Tội ác phơi bày sau cơn mưa

Thứ Năm, 06/10/2022, 10:50

Những cơn mưa mùa hạ trên cao nguyên cuối cùng đã làm phát lộ một thi thể phụ nữ được vùi sâu dưới lớp đất bazan trên rãy cà phê. Án xảy ra đã lâu, không nhân chứng, không có bất kỳ manh mối gì, đến tung tích nạn nhân cũng nằm trong vòng bí ẩn... là những khó khăn mà lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã phải vượt qua trong hành trình giải mã tội ác. Bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, nhưng chỉ trong thời gian ngắn tội ác cùng thủ đoạn che giấu tinh vi của hung thủ đã được làm rõ.

Nạn nhân bí ẩn

Thi thể người đàn bà xấu số được người dân thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt tình cờ phát hiện ngày 6/4/2022. Nhận tin báo, Công an TP Đà Lạt đã khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp với Phòng CSHS, Phòng KTHS tiến hành hoạt động khám nghiệm hiện trường, tử thi và tổ chức xác minh, nắm tình hình vụ việc.

1.jpg -0
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Tham gia hội đồng khám nghiệm, Thượng úy Võ Văn Tài (cán bộ Phòng KTHS, Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết tại khu vực góc phía Tây Nam của vườn café có một cái lỗ do động vật đào bới, xung quanh có một số phần da và tóc của người. Lực lượng khám nghiệm đã bóc tách từng lớp đất một cách cẩn thận, cuối cùng phát hiện một cái hố sâu và nạn nhân nằm gọn dưới đáy hố, được xếp đặt một cách gọn gàng, trên người có quần áo.

Nạn nhân chết đã lâu (trong khoảng thời gian 3 - 4 tháng), thi thể đang trong thời kỳ phân huỷ mạnh nên không có khả năng nhận dạng, chỉ có thể xác định là nữ giới, trong độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi. Đánh giá đặc điểm hố chôn, có thể thấy hung thủ đã đào rất sâu và chôn lấp rất kỹ, mục đích để không ai phát hiện ra tử thi.

Quá trình khám nghiệm phát hiện tại phần cổ bên phải của nạn nhân có một vết thương đứt da ngay cạnh vùng mang tai. Giải phẫu tử thi xác định vết đứt này từ trái sang phải, làm đứt động mạch cảnh và đứt cuống họng dẫn đến tử vong. "Vết thương này hình thành từ vật sắc nhọn, có thể là loại dao thường dùng để gọt hoa quả khá phổ biến trong đời sống, hầu như nhà nào cũng có. Vết thương này hình thành tại vị trí rất hiểm yếu, gây tử vong rất nhanh, khiến cho việc cấp cứu cũng như kháng cự của nạn nhân gần như là không thể thực hiện được". 

Truy tìm

Trong khi công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được mở rộng nhằm tìm kiếm thu thập dấu vết liên quan đến vụ án thì các tổ công tác của Phòng CSHS và Công an TP Đà Lạt đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án.  Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án truy xét để tập trung tối đa quân lực, phương tiện, biện pháp vào việc phá án.

Lúc này trọng tâm của công tác truy xét là phải dựng được tung tích nạn nhân với các thông số đưa ra như: là nữ giới, độ tuổi từ 20/40, thời điểm mất tích từ tháng 12/2021. Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân được các đơn vị chức năng triển khai rộng rãi tại nhiều địa bàn dân cư.  Nhiều tổ công tác đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm thông tin, xác minh về công dân nữ mất tích, số người trong độ tuổi từ 20-40 có hộ khẩu tại địa phương mà đang đi làm ăn tại nơi khác cũng được điểm danh, điểm diện, cũng được kiểm tra qua điện thoại có kết nối Internet. Phong trào toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm được triển khai xuống từng thôn xóm xã Xuân Trường và các vùng giáp ranh. Tất cả các đường dây nóng của Công an 12 phường và 4 xã thuộc TP Đà Lạt đều có cán bộ túc trực 24/24 giờ để tiếp nhận tin báo của người dân.

2.jpg -0
Hung thủ Đoàn Thanh Trí.

Từ đặc điểm hiện trường vụ án, cơ quan chức năng nhận định hung thủ phải là người có mối liên hệ nào đó với địa bàn này, không loại trừ khả năng là người địa phương, bởi vì nơi phát hiện tử thi cách khá xa khu dân cư. Với địa hình đồi dốc, xe ô tô không vào được, nên người nơi khác khó có thể biết được vị trí này, hoặc không có lý do để vào khu vực đó.

Những ngày sau, hàng chục tổ công tác đã tập trung tại xã Xuân Trường, vì đây được xác định là điểm khởi đầu của vụ án mạng. Tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 - 60 cư trú trên địa bàn đều phải điểm danh, kiểm diện. Số lao động đến đây làm thuê theo thời vụ trong độ tuổi này cũng được lập danh sách để rà soát, xác minh. Số đối tượng nghiện ma túy, tù tha, từng có tiền án tiền sự về các tội giết người cướp tài sản, hiếp dâm… đều được rà soát, xác minh tỉ mỉ về di biến động trong thời gian nửa năm trở lại đây.

