“Đi trước mở đường” trong quan hệ đối ngoại

Thứ Năm, 20/06/2019, 08:24
Với những hoạt động đối ngoại sâu rộng trên trường quốc tế, lực lượng Công an Việt Nam đã để lại những dấu ấn, có tiếng nói xứng đáng trên các diễn đàn quốc tế và khu vực...


Trải qua 38 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Đối ngoại - Bộ Công an luôn “đi trước mở đường” trong quan hệ đối ngoại, góp phần quan trọng vào những thành tựu đối ngoại, ngoại giao của đất nước.  Lực lượng Công an Việt Nam đã tiếp nhận, xử lý hàng triệu lượt thông tin liên quan đến tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; phối hợp thực hiện hiệu quả các yêu cầu tương trợ tư pháp về xác minh, điều tra, truy nã; tiến hành bắt giữ, trao trả các đối tượng tội phạm, truy nã cho Cảnh sát các nước Mỹ, Hàn Quốc, Australia...

Với những hoạt động đối ngoại sâu rộng trên trường quốc tế, lực lượng Công an Việt Nam đã để lại những dấu ấn, có tiếng nói xứng đáng trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Ngay từ những năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn mới, đòi hỏi phải có sự ủng hộ quốc tế đối với công cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta, những hoạt động đối ngoại đầu tiên của lực lượng CAND đã được lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, chú trọng chỉ đạo triển khai.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến gian khổ nhưng đầy vinh quang của dân tộc, lực lượng CAND nói chung và lực lượng đối ngoại của Bộ Công an nói riêng đã liên tục lớn mạnh, thúc đẩy quá trình hợp tác quốc tế, kêu gọi sự ủng hộ to lớn về vật chất cũng như tinh thần của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới; góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng vĩ đại Mùa xuân năm 1975.

Những chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Bộ Công an với các nước góp phần nâng cao vị thế lực lượng Công an trên trường quốc tế.

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, đất nước ta bước vào một giai đoạn khó khăn mới khi vừa phải bảo vệ Tổ quốc, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công tác đối ngoại CAND tiếp tục có bước trưởng thành lớn.

Ngoài việc tiếp tục hợp tác với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, nhiệm vụ phá thế bao vây, cô lập của các thế lực thù địch cũng đã được kịp thời đặt ra về mở rộng, thiết lập và thúc đẩy quan hệ với các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Để thực hiện nhiệm vụ này, việc thành lập cơ quan chuyên trách làm công tác đối ngoại của Bộ Công an trở thành đòi hỏi cấp thiết hơn bao giờ hết. 

Ngày 18-6-1981, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thành lập Cục Quan hệ Quốc tế, tiền thân của Cục Đối ngoại ngày nay. Đây chính là mốc son đánh dấu sự phát triển của lực lượng đối ngoại CAND; là sự ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại.

Cùng với cả nước, Lực lượng CAND đã chính thức bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập ngay từ những năm đầu của thập kỷ 90, việc gia nhập Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) năm 1991, tham gia Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (ASEANPOL) năm 1996 đã trở thành những mốc son quan trọng không thể quên của các thế hệ làm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm. Hình ảnh người chiến sĩ Công an Việt Nam dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đầy trách nhiệm không chỉ được nhân dân Việt Nam mà còn cả bạn bè quốc tế ghi nhận và cảm phục.  

Là thành viên của tổ chức Interpol, Lực lượng Công an Việt Nam đã tiếp nhận, xử lý hàng triệu lượt thông tin liên quan đến tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; phối hợp thực hiện hiệu quả các yêu cầu tương trợ tư pháp về xác minh, điều tra, truy nã; tiến hành bắt giữ và trao trả hàng trăm đối tượng truy nã cho Cảnh sát các nước Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia..,; phối hợp với Cảnh sát các nước bắt giữ và dẫn độ về nước nhiều đối tượng truy nã của Việt Nam.

Lực lượng Công an Việt Nam đã phối hợp vô cùng chặt chẽ, hiệu quả với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Phòng chống tội phạm nguy hiểm và có tổ chức của Vương quốc Anh (SOCA) triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tấn công trộm cắp thông tin thẻ tín dụng và mua hàng trái phép chuyển về Việt Nam tiêu thụ của nhóm tội phạm “Mattfeuter” đã chiếm hưởng và gây thiệt hại cho các bị hại số tiền khoảng 200 triệu đô la Mỹ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến vụ án, thu giữ nhiều tài sản có giá trị lớn như các siêu xe nhãn hiệu Porcher, Merceder cùng nhiều sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, hàng tỷ đồng tiền mặt và các tài sản khác.

