Đề nghị dừng lưu thông nguyên liệu bột kem không sữa
Bộ Y tế đề nghị dừng lưu thông nguyên liệu thực phẩm bột kem không sữa mang nhãn Almercrème R941 Non Dairy Creamer của một công ty ở Hà Nội tự công bố do vi phạm quy định.
Ngày 31/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết vừa ban hành thông báo đề nghị tạm dừng lưu thông nguyên liệu bột kem không sữa (Almercrème R941 Non Dairy Creamer) (Batch no: 0009529937, sản xuất ngày 8/4/2025, hạn sử dụng 8/4/2027), số lượng 26 bao (25 kg/bao) kể từ ngày 28/5.
Sản phẩm trên của Công ty TNHH TM và DV Thái Sơn Bắc (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) tự công bố; do Kerry Ingredients (M) Sdn Bhd (Malaysia) sản xuất.
Cơ sở kinh doanh sản phẩm được kiểm tra là Công ty TNHH TM & DV Vinmate ( khu Đồng Trùng, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
Lý do tạm dừng lưu thông được đưa ra là vi phạm nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa (thành phần).

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH TM & DV Vinmate (nơi kinh doanh) có trách nhiệm thực hiện liên hệ với Công ty TNHH TM và DV Thái Sơn Bắc (nơi công bố) để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 10 ngày. Hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.
Bột kem không sữa (hay non dairy creamer) là nguyên liệu tạo vị béo thay thế cho bột sữa động vật trong các loại đồ uống pha chế như trà sữa, cà phê, milkshake... Bột kem không sữa thường làm tăng cảm giác béo ngậy, giúp hương vị trở nên đậm đà hơn.
Thời gian vừa qua, các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa bột giả, thực phẩm chức năng giả, mỹ phẩm giả, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng. Điển hình là Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ sữa bột giả dành cho trẻ sinh non, người bị tiểu dường, suy thận, phụ nữ mang thai, doanh thu gần 500 tỷ đồng.
Thực hiện tháng cao điểm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Bộ Y tế thành lập 15 tổ kiểm tra đột xuất lĩnh vực dược, mỹ phẩm, y dược cổ truyền, sữa, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế...