Cảnh sát hình sự kể chuyện phá án

Thứ Năm, 28/07/2022, 14:16

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, Thượng tá Phạm Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ không nhớ hết đã cùng đồng đội triệt phá thành công bao nhiêu vụ án; đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy trong những lần đấu trí với đối tượng phạm tội manh động và liều lĩnh. Với người chỉ huy ấy, hạnh phúc là được góp sức mình vì sự bình yên của quê hương Đất Tổ.

Người ''đứng mũi, chịu sào'' trong nhiều chuyên án

Tôi không thể quên được hình ảnh Thượng tá Phạm Đình Thi trong lần chủ trì cuộc họp nhanh, đánh giá, phân tích về hướng bỏ trốn của đối tượng gây ra vụ “giết người, cướp tài sản” và “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”, “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại khu 8, xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Vào thời điểm đó, cuộc sống của người dân ở xã Đồng Xuân khá yên bình, nhiều gia đình khi đi ngủ còn không phải khóa cửa. Nhưng mọi việc đã thay đổi vào ngày 12/10/2021.

Cảnh sát hình sự kể chuyện phá án -0
Thượng tá Phạm Đình Thi.

9h sáng hôm đó, người dân phát hiện một người đàn ông đã ngoài tuổi 50, sống độc thân, tử vong trong nhà với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Với lực lượng hình sự, điều tra các vụ án trọng hộ (hộ sống độc thân) không dễ dàng, trong khi đó nạn nhân có nhân thân “đặc biệt". Khi có mặt tại hiện trường vụ án, Thượng tá Phạm Đình Thi đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng phá án tổ chức rà soát, sàng lọc các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ; tập trung vào đối tượng mua bán ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng hình sự; đồng thời rà soát toàn bộ các mối quan hệ của nạn nhân nhằm xác định đối tượng gây án.

Anh chia sẻ: Một vụ trọng án xảy ra, các trinh sát phải “chạy đua” với thời gian bởi mỗi một ngày qua đi, các chứng cứ sẽ bị xóa nhòa, còn đối tượng phạm tội có cơ hội bỏ trốn hoặc củng cố lời khai… Vì thế, ngay từ lúc đầu, phải huy động toàn bộ anh em vào cuộc. Vào thời điểm đó, quá trình sàng lọc nổi lên đối tượng Nguyễn Lâm Tùng (SN 1983, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; thường trú tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái), có quan hệ với nạn nhân.

“Dựng được đối tượng nghi vấn không dễ, lần tìm đối tượng còn khó khăn hơn nhiều. Sau khi vụ án xảy ra, đối tượng Tùng cũng vắng mặt ở địa phương. Qua rà soát, chúng tôi phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo màu tím đến cửa hàng mua bán, sửa chữa xe máy Lập Dung thuộc thị trấn Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ gạ bán xe. Người chủ cửa hàng sau khi kiểm tra, phát hiện chiếc xe không chính chủ nên không mua xe” - Thượng tá Phạm Đình Thi nhớ lại. Sau khi tiến hành trích xuất dữ liệu camera tại cửa hàng; ghi lời khai của chủ cửa hàng và cho nhận dạng thì xác định người đàn ông kia có nhiều đặc điểm giống với đối tượng có tên Nguyễn Lâm Tùng. Đồng thời, anh chỉ đạo tổ công tác nhanh chóng truy tìm đối tượng và gửi đến Công an các tỉnh lân cận.

Sau cuộc họp, anh đã nhanh chóng đánh giá, phân tích hướng bỏ chạy của đối tượng Tùng. Đến 17h ngày 13/10/2021, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Phạm Đình Thi, đối tượng phạm tội đã bị bắt giữ tại một nhà nghỉ ở phường Tây An, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái). Vào thời điểm bị bắt giữ, trên người đối tượng có 2 kim tiêm chưa sử dụng, một gói ma túy chứa 1,640g, 1 điện thoại di động… “Do đã có tiền án và có sự chuẩn bị đối phó với cơ quan điều tra nên đối tượng ngoan cố, lỳ lợm, không khai nhận hành vi phạm tội. Vì thế, ngay sau khi bắt giữ đối tượng, tôi đã chỉ đạo các điều tra viên nghiên cứ kỹ hồ sơ, đánh giá chứng cứ, tài liệu thu thập được kết hợp với vận dụng linh hoạt việc xét hỏi, đấu tranh. Từ đó, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội” - Thượng tá Phạm Đình Thi cho biết.

