểm là người mẫu, có kinh nghiệm biểu diễn catwalk....

Việc ca sĩ Minh Hằng ngồi ghế nóng “The Face” gây xôn xao dư luận.

Có thể nói, trong trạng tràn ngập các gameshow như hiện nay thì việc các nghệ sĩ nổi tiếng nhẵn mặt trên ghế nóng là điều khó tránh khỏi. Để khắc phục tình trạng này, mỗi một mùa mới, các nhà sản xuất lại tìm kiếm những gương mặt nghệ sĩ mới để "chọn mặt gửi vàng". Người hợp, người không hợp vẫn là chuyện tranh cãi chưa có hồi kết.

Không chỉ đến giờ NSƯT Kim Oanh, ca sĩ Minh Hằng, Đức Phúc nhận lời chỉ trích của dư luận mà có khá nhiều nghệ sĩ đã từng nhận được sự phản ứng dữ dội khi đảm nhiệm trọng trách này. Nhạc sĩ Dương Cầm, ca sĩ Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tóc Tiên, Hari Won, Bích Phương... cũng đã từng nếm trải những nhận xét khách quan không hề dễ nghe của dư luận....

Thậm chí NSƯT Hoài Linh cũng đã có những lần khiến khán giả không hài lòng ở vị trí giám khảo. Hay cô bé Phương Mỹ Chi cũng từng chịu phản ứng gay gắt của dư luận khi làm giám khảo chương trình "Cùng nhau tỏa sáng".

Phải thẳng thắn thừa nhận, những phản ứng của khán giả không phải là không có cơ sở. Không ai phủ nhận tài diễn xuất của NSƯT Kim Oanh nhưng những nhận xét của chị dành cho thí sinh trong chương trình "Gương mặt thân quen" nhiều khi kém chuẩn xác và cảm tính. Những câu nói ngô nghê của Đức Phúc đã cho thấy ngoài giọng hát, anh chưa có được sự cống hiến cũng như sự hiểu biết, bản lĩnh sân khấu để thuyết phục khán giả cũng như thí sinh tin vào nhận xét của mình.

Có ý kiến cho rằng, các nhà sản xuất chương trình mải mê kiếm tìm những gương mặt giám khảo mới, chạy theo những tên tuổi mới nổi mà quên đi mất yêu cầu quan trọng nhất là gương mặt nào thực sự phù hợp. Đưa những nghệ sĩ quá trẻ lên ghế cầm cân nảy mực cũng có nghĩa ở góc độ nào đó, nhà sản xuất chưa tôn trọng khán giả đúng mực.

Về phía nghệ sĩ, tất nhiên, để ngồi ghế giám khảo, họ là những người nhận được lời mời. Nhưng rõ ràng họ có quyền nhận lời hay từ chối. Có một sự thật là trước sức hút khó cưỡng của ghế "nóng", rất ít nghệ sĩ nói không với lời mời này. Thậm chí, có không ít quan niệm, cứ đảm nhiệm vai trò giám khảo hoặc huấn luyện viên, việc gây tranh cãi đều tốt, miễn sao khán giả mở tivi ra là thấy mình.

Có thể với người này là khẳng định vị thế "chiếu trên", với người kia là nhằm để khán giả nhớ đến tên tuổi của mình. Khi mục tiêu cá nhân được đề cao hàng đầu như vậy thì đôi khi có những nghệ sĩ ngồi chiếc ghế không phù hợp cũng là điều dễ hiểu. Để nghệ sĩ phát huy được thế mạnh trên chiếc ghế nóng, ngoài sự tinh thông của các nhà sản xuất chương trình là sự "biết mình biết người" của chính các nghệ sĩ.

Thảo Duyên
.
.