Vì sao Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư?
Bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế. Trong 7 tháng đầu năm 2025, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 24,1 tỷ USD, tăng mạnh 27,3% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư ổn định và tiềm năng dài hạn của Việt Nam.
Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn
Cục Thống kê cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký đầu tư vào Việt Nam 7 tháng vừa qua đạt hơn 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu kinh tế tích cực trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều xáo trộn như hiện nay, dòng vốn đầu tư nước ngoài đạt được trong 7 tháng là một điểm sáng nổi bật. Con số 24,09 tỷ USD đến từ ba cấu phần chính: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh, và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Vốn FDI thực hiện 7 tháng ước đạt 13,6 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và là con số cao nhất của 7 tháng trong vòng 5 năm qua.
Singapore dẫn đầu trong số 74 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án mới tại Việt Nam 7 tháng đầu năm, với 2,84 tỷ USD vốn đăng ký (chiếm 28,3%), tiếp theo là Trung Quốc, Thụy Điển, Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc). Điểm sáng nổi bật là dòng vốn điều chỉnh tăng vọt, với gần 10 tỷ USD từ 920 lượt dự án hiện hữu, tăng 95,3% so với cùng kỳ. Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư FDI đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,12 tỷ USD, chiếm 60,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; theo sau là bất động sản với 4,95 tỷ USD. Điều này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường kinh doanh Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng, thông thường khi thương mại toàn cầu gặp khó, dòng vốn FDI cũng sẽ chững lại. Nhưng Việt Nam lại đang là điểm sáng hiếm hoi. Theo ông Toàn, lý do là khi Mỹ áp thuế đối với nhiều nước thì Việt Nam nổi lên như một lựa chọn thay thế hấp dẫn. Thứ hai, nhà đầu tư quốc tế nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực từ Việt Nam như kế hoạch nâng hạng thị trường chứng khoán, chủ trương sáp nhập tỉnh để tinh gọn bộ máy, thúc đẩy kinh tế tư nhân và quyết tâm lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. Những bước đi này đang củng cố niềm tin cho nhà đầu tư rằng, Việt Nam sẽ còn tăng tốc mạnh trong thời gian tới. Theo ông Toàn, không ồn ào nhưng dòng vốn FDI đang lặng lẽ chuyển dịch vào Việt Nam, phản ánh rõ ràng kỳ vọng dài hạn và sự tin tưởng của nhà đầu tư quốc tế vào tiềm năng phát triển bền vững của nền kinh tế nước ta.
“Bộ tứ trụ cột nghị quyết” giúp doanh nghiệp giữ vững niềm tin
Chủ tịch EuroCham, ông Bruno Jaspaert khẳng định: Niềm tin ngày càng tăng của doanh nghiệp (DN) châu Âu vào Việt Nam là minh chứng cho nền tảng vững chắc về thương mại và chính sách kinh tế của đất nước. Dù bối cảnh toàn cầu còn nhiều thách thức, môi trường đầu tư tích cực tại Việt Nam tiếp tục mở ra cơ hội lớn cho các DN châu Âu, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ, sản xuất, du lịch và năng lượng tái tạo.
Theo ông Jaspaert, gần 3/4 lãnh đạo DN (72%) sẵn sàng giới thiệu Việt Nam là điểm đến đầu tư – một xu hướng nhất quán qua các kỳ khảo sát BCI gần đây, thể hiện niềm tin dài hạn vào tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam.
Theo Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), kết quả khảo sát 1.531 DN do Ban IV phối hợp với VnExpress thực hiện tháng 6/2025 cho thấy: Niềm tin của DN đã được cải thiện sau COVID-19, nhưng mức độ lạc quan giảm nhẹ so với cùng kỳ, phản ánh “sức khỏe” của khu vực này vẫn còn yếu và dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, như chính sách thuế quan của Mỹ. Tuy vậy, niềm tin không suy giảm quá sâu nhờ những nỗ lực cải cách trong nước, đặc biệt là tinh thần của “Bộ tứ trụ cột nghị quyết” gồm: Phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính và hội nhập quốc tế. Theo Ban IV, đây chính là điểm tựa quan trọng, giúp DN giữ vững niềm tin, duy trì sản xuất – kinh doanh, mở rộng đầu tư và tiếp tục đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng năm 2025.
Theo Cục Thống kê, tháng 7/2025, cả nước có 16,5 nghìn DN thành lập mới. Trong 7 tháng năm 2025, cả nước có 174 nghìn DN đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 1 tháng có 24,9 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Ông Nguyễn Văn Toàn nhận định, các nhà đầu tư nước ngoài đang ngày càng nhìn rõ những chuyển biến tích cực trong cải cách môi trường đầu tư tại Việt Nam – thể hiện rõ qua “Bộ tứ trụ cột Nghị quyết” gồm phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính và hội nhập quốc tế. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đồng thời tạo ra tín hiệu tích cực khiến niềm tin của DN FDI ngày càng tăng.
Bằng chứng rõ ràng là dòng vốn FDI vẫn tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam, giữ vững vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực. Nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao những nỗ lực cải cách, từ việc phát triển các trung tâm tài chính tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến nâng cấp hạ tầng giao thông tất cả đều đang góp phần định hình một hệ sinh thái FDI năng động, hiện đại.
Cùng với đó, sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa DN trong nước và khối FDI trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang tạo ra một bức tranh đầu tư nhiều triển vọng. Khi các nghị quyết được triển khai hiệu quả, các trung tâm tài chính, logistics đi vào thực tế, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng dòng vốn FDI sẽ còn tăng mạnh hơn trong thời gian tới.
Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, Ban IV đã kiến nghị Chính phủ tiếp tục lan tỏa tinh thần quyết liệt, tập trung nâng cao hiệu quả chính sách tài khóa như giãn, giảm, hoàn thuế, đồng thời đẩy mạnh đầu tư công để kích thích nền kinh tế. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đảm bảo chuyển giao bộ máy không làm gián đoạn dịch vụ công, ban hành chính sách có lộ trình rõ ràng. Đồng thời, chấm dứt tình trạng nhũng nhiễu tại các khâu như thuế, hải quan, môi trường…