Phía sau những chiến công         

Trước khi là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, Thượng tá Phạm Đình Thi đã có thời gian dài giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Trong quãng thời gian được tiếp xúc và làm việc với anh, điều tôi cảm nhận về người chỉ huy ấy là niềm đam mê cháy bỏng với nghề.

Cảnh sát hình sự kể chuyện phá án -0
Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo phá một vụ án.

Có thể nói, những chiến công, thành tích của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ trong những năm gần đây đều ghi dấu ấn của người Trưởng phòng đầy trách nhiệm. Có thể kể đến những vụ án điển hình như đấu tranh với tội phạm vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; trực tiếp chỉ đạo và tham gia đấu tranh, triệt xoá 9 ổ nhóm/ 29 đối tượng; khởi tố 17 vụ/ 29 bị can hoạt động “tín dụng đen”. Với thành tích này, Công an tỉnh Phú Thọ là một trong 10 đơn vị được đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương tại Hội nghị do Bộ Công an tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ''tín dụng đen''.

Đặc biệt, trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc và Thượng tá Phạm Đình Thi đã đấu tranh có hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Một trong số đó là việc xác lập, đấu tranh với ổ nhóm tội phạm là người nước ngoài lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Thượng tá Phạm Đình Thi nhớ lại: Ngày 19/5/2020, đơn vị tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị Lệ D (trú tại Phú Thọ), bị một đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo nhận quà; sau đó, yêu cầu nộp các loại phí để chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Vào thời điểm đó, đây là vụ án phức tạp trên địa bàn; tội phạm công nghệ cao cũng là một lĩnh vực mới. Trước tính chất phức tạp của vụ án, Thượng tá Phạm Đình Thi đã chỉ đạo xác lập án đấu tranh.

Đấu tranh ở đời thường đã khó, trên không gian mạng còn khó hơn. Song, dưới sự chỉ đạo sát sao của anh; sự vào cuộc của các trinh sát đã xác định đối tượng là Thái Ngọc Lựu (SN 1983, trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu). Ngày 22/5/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lựu tại quận 12, TP Hồ Chí Minh. Quá trình đấu tranh đã xác định từ tháng 5/2019 đến thời điểm bị bắt, Lựu cùng chồng là Enenwali Chijioke Collins (quốc tịch Nigeria) đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng.

Không những sâu sát trong công việc, gần gũi với anh em trinh sát, điều tra viên, quần chúng nhân dân… Thượng tá Phạm Đình Thi còn có nhiều sáng kiến trong công tác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Anh đã trực tiếp chỉ đạo các đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đến từng đội công tác và triển khai trong toàn lực lượng hình sự từ tỉnh đến huyện; giao chỉ tiêu đến từng đơn vị, đội nghiệp vụ. Trong quá trình thực hiện, người chỉ huy ấy thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các đơn vị… Từ đó, đã góp phần đem lại những kết quả cao trong công tác đấu tranh với tội phạm hình sự.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tiếp, Thượng tá Phạm Đình Thi vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen; Danh hiệu chiến sĩ thi đua. Gần đây nhất, anh được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Thanh Ba.

Chia sẻ về những thành công đã đạt được, Thượng tá Phạm Đình Thi nói: “Có được vinh dự hôm nay, trước hết đó là sự quan tâm, chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ; sự đồng hành của các đồng chí, đồng đội và sự giúp đỡ của người dân và hậu phương vững chắc là gia đình”.

Xuân Mai
.
.