Phố cổ nói "không" với ma tuý, "bóng cười"

Thứ Năm, 22/12/2022, 15:40

Với mục tiêu phấn đấu trở thành địa bàn nói “không” với ma túy và “bóng cười”, thời gian qua, Công an quận Hoàn Kiếm liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm ma túy, "bóng cười" liên quan đến quán bar trên địa bàn quận, đồng thời tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Là quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội, tập trung nhiều di tích lịch sử, văn hóa, Hoàn Kiếm trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách cũng như dân chơi Hà thành. Lợi dụng điều này, tội phạm ma túy hoạt động với thủ đoạn tinh vi núp bóng quán bar, karaoke. Với mục tiêu phấn đấu trở thành địa bàn nói “không” với ma túy và “bóng cười”, thời gian qua, Công an quận Hoàn Kiếm liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm ma túy, "bóng cười" liên quan đến quán bar trên địa bàn quận, đồng thời tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Năm 2022 có lẽ được coi là năm “bội thu” của lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm bởi liên tiếp các tụ điểm sử dụng ma túy, “bóng cười” là các quán bar lớn nhỏ, nổi tiếng và quen thuộc với dân chơi trên địa bàn quận bị triệt phá. Nhiều ông trùm, bà trùm với tiền án, tiền sự đầy mình lần lượt phải “lộ sáng”.

Phố cổ nói
Dung "Thà" (thứ 2 từ trái qua) cùng đàn em bị bắt giữ.

Mới đây nhất là vụ bà trùm Dung “Thà” bị bắt khi đang cùng đám thuộc hạ tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật con trai nuôi của bà ta tại quán bar Never sleep Gen Z ở phốMã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm.

Nguyễn Ngọc Dung hay còn gọi là Dung “Thà” (SN 1966, trú tại ngõ 371 - Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) là một cái tên nổi tiếng trong giới ăn chơi, đặc biệt quen thuộc với đám bay lắc, dù bà ta không còn trẻ. Năm nay đã gần sáu mươi tuổi nhưng Dung "Thà" lại thường xuyên xuất hiện ở những chốn ăn chơi.

Quá khứ cùng người chồng Ngô Văn Thà vốn là một luật sư, từng xây dựng khách sạn Công Dung rồi tổ chức hoạt động mại dâm và từng phải trả án nhiều năm tù thì ai cũng biết, nhưng thời của Dung "Thà" đã qua lâu rồi, giờ là thời của lứa "Gen Z" lên ngôi. Không ngờ, người đàn bà này vẫn đu theo đám Gen Z và bán cuộc đời mình cho ma túy.

Năm 2005, sau khi ra tù trước thời hạn vì cải tạo tốt, Dung “Thà” lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục con đường làm ăn bất chính. Địa điểm lui tới thường xuyên sau khi ra tù của Dung vẫn là những quán bar, vũ trường. Đi đâu Dung cũng có một tá đàn em “tháp tùng”. Một trong những quán bar mà Dung coi như nhà mình đó là quán Never sleep - Gen Z.

Sau một thời gian theo dõi, xác định đêm 23/11, Dung “Thà” sẽ tổ chức mừng sinh nhật con trai nuôi là Nguyễn Giao Linh tại quán bar này, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội và Công an phường Hàng Buồm tổ chức đột kích quán bar trên.

Khoảng 0h45 ngày 24/11/2022, các lực lượng bất ngờ kiểm tra quán bar Never Sleep-GenZ, phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi nilon chứa 5 viên nén dạng “thuốc lắc”, 2 túi nilon chứa ma túy dạng Ketamine và nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, vào rạng sáng 15/8/2022, quán bar Never sleep Gen Z cũng đã bị xử phạt hành chính vì hoạt động kinh doanh “bóng cười”. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, Dung “Thà” cũng có mặt tại đây và lớn tiếng khoe bằng nọ bằng kia nhưng không xuất trình được giấy phép hoạt động đến 2h sáng.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhân viên của quán đang bơm “bóng cười” cho khách. Một bình khí cỡ lớn loại 50-55kg đã bị thu giữ, và rất nhiều “xác bóng” bị ném rải rác trong các hốc tường hòng phi tang.

