Việt Nam thiếu người đẹp dự thi Hoa hậu Thế giới 2017?

Thứ Năm, 04/05/2017, 08:24
Nếu như năm 2015 và 2016, "đấu trường sắc đẹp Việt Nam" gặp nhiều thuận lợi nhờ những chiến thuật bài bản và tạo ấn tượng tốt với Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới thì năm 2017 này, Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc cử đại diện đến với cuộc thi. Hy vọng rằng, đơn vị nắm giữ bản quyền đưa hoa hậu đi thi sẽ có những quyết định đúng đắn để giúp Việt Nam ngày càng thành công trên con đường chinh phục vương miện "Hoa hậu Thế giới" (Miss World) .


Đại diện của Việt Nam ở Miss World 2017 vẫn còn là ẩn số

Trước đây, người vinh dự được trở thành đại diện Việt Nam tham gia "đấu trường nhan sắc" lớn nhất hành tinh là đương kim Hoa hậu Việt Nam thì bắt đầu từ năm 2007, Việt Nam lại gửi sang "Miss World" những nàng Á hậu. Và trong số đó chỉ có Hương Giang (top 16), Nguyễn Thị Loan (top 25) là lọt được vào bán kết. Số còn lại bị loại "tức tưởi" dù họ sở hữu nhiều ưu điểm không hề kém cạnh các đại diện nước khác như Á hậu Kiều Khanh, Thúy Vi, Vũ Hoàng My...

Điều này cũng có thể lý giải được rằng, đấu trường "Miss World" vốn dĩ không chuộng những người đẹp mang danh Á hậu. Ví dụ như năm 2016 vừa qua, trong số 20 người đẹp lọt vào bán kết thì đã có đến 19 cô là Hoa hậu của quốc gia, duy chỉ có đại diện Pháp là Á hậu được lọt vào top 20.

Hàng năm, Việt Nam có nhiều người đẹp được đeo dải băng có tên quốc gia và thi đấu ở các đấu trường nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên, không phải cuộc thi nào cũng uy tín và được công chúng quan tâm như "Hoa hậu Thế giới" hay "Miss Universe" (Hoa hậu Hoàn vũ).

Trong "lịch sử" gửi các người đẹp "mang chuông đi đánh xứ người", "Miss World" là cuộc thi mà Việt Nam tham gia thường xuyên nhất, đều đặn nhất và gặt hái được những thành tựu đáng khích lệ. Nhập cuộc từ năm 2002, đại diện đầu tiên của Việt Nam ở "Miss World" là Hoa hậu Mai Phương, người đẹp Hải Phòng đã xuất sắc lọt vào top 20. Kể từ đó, Việt Nam quyết tâm gắn bó với cuộc thi cho đến tận bây giờ mà chưa hề có năm nào gián đoạn.

.Mai Phương Thúy lọt Top 17 bán kết Miss World năm 2006

Tuy nhiên, cử đại diện quốc gia đi thi ở đấu trường thế giới nhiều khi gây ra những tranh cãi. Ngay cả một cường quốc sắc đẹp như Venezuela vì muốn chiều lòng bà Julia Morley - Chủ tịch "Miss World" từ năm 2013 cũng đã phải tách "Miss Venezuela Mundo" (tìm kiếm đại diện dự thi Hoa hậu Thế giới) ra khỏi "Miss Venezuela".

Trước đây, người chiến thắng "Miss Venezuela" được giành quyền đến "Miss Universe", còn người xếp thứ 2 giành được danh hiệu "Miss Mundo" sẽ sang "Miss World" thi đấu (nhưng cuộc thi này hiện tại đã bị tạm gián đoạn vì Venezuela đang lâm vào khủng hoảng kinh tế).

Như vậy, để muốn đạt được thành tích tốt ở cuộc thi "Miss World" thì yếu tố danh hiệu quốc gia vô cùng quan trọng. Bởi bà Julia Morley hoàn toàn không muốn người đẹp tham gia "Miss World" là một người đẹp không "danh chính ngôn thuận", nó làm giảm hẳn đi "sức nặng" của cuộc thi, khi mà đối thủ của "Miss World" là "Miss Universe" luôn thu hút được những nàng Hoa hậu hẳn hoi của một quốc gia.