Sau khi lực lượng Cảnh sát Việt Nam tiến hành bắt giữ các đối tượng trong vụ án, Cơ quan Phòng chống tội phạm nguy hiểm có tổ chức của Vương quốc Anh đã tiến hành bắt giữ các đối tượng tại Anh liên quan đến vụ án. Vụ án được khám phá đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của lực lượng Công an Việt Nam trên trường quốc tế; khẳng định sự hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp có hiệu quả của Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế.

Lật lại từng trang hồ sơ vụ án, các chiến sĩ Cục Đối ngoại kể lại hành trình truy bắt, dẫn độ đối tượng mang lệnh truy nã quốc tế Nguyễn Xuân Đại từ Liên bang Nga về Việt Nam quy án. Đại cùng một số đối tượng dùng nhiều thủ đoạn cưỡng đoạt của anh Nguyễn Văn Cúc với số tiền 498 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đại về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử, tuyên phạt Nguyễn Xuân Đại 7 năm tù nhưng Đại không chấp hành hình phạt tù mà tìm cách tẩu thoát ra nước ngoài, bỏ trốn sang Nga với hy vọng có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Phát hiện thấy Đại đã bỏ trốn sang Nga, Interpol Việt Nam cùng đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Cảnh sát Liên bang Nga tiến hành truy tìm tung tích ẩn náu của Đại với lệnh truy nã quốc tế số A -51981/8-2012 của Ban Tổng Thư ký Interpol. Đối tượng Nguyễn Xuân Đại đã bị Cảnh sát Liên bang Nga bắt giữ tại thị trấn Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu dẫn độ Nguyễn Xuân Đại gửi Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga. Đoàn công tác gồm 5 thành viên của Interpol Việt Nam, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục hành chính, tư pháp và Công an tỉnh Hưng Yên được lệnh sang Nga làm nhiệm vụ dẫn độ Nguyễn Xuân Đại về Việt Nam.

Sau khi làm việc với các cơ quan, đơn vị hữu quan tại Nga, Đoàn công tác đã tiếp nhận đối tượng từ Cảnh sát Liên bang Nga tại sân bay quốc tế Domodedova. Khi thực hiện các thủ tục áp giải đối tượng lên máy bay, Đoàn công tác đã gặp khó khăn do Hải quan sân bay quốc tế Domodedova không cho đối tượng Nguyễn Xuân Đại lên máy bay vì chưa có phê chuẩn của Viện Công tố Liên bang Nga tại quyết định dẫn độ đối tượng truy nã Nguyễn Xuân Đại từ Liên bang Nga về Việt Nam.

Thành viên trong tổ công tác của Interpol Việt Nam đã liên hệ ngay với Interpol, Viện Công tố Liên bang Nga phối hợp giải quyết nhanh vấn đề để Đoàn kịp thời gian theo lộ trình bay; đồng thời có ý kiến với Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines tạo điều kiện giúp đỡ. 20 giờ ngày 8-11-2016 (giờ địa phương), Đoàn công tác đã hoàn tất các thủ tục đưa đối tượng lên máy bay thực hiện lịch trình theo chuyến bay VN0064 từ Moskva về Hà Nội đúng thời gian quy định.

Với những chiến công, thành tích đã đạt được, từ năm 2001 đến nay, lực lượng Đối ngoại CAND đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ Công an và các hình thức khen thưởng khác.

Còn nhiều những chiến công, những vụ án thể hiện sự mưu trí, sáng tạo, tinh thần kiên quyết bắt giữ tội phạm trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn nhất của các chiến sĩ Cục Đối ngoại mà trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi không thể kể hết. Những chiến sĩ  Cục Đối ngoại đã góp phần quan trọng vào những hoạt động hợp tác quốc tế sâu rộng, đối ngoại của lực lượng Công an Việt Nam; làm cho vị thế của Công an Việt Nam được nâng cao trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Việt Hưng
.
.