Rạng sáng 2/10/2022, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội kiểm tra quán bar Happy pub, ở số 22 phố Tống Duy Tân, phát hiện 5 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Cảnh sát đã thu giữ nhiều gói nhỏ ma túy dạng “thuốc lắc”, ketamine và nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Trước đó, quán bar Heyo Club, địa chỉ tại 57 phố Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm cũng đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở và nhiều lần phát hiện các đối tượng là khách của quán có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 1h30 ngày 12/9/2022, bất ngờ đột kích quán bar Heyo Club, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện hàng chục nam nữ thanh niên đang “bay lắc”. Công an đã thu giữ 3 viên và 2 mảnh viên ma túy loại MDMA “thuốc lắc”, 2 túi nilon chứa ma túy dạng ketamine và nhiều đồ vật, dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Không chỉ đánh mạnh các quán bar có biểu hiện tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, mà các quán karaoke cũng không phải ngoại lệ. Ngày 16/8, Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ 19 đối tượng sử dụng ma túy trong bữa tiệc sinh nhật tại quán karaoke New York, số 292 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong căn phòng nơi tổ chức sinh nhật, tổ công tác thu giữ tại hiện trường hơn 20 viên thuốc lắc, 3 bình khí cười, vỏ “nước dâu” - một dạng ma túy mới, dụng cụ sử dụng ketamine, ma túy “đá”… Chủ nhân bữa tiệc được làm rõ là Trần Thị Thêu (sinh năm 1990; trú tại ngõ 26 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Phố cổ nói
Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra vi phạm ở quán bar.

Vào tối 14/8, Thêu đã gọi điện cho chủ quán karaoke New York là Phạm Thị Thu Phương (sinh năm 1981; ở chung cư Udic Complex, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) yêu cầu đặt chỗ để mở tiệc sinh nhật. Khám xét tiếp nơi ở của Phạm Thị Thu Phương tại chung cư Udic Complex, Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ hơn 30 viên thuốc lắc. Phương là vợ của Tuấn Anh “Seoul”. Đây là đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy tại khách sạn Seoul ở quận Cầu Giấy. Trong vụ án đó, Phương được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Sau đó, đối tượng thuê lại quán karaoke New York để kinh doanh từ đầu năm 2021.

Quận Hoàn Kiếm với đặc thù mật độ dân cư đông, tập trung nhiều người từ các tỉnh đến làm ăn sinh sống, đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, giải trí. Trên địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT, là điều kiện thuận lợi để các cơ sở kinh doanh “bóng cười” lợi dụng hoạt động.

Theo Trung tá Nguyễn Thiện Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm, thời gian qua, tội phạm hoạt động ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, vũ trường, karaoke… hoạt động rất tinh vi. Khách sử dụng ma túy ở ngoài sau đó vào các quán bar bay lắc. Nhân viên “booking” của quán lợi dụng việc khách đặt bàn thì trao đổi, thỏa thuận mua bán trái phép chất ma túy; chủ cơ sở buông lỏng quản lý, lơ là để khách sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy tại quán nhằm thu hút khách và tăng lợi nhuận cho quán; kinh doanh quá giờ quy định và bán “bóng cười”.

Do lợi nhuận cao từ việc kinh doanh "bóng cười" mang lại, trong khi chế tài xử lý còn nhẹ (chỉ bị xử lý hành chính, mức phạt thấp) nên một số chủ cơ sở kinh doanh mặc dù đã được tuyên truyền ký cam kết hoặc đã bị phát hiện xử lý nhiều lần nhưng bằng nhiều thủ đoạn vẫn lén lút bán "bóng cười" cho khách...

“Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã khởi tố 11 vụ án liên quan đến ma túy, trong đó có 8 vụ trong quán bar, 1 vụ trong quán karaoke và 2 vụ trong khách sạn. Công an quận xác định phải quyết liệt dù vất vả nhưng vẫn nhắc lại mục tiêu là Hoàn Kiếm nói “không” với ma túy và “bóng cười” - Trung tá Nguyễn Thiện Chiến cho biết.

Với diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ma túy và các vi phạm về "bóng cười" đã gây khó khăn không nhỏ cho công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy và công tác kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm về "bóng cười", đòi hỏi sự vào cuộc, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, nhằm “đánh mạnh” các hoạt động kinh doanh “bóng cười” tại các cơ sở bar, vũ trường, louge… thời gian qua, Công an quận Hoàn Kiếm cũng tăng cường lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cùng với lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra đan xen các cơ sở trên, tập trung mọi nguồn lực, không để các vi phạm về “bóng cười” tồn tại, ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng mà đa số là giới trẻ.

Hiền Trâm
.
.