Nỗ lực ngăn chặn pháo lậu
Trước việc lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động phối hợp, truy quét và xử lý nghiêm tình trạng thu gom, mua bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ nhập lậu trước thềm Tết Nguyên đán, tội phạm trong lĩnh vực này đã chuyển sang giao dịch online trên nền tảng mạng xã hội, hình thành các đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia để hoạt động.
Bóc gỡ đường dây buôn bán pháo lậu qua Telegram
Đầu tháng 10/2025, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội Telegram để rao bán pháo nổ.
Vào cuộc điều tra, phát hiện đường dây này lập hàng chục kênh Telegram với cả nghìn thành viên, hoạt động như một "chợ pháo ngầm" trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ảo, ngân hàng ảo, sim rác để giao dịch và che giấu hành vi phạm pháp nên đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh để đấu tranh, triệt phá.
Ngày 29/10, Công an Hà Tĩnh đã bất ngờ đột kích nơi ở của Đỗ Minh Trí (SN 2000) tại xã Tiến Thắng, TP Hà Nội - là đối tượng được xác định mắt xích chủ chốt, trực tiếp rao bán pháo nổ trên mạng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 56,3kg pháo nổ, 19,26kg thuốc pháo và 200m dây cháy chậm.
Từ lời khai của Trí, lực lượng Công an đã phối hợp với Công an các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Công an TP Hồ Chí Minh, tiếp tục bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Xuân Hùng (SN 1982) và Nguyễn Sỹ Cường (SN 1997), cùng trú tại Nghệ An; Nguyễn Thị Lệ (SN 1988), Nguyễn Văn Tặng (SN 1990), Đoàn Thanh Trì (SN 1988) và Lê Thị Hoài Phương (SN 1976), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987), trú TP Hồ Chí Minh.
Tổng số tang vật thu giữ trong vụ việc là 510kg pháo nổ, 2 xe ôtô và 1 xe máy. Qua đấu tranh, lực lượng Công an làm rõ đường dây này hoạt động từ tháng 9/2025 đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng, tương đương từ 6 đến 7 tấn pháo nổ.
Từ ngày 7 đến 11/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Trí, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tặng, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Sỹ Cường và Nguyễn Anh Tuấn về tội "Buôn bán hàng cấm"; các đối tượng Đoàn Thanh Trì và Lê Thị Hoài Phương bị khởi tố về hành vi "Vận chuyển hàng cấm". Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào ngày 27/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Công an xã Sơn Kim 2, phát hiện, bắt giữ đối tượng Đào Văn Giáp (SN 1984), trú tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng khi đang có hành vi vận chuyển pháo lậu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Cụ thể, trong quá trình kiểm soát tại luồng xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng nhận thấy xe ôtô đầu kéo BKS 15C-14772, kéo theo sơ mi rơ mooc BKS 15R-07307 nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam do Đào Văn Giáp điều khiển có biểu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Qua đó, đã phát hiện 26 hộp pháo hoa nổ, có trọng lượng 37,5kg được cất giấu tinh vi trong khoang kín thùng container.
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận số pháo nói trên được mua của một người đàn ông người Lào với giá hơn 5,7 triệu đồng tại khu vực chợ Viêng Chăn (Lào) rồi cất giấu mục đích đưa về Việt Nam để sử dụng dịp Tết Nguyên đán năm 2026 sắp tới.
Cũng thời gian này, Công an xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã phối hợp, triệt xóa thành công đường dây buôn bán pháo nổ, bắt 4 đối tượng Đặng Đình Thuận (SN 1991) và Phan Văn Sơn (SN 1999), cùng trú tại xã Tùng Lộc; Hoàng Thị Hân (SN 1988) và Hoàng Bả Lan (SN 1964), cùng trú tại xã Đồng Lộc về hành vi buôn bán, tàng trữ và vận chuyển pháo nổ. Tang vật thu giữ hơn 170kg pháo nổ nhập lậu các loại. Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh đã bắt giữ 25 vụ, 39 đối tượng, thu giữ gần 3 tấn pháo nổ.
Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn pháo lậu
Theo các lực lượng chức năng, nguyên nhân pháo ở Lào hằng năm tuồn về Việt Nam với số lượng lớn là do nguồn hàng dễ tìm mua, giá thành rẻ. Chính vì vậy, cùng với việc hình thành các đường dây buôn bán liên tỉnh, xuyên quốc gia, không ít tài xế cũng lợi dụng dịp cuối năm thu mua, cất giấu trong hàng hóa hoặc khoang kín để đưa về Việt Nam chia nhỏ bán kiếm lời. Pháo thường được giấu dưới hộc tự chế, trong thùng hàng hoặc trà trộn với hàng cồng kềnh nên rất khó phát hiện.
Để ngăn chặn pháo lậu tuồn qua cửa khẩu, theo Đại úy Nguyễn Võ Giáp, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan và Trạm Biên phòng Nậm Phao (Lào) để trao đổi thông tin, nghiệp vụ. Qua đó, có các biện pháp ngăn chặn, kiên quyết không để nguồn hàng thâm nhập sâu vào nội địa.
Tại khu vực cửa khẩu, dịp gần Tết ngành chức năng đã thành lập các đội liên ngành, sử dụng cả chó nghiệp vụ để phát hiện hàng lậu, trong đó có pháo nổ. Hoạt động này được duy trì thường xuyên, liên tục 24/24h nhưng công tác kiểm soát gặp không ít khó khăn do các đối tượng thường cất giấu hàng cấm tinh vi.
Ngoài ra, trước sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, tội phạm liên quan đến pháo lậu đã tìm cách kết nối, giao dịch trên nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, telegram... hình thành nên các đường dây buôn bán liên tỉnh, xuyên quốc gia. Sau khi thống nhất phương thức giao dịch, hàng được ngụy trang trong những kiện hàng tiêu dùng, gửi bằng đường xe khách hoặc thuê shipper vận chuyển nên rất khó để phát hiện, triệt xóa.
Ông Nguyễn Bá Trung, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết thêm, tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra quanh năm, có dấu hiệu gia tăng, diễn biến phức tạp khi ngày Tết cận kề. Do đặc thù về vị trí địa lý có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, có Quốc lộ 8A đi qua Cửa Khẩu Quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao và Quốc lộ 12C nối Khu kinh tế Vũng Áng qua Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Trị) đi Lào nên vấn nạn pháo lậu ở Hà Tĩnh luôn nhộn nhịp hơn các địa phương khác. Trước tình trạng buôn lậu pháo diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để ngăn chặn, xử lý.
Công an Hà Tĩnh thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan và tổ chức tuần tra liên tục, đặc biệt tại các địa bàn, tuyến giao thông, khu vực đường mòn, lối tắt dễ có vi phạm pháp luật về pháo. Cùng với đó, các lực lượng chức năng đã hối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của pháo nổ và các hình phạt nếu vi phạm. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tố giác, giúp lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn pháo nổ.
Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhận định nhu cầu về pháo nổ của một bộ phận người dân tăng cao, các đối tượng liên quan đến mặt hàng này sẽ tăng cường việc tập kết, buôn bán pháo nổ từ nước ngoài về để đáp ứng nguồn cung nên các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình ngoại biên, chủ động đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, trong đó có pháo nổ trái phép.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới
Ngăn chặn tình trạng “xé lẻ” pháo lậu từ biên giới tuồn về xuôi