Manh mối

Thượng úy Trần Xuân Tình - (cán bộ Phòng CSHS, Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết sau nhiều ngày tích cực rà soát, cuối cùng đã phát hiện thông tin về người mất tích. Đó là một người mẹ sinh sống xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt kể rằng con gái bà là Trần Thị Kim Trinh - (SN 1997, cưới chồng tại thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường) nhưng đã 4 - 5 tháng nay không thấy về nhà. Bà cho biết lần cuối cùng gặp con gái là ngày 10/12/2021, đến ngày 11/12 thì được tin Trinh đi bán café ở TP Hồ Chí Minh, nhưng không nói địa chỉ cụ thể.

Từ đó đến nay Trinh không về thăm gia đình, cũng không gọi hay nghe điện thoại. Thỉnh thoảng bà nhắn tin thì Trinh mới trả lời, nhưng cũng rất kiệm lời với lý do chủ không cho phép nhân viên sử dụng điện thoại trong giờ làm việc. Dịp tết Nguyên đán năm 2022, Trinh cũng không về nhà ăn tết cùng gia đình, chỉ có chồng Trinh là Đoàn Thanh Trí đưa 2 con nhỏ sang chúc tết ông bà ngoại. Trí giải thích là Trinh bận làm không thu xếp về được.

Nhận thấy sự bất thường trong thông tin trên, Ban chuyên án liền chỉ đạo lực lượng kỹ thuật hình sự thu thập dấu vết sinh học của bà mẹ Trinh để phục vụ truy nguyên đồng nhất. Đồng thời cử các mũi trinh sát tỏa xuống ngay nơi cư trú của chị Trinh để xác minh. Đến nơi thì thấy không có người ở nhà, gọi điện hỏi thì chồng Trinh là Đoàn Thanh Trí cho biết hiện vợ chồng họ đang đi làm ăn xa.

"Tiến hành kiểm tra nhanh ngôi nhà, chúng tôi phát hiện tại khu vực phòng ngủ trên vách tường và nền nhà có những vết màu nâu đỏ có dạng phun. Qua nghiên cứu về màu sắc và độ nhớt, chúng tôi xác định đây khả năng là vết máu, hình thành theo cơ chế là phun. Ngoài ra trên chiếc màn, nệm, ga giường ở phòng ngủ có một số dấu vết có đặc điểm của máu người"  - Thượng úy Tài kể.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định từ ngày 10/12/2021 đến trước ngày 6/4/2022 (tức trước thời điểm phát hiện tử thi tại thôn Trường Xuân 2) thì điện thoại của chị Trinh thi thoảng vẫn hoạt động quanh khu vực xã Xuân Trường. Điều này đồng nghĩa với thông tin chị Trinh đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh nhiều khả năng không đúng. Do đó, đối tượng Trí (chồng của Trinh) được đưa vào "tầm ngắm".

Từ lúc này, mọi vấn đề về Trí, cùng quan hệ của vợ chồng họ được các trinh sát ngày đêm thu thập thông tin. Tìm hiểu về Trí, Ban chuyên án xác định đối tượng có 1 tiền sự năm 2019 về hành vi trộm cắp, các quan hệ xã hội của anh ta bình thường, nhưng người vợ lại có quan hệ với một người đàn ông ở phường 11, TP Đà Lạt.  Tiến hành xác minh, người này có chứng cứ ngoại phạm, đủ căn cứ để loại ra khỏi diện nghi vấn.

Cùng lúc này, kết luận giám định mẫu gen đã xác định người mẹ chị Trinh có quan hệ huyết thống với tử thi phát hiện tại thôn Trường Xuân 2, xã Trường Xuân. Như vậy, đủ căn cứ xác định nạn nhân trong vụ án chính là chị Trinh và người có nghi vấn liên quan đến cái chết bất thường của chị là người chồng tên Trí.

Nhiều tổ công tác được lệnh lên đường truy tìm Trí, không lâu sau họ đã tìm thấy anh ta khi đang đi làm thuê ở khu vực giáp ranh tỉnh Khánh Hòa. Tại cơ quan điều tra Trí đã cúi đầu khai nhận do mâu thuẫn gia đình và ghen tuông tình ái nên rạng sáng ngày 11/12/2021 Trí đã dùng dao sát hại vợ mình vào tại phòng ngủ của gia đình, rồi đưa thi thể của vợ tới vườn café ở tổ 3, thôn Trường Xuân 2 để chôn giấu phi tang. Để xóa tan nghi ngờ của gia đình vợ và che mắt dư luận, Trí lấy lý do vợ chồng chuyển nhà đi làm ăn xa, dùng điện thoại của vợ để nhắn tin với gia đình.

Đào Trung Hiếu
.
.