Phát triển từ nguồn lực văn hóa và di sản
Thực tiễn của nhiều đô thị trên thế giới cho thấy các mục tiêu phát triển đã nhanh chóng thành công hơn khi dựa trên việc phát huy các lợi thế, các yếu tố đặc sắc về bản sắc văn hóa truyền thống. Văn hóa đã thực sự là yếu tố cốt lõi, là động lực đặc biệt cho sự phát triển, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, khi nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng được nâng cao.
Chính vì vậy, việc ưu tiên phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa đi đôi với hoàn thiện thị trường văn hóa đã trở thành xu hướng phát triển chung của thế giới - một trong những chiến lược phát triển quan trọng, toàn diện và bền vững, thu hút nguồn lực hợp tác quốc tế, tạo ra lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy và có đóng góp khá lớn vào tăng trưởng GDP. Đó cũng là vấn đề quan trọng mà Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025) đặt ra nhằm quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Chính phủ.

Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, với bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, Hà Nội đang ngày càng khẳng định là "trái tim" của cả nước, nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng, nuôi dưỡng và thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, nơi tạo ra các sản phẩm và dịch vụ văn hóa chất lượng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội các thời kỳ, văn hóa Thủ đô đã có sự phát triển mạnh mẽ, sáng tạo dựa trên việc phát huy nguồn lực di sản và truyền thống ngàn đời. Trong đó, Hà Nội xác định rõ phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.
Những thông tin được cơ quan chức năng công bố gần đây cho biết Hà Nội hiện có hơn 200 không gian văn hóa sáng tạo. Riêng trong năm 2024, các đơn vị nghệ thuật đạt doanh thu khoảng 66/48,4 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu HĐND thành phố Hà Nội giao năm 2024). Cùng với đó, doanh thu từ hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng đạt, vượt chỉ tiêu đề ra với những con số cụ thể.
Nhiều sự kiện văn hóa, giải trí được tổ chức ở Thủ đô Hà Nội cũng ngày càng chứng minh được khả năng thu hút đông đảo công chúng cả nước và cả du khách quốc tế. Điều này rất dễ nhận thấy qua một loạt chương trình giải trí như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Anh trai say hi" hoặc các sự kiện văn hóa mà Hà Nội tổ chức như "Ngày hội văn hóa vì hòa bình", "Lễ hội thiết kế sáng tạo năm 2024", "Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2024", "Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2024", "Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2024"...
Sức hút của Hà Nội đối với du khách còn đến từ việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy di sản văn hóa và đã đem đến cho Hà Nội nguồn thu trên 232 tỷ đồng của lĩnh vực di sản, trong năm 2024. Trong đó, riêng 3 di tích là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di tích Nhà tù Hỏa Lò, di tích đền Ngọc Sơn đã thu về 179,5 tỷ đồng. Những không gian văn hóa sáng tạo hấp dẫn của các làng nghề ở Hà Nội cũng đang trở thành những điểm đến hấp dẫn, đem lại việc làm và nguồn thu không nhỏ cho lực lượng lao động trong khu vực này.
Những chương trình, sự kiện và lĩnh vực như thế đang ngày càng tạo được dấu ấn cho việc phát triển công nghiệp văn hóa và góp phần định vị thương hiệu "Thành phố sáng tạo" trong chiến lược phát triển của Hà Nội. Chuyên nghiệp hơn trong công tác tổ chức, văn minh hơn trong ứng xử chính là "chìa khóa" để Hà Nội từng bước đạt được các mục đích hiệu quả, bền vững. Điều này cũng chứng minh được hiệu quả của việc phát triển dựa trên nguồn lực văn hóa, di sản có thêm sự cộng hưởng của sáng tạo và hiện đại hóa.
Đến Hà Nội vào cuối tháng 3 này, hòa trong không khí của những ngày giao mùa rực rỡ là cơ hội tuyệt vời để du khách khám phá và tận hưởng nhiều không gian nghệ thuật đầy cảm hứng.
Có thể kể đến như triển lãm sơn mài "Như những lớp phù sa", với gần 100 tác phẩm thể hiện sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, tôn vinh 3 thập kỷ sáng tạo của 2 họa sĩ Trịnh Tuân và Công Kim Hoa, do Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) tổ chức từ nay cho đến ngày 15/4 tại 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân; đó là kết hợp đặc biệt giữa âm nhạc cổ điển và tinh thần nhân văn đầy ý nghĩa tại "đại tiệc" âm nhạc mang tên "Le Chauffage Concert - Hòa nhạc Sưởi Ấm" mùa thứ 5, chủ đề "Hành trình kết nối", với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) cùng bộ đôi nghệ sĩ tài năng Trần Lê Bảo Quyên (piano) và Trần Lê Quang Tiến (violin), chỉ huy bởi nhạc trưởng tài hoa Honna Tetsuji, tổ chức vào đêm 22/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm)...
"Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" đang là mục tiêu của Hà Nội khi bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.