Trở lại với thực tế ở Việt Nam, đơn vị nắm giữ bản quyền cũng hoàn toàn nắm bắt được "nguyện vọng" của bà Julia Morley. Chính vì vậy mà "Hoa khôi Áo dài" đã ra đời và tìm kiếm gương mặt chính thức đến với "Miss World" nhằm ghi điểm với tổ chức. Song, hành trình xây dựng một "ấn tượng đẹp" chưa kéo dài được bao lâu thì "Hoa khôi Áo dài" năm nay đã bị gián đoạn. Điều này đồng nghĩa với việc đại diện của Việt Nam ở "Miss World" 2017 vẫn còn là một ẩn số.

Liệu rằng, đơn vị nắm giữ bản quyền sẽ tiếp tục "sàng lọc" ra những người đẹp đã mang trong mình danh hiệu top 3 cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, hay là sẽ "hợp tác" với một số đơn vị đang tổ chức các sân chơi khác, ví dụ điển hình là "Hoa hậu đại dương 2017".

Ở những cuộc thi có thâm niên như "Hoa hậu Việt Nam", khả năng dự thi của top 3 liên tiếp trong 2 mùa là không cao. Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên ngoài việc đăng quang đã lâu thì những scandal của cô cũng khó mà làm hài lòng dư luận nếu đến với "Miss World", Á hậu Huyền My sẽ dự thi "Miss Grand International" trên sân nhà, trong khi đó, Á hậu Diễm Trang đã kết hôn.

Còn với top 3 năm 2016, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được xem là người thích hợp nhất khi sở hữu danh hiệu khá đẹp. Song, việc cô gái này có là mục tiêu của đơn vị nắm giữ bản quyền không mới là vấn đề lớn. Bởi lẽ, sau khi đăng quang cho đến hiện tại, Đỗ Mỹ Linh vẫn là một cái tên khá mờ nhạt so với những người đẹp khác.

Còn Á hậu Thanh Tú thì theo một số nguồn tin đã "nối tiếp" chị gái là Á hậu Trà My, không hứng thú với việc đại diện quốc gia thi thố. Riêng Á hậu Thùy Dung có khả năng sẽ thi đấu quốc tế, song danh hiệu Á hậu 2 của cô hoàn toàn bất lợi nếu thi đấu ở một đấu trường lớn như Miss World.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 Phạm Thùy Trang cũng là cái tên được cân nhắc vì sở hữu danh hiệu khá đẹp và mới. Nếu muốn làm "hài lòng" bà Juila Morley thì Thùy Trang cũng là một sự lựa chọn khá an toàn. Song, Thùy Trang cũng không phải là một nhan sắc quá nổi bật để có thể giúp Việt Nam gây ấn tượng.

Cũng không loại trừ khả năng Á khôi Áo dài 2016 Yến Nhi sẽ đến với "Miss World" trong năm 2017, vì vốn dĩ, đây là cuộc thi tìm kiếm gương mặt đến với Hoa hậu Thế giới. Sau khi Hoa khôi Diệu Ngọc "xuất trận" vào năm rồi thì Á khôi Yến Nhi sẽ thi đấu năm nay là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng, mối lo ngại ở đây là Yến Nhi có vẻ không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi "Miss World". Ngoại hình cá tính và thế mạnh trình diễn của Yến Nhi sẽ được phát huy nếu tham gia ở một sân chơi khác, ví dụ như "Miss Supranational 2017".

Còn nói về khả năng dự thi của tân Hoa hậu đại dương, giả sử đây là lựa chọn của đơn vị nắm giữ bản quyền thì người đẹp này dường như có quá ít thời gian để chuẩn bị, khi mà đêm chung kết của cuộc thi diễn ra vào 28/10. Trong khi đó, một đại diện của "Miss World" cần phải có nhiều thời gian để hoàn thành mọi thứ, đặc biệt là dự án vì cộng đồng, một phần thi rất quan trọng ở "Miss World".

Việt Nam đứng thứ 31 bảng xếp hạng nhan sắc toàn cầu

Trang Global Beauties vừa công bố bảng xếp hạng các cường quốc hoa hậu. Việt Nam đứng thứ 31 và đây là thành tích cao nhất từ năm 2002.

