Xử lý 2 người tung tin nữ sinh bị "bỏ thuốc mê, bắt cóc”

Thứ Bảy, 31/05/2025, 14:46

Ngày 31/5, Công an TP Đà Nẵng khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc một người nước ngoài “bắt cóc nữ sinh” tại địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng là hoàn toàn sai sự thật.

Trước đó, vào sáng 31/5, một tài khoản Facebook đăng tải thông tin cho rằng đã xảy ra vụ “bắt cóc theo hình thức cho quà, bỏ thuốc mê” tại đường Lý Nhật Quang (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Người được cho là “thủ phạm” mang quốc tịch Campuchia, đưa một nữ sinh lên xe taxi và bị người thân phát hiện, chặn xe kịp thời. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang dư luận.

Đà Nẵng: Thông tin nữ sinh bị
Cơ quan Công an mời cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật vụ "bắt cóc" lên làm việc, xử lý theo quy định (ảnh trái) và tài khoản Facebook đăng tải thông tin xảy ra vụ “bắt cóc theo hình thức cho quà, bỏ thuốc mê” tại đường Lý Nhật Quang (Đà Nẵng) là hoàn toàn bịa đặt (ảnh phải). 

Tuy nhiên, theo xác minh của Công an phường Nại Hiên Đông, vào khoảng 9h30 sáng 31/5 ông J.S. (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) sử dụng tài khoản Facebook và phần mềm dịch để kết bạn, trò chuyện với em N.N.T.H. (SN 2012, trú tại phường Nại Hiên Đông) có tài khoản mạng xã hội tên “Xuan Huong”.

Sau một thời gian nhắn tin qua lại, ông J.S và em T.H đã hẹn gặp nhau tại một quán cà phê trên địa bàn phường. Sau buổi gặp, ông J.S. gọi xe công nghệ để quay về khách sạn. Khi xe di chuyển đến đoạn đường Lý Nhật Quang thì bị người nhà em T.H chặn xe và xảy ra mâu thuẫn...

Đà Nẵng: Thông tin nữ sinh bị
Đối tượng đăng tin sai sự thật cho lời khai tại cơ quan Công an.

Vụ việc không gây ra ảnh hưởng về người và tài sản. Cũng không có dấu hiệu của việc bắt cóc người như nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Làm việc với Công an phường, cả hai bên thống nhất hòa giải và không có yêu cầu gì khác.

Liên quan đến vụ việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng đã mời làm việc hai cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật. Cả hai thừa nhận chưa kiểm chứng nội dung, chỉ nghe “loáng thoáng” rồi vội chia sẻ lên mạng xã hội để “cảnh báo”. Hành vi này đã được nhắc nhở, xử lý theo quy định.

Hoài Thu
.
.