Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không chỉ là yêu cầu pháp lý bắt buộc, mà còn thể hiện tính nhân văn của hệ thống pháp luật Việt Nam.
Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi không chỉ là yêu cầu pháp lý bắt buộc, mà còn thể hiện tính nhân văn của hệ thống pháp luật Việt Nam.
Bên cạnh các trường hợp đủ điều kiện để thụ lý yêu cầu trợ giúp pháp lý, Luật Trợ giúp pháp lý cũng quy định rõ các trường hợp tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý từ chối thụ lý.
Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
Dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú do Bộ Công an chủ trì xây dựng trình Quốc hội khóa XV xem xét và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Nước GMT và các tổ chức liên quan.
Theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) và các văn bản hướng dẫn, người thuộc diện được TGPL, khi có nhu cầu được trợ giúp cần có đơn yêu cầu TGPL kèm theo giấy tờ chứng minh diện người được TGPL gửi cho trung tâm TGPL.
Hỏi: Tôi đang là chủ hộ kinh doanh tạp hóa. Tôi nghe nói sắp tới bỏ thuế khoán và chuyển sang mô hình quản lý thuế mới. Xin tòa soạn cho tôi biết mô hình quản lý thuế mới là như thế nào (Phạm Thị Ngọc, phường Thanh Xuân, Hà Nội)
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 9/2024 trên địa bàn thành phố.
Trương Minh Thọ cùng vợ là Nguyễn Xuân An (ngụ tỉnh An Giang) tải hình ảnh các máy in, máy ép, máy cắt decal trên các website khác rồi đăng bán lại trên tài khoản Facebook để dẫn dụ, lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.
Mặc dù không nhận được cảnh báo của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế về một đối tượng đang bị truy nã đỏ có thể đến Việt Nam, nhưng từ công tác quản lý người nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện một "trùm" ma túy mang quốc tịch Kyrgyzstan.
Sau khi cùng 3 đối tượng sử dụng giấy tờ xe giả để cầm cố chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng, đối tượng đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và sau gần 2 năm lẩn trốn đã bị bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT.
Trong lúc cự cãi, Nguyễn Thanh Sang (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã cầm dao chém gây thương tích cho hai người đến nhà đòi tiền nợ.
Ngày 29/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Thời gian gần qua, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, truy xét có hiệu quả, liên tiếp bắt giữ được 3 đối tượng truy nã và 1 đối tượng truy tìm. Qua đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ truy nã theo chỉ tiêu của Bộ Công an đề ra trong năm 2025. Riêng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã kéo giảm 20,59%, vượt chỉ tiêu do Bộ Công an đề ra là kéo giảm 20%.
Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Trần Thị Phương Hoa, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, đã hoàn thành xong nghĩa vụ thi hành án dân sự.