Chỉ 5 cuộc thi sau đây mới được công nhận là uy tín hàng đầu thế giới để tính điểm: "Hoa hậu Thế giới" và "Hoa hậu Hoàn vũ" được nhân điểm hệ số 1,2. Những cuộc thi như "Hoa hậu Siêu quốc gia" (Miss Supranational), "Hoa hậu Hòa bình" (Miss Grand), và "Hoa hậu Quốc tế" (Miss International) cùng chung hệ số 1.

Ví dụ như đoạt vương miện tại "Hoa hậu Quốc tế" được cộng 7 điểm, nhưng nếu là "Hoa hậu Thế giới" sẽ được 8,4 điểm. Cứ sau 10 năm, số điểm cũ ghi được ở cùng cuộc thi trước đó đều bị xóa. Nghĩa là khi cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ 2016" sắp diễn ra vào tháng 1/2017 thì các quốc gia có điểm tại cuộc thi năm 2006 đều bị xóa. 

Điểm thưởng như sau: hoa hậu được 7 điểm, á hậu 1 được 5 điểm, á hậu 2 được 4 điểm. Những người tạo dấu ấn (Top 5/Top 7) được 3 điểm, thí sinh vào vòng bán kết (Top 10/Top 12/Top 15) được 2 điểm. Thí sinh vào vòng tứ kết (Top 15/Top 20/Top 25/ Top 30) được 1 điểm mỗi người. Các giải thưởng phụ truyền thống (Khán giả bình chọn, Trang phục dân tộc...) được 0,1 điểm.

Ai ghi điểm cho Việt Nam?

"Hoa hậu Thế giới" được nhân điểm hệ số 1,2 và Việt Nam có tổng điểm là 8,64 điểm nhờ thành tích của Mai Phương Thúy (Top 17 bán kết năm 2006 +2,4 điểm), Trần Thị Hương Giang (Top 16 bán kết năm 2009 +2,4 điểm), Nguyễn Thị Loan (Top 25 tứ kết năm 2014 +1,2 điểm), Trần Ngọc Lan Khuê (Top 11 bán kết +2,4 điểm +0,12 điểm giải khán giả bình chọn +0,12 điểm giải nhà thiết kế của Lý Quý Khánh).

"Hoa hậu Hoàn vũ" cũng được nhân điểm hệ số 1,2 và chỉ có duy nhất một mình Nguyễn Thùy Lâm vào Top 15 tứ kết khi Việt Nam làm chủ nhà cuộc thi này vào năm 2008, ghi được 1,2 điểm. "Hoa hậu Siêu quốc gia" không được nhân điểm hệ số và Việt Nam có tổng điểm 5,4 của Chung Thục Quyên (Top 15 tứ kết năm 2009, giải trang phục dân tộc, giải khán giả bình chọn),  Daniela Nguyễn Thu Mây (á hậu 3 năm 2011), Nguyễn Thị Lệ Quyên (giải khán giả bình chọn nhưng chỉ xếp hạng 30, năm 2015), Dương Nguyễn Khả Trang (Top 25 tứ kết năm 2016, giải trang phục dân tộc).

Với "Hoa hậu Hòa bình", Việt Nam có được 1,1 điểm do công của Nguyễn Thị Loan (Top 20 tứ kết năm 2016) và 0,1 điểm với giải trang phục dân tộc năm 2014 của Cao Thùy Linh. Tại "Hoa hậu Quốc tế" (Miss International), Trương Tri Trúc Diễm ghi 2 điểm với thành tích Top 15 bán kết năm 2011 và Phạm Hồng Thúy Vân ghi 3 điểm với danh hiệu á hậu 3 năm 2015.

Cuộc thi cuối cùng của năm 2016, "Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 65" nhưng lại được tổ chức vào tháng 1-2017 tại Philippines. Lý do của sự chậm trễ là khó khăn trong khâu tìm địa điểm tổ chức và nhà tài trợ. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi này là Đặng Thị Lệ Hằng, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Tại cuộc thi, người đẹp Việt Nam may mắn đứng thứ 14 những người đẹp nhất.

Duy Nga- Hoàng Nguyễn
.
.