Gia tăng nhập khẩu các mặt hàng chất lượng cao từ Việt Nam vào Hàn Quốc

Thứ Sáu, 09/05/2025, 14:53

Tại Diễn đàn hợp tác kinh doanh Hàn Quốc-Việt Nam do Diễn đàn Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (KIAF) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức ngày 9/5, Phó Chủ tịch Hiệp hội nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) Park Chun-il cho biết, KOIMA cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam, hỗ trợ tích cực để gia tăng nhập khẩu các mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc.

Ông Jung Mam-ki, Chủ tịch KIAF cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc là những đối tác hợp tác chiến lược, đã cùng nhau đạt được nhiều thành tựu tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong suốt hơn 30 năm qua. Tính đến năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 86,7 tỷ USD, tăng hơn 150 lần so với thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc. Hai bên hiện đang cùng hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

“Những kết quả đáng tự hào này chính là kết tinh của nỗ lực bền bỉ và hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ hai nước cùng với sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc”, ông Jung Mam-ki nhấn mạnh.

Theo ông Park Chun-il, Hiệp hội Nhập khẩu Hàn Quốc đóng vai trò là cầu nối quan trọng, hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài có chất lượng cao tiếp cận thị trường Hàn Quốc, qua đó góp phần thúc đẩy thương mại thực chất và hiệu quả giữa Hàn Quốc và các quốc gia đối tác, trong đó có Việt Nam. Năm 2023, Hiệp hội đã tổ chức một đoàn doanh nghiệp nhập khẩu gồm khoảng 70 thành viên sang thăm và làm việc tại Hà Nội và Thanh Hóa, đồng thời phối hợp tổ chức hội thảo và chương trình kết nối giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, KOIMA hiện đang chuẩn bị tổ chức "Hội chợ Nhập khẩu Hàn Quốc" lần thứ 22 tại COEX, Seoul trong 3 ngày, từ ngày 7- 9/7, với sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ hơn 60 quốc gia. 

Gia tăng nhập khẩu các mặt hàng chất lượng cao từ Việt Nam -0
Diễn đàn thu hút đông đảo doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam tham dự.

Cùng với đó, ông Ko Tae-yeon, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) thông tin, đến nay, tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam đạt khoảng 92 tỷ USD, chiếm 18,3% tổng FDI vào Việt Nam. Gần 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động và tạo việc làm cho hàng triệu lao động chất lượng cao tại Việt Nam. 

Theo ông Ko Tae-yeon, môi trường thương mại toàn cầu hiện đang thay đổi với tốc độ chưa từng có. Nếu không thích ứng, chúng ta sẽ phải đối mặt với khủng hoảng. Do đó, việc cần làm là kiểm soát sự thay đổi một cách triệt để và biến thách thức thành cơ hội mới. "Chúng ta cần có những phản ứng linh hoạt đối với chính sách thuế quan, đồng thời cùng tìm ra các giải pháp hiệu quả cho việc đối phó với xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ từ cả Hàn Quốc và Việt Nam. Đồng thời, cần chung tay đề xuất các chính sách lâu dài nhằm thúc đẩy thương mại song phương", ông Ko Tae-yeon nhấn mạnh.

Gia tăng nhập khẩu các mặt hàng chất lượng cao từ Việt Nam -0
Phiên tọa đàm giữa các diễn giả Việt Nam-Hàn Quốc.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, cơ cấu xuất khẩu của hai bên có tính bổ sung rõ nét, và ít có sự cạnh tranh trực tiếp. Năm 2019, Cục Xúc tiến thương mại và Cơ quan Xúc tiến thương mại đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) đã triển khai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và thống nhất thành lập Ban KOREA DESK đặt tại Cục Xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư, thương mại giữa hai nước, chính thức hoạt động từ tháng 8/2020. Sau gần 5 năm hoạt động, Ban KOREA DESK đã giới thiệu gần 60 địa phương Việt Nam tới hơn 5.000 nhà đầu tư Hàn Quốc qua Bản tin Việt Nam hàng tháng. Đặc biệt các hội nghị kết nối thương mại và đầu tư được các cơ quan hai bên phối hợp tổ chức đã giúp cho hàng chục địa phương, hàng trăm khu công nghiệp Việt Nam có điều kiện làm việc và hỗ trợ trực tiếp các nhà đầu tư Hàn Quốc thực hiện các dự án đầu tư hiệu quả tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng tới các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo làm động lực bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đây là cơ hội để cả hai bên cùng nâng tầm hợp tác, chuyển từ “số lượng” sang “chất lượng”, xây dựng chuỗi cung ứng sản xuất công nghiệp kết nối hai quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu và vững chắc. Đồng thời, Cục Xúc tiến thương mại và các cơ quan thuộc Bộ Công Thương cũng luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng phía Hàn Quốc để lắng nghe, tổng hợp các kiến nghị từ phía doanh nghiệp Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Để Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng cân bằng và đầu tư hiệu quả trong bối cảnh mới.

Ông Vũ Bá Phú cũng kiến nghị, cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia cần liên tục cập nhật thông tin về ngành hàng, xu hướng tiêu dùng của Hàn Quốc, Việt Nam để các doanh nghiệp hai bên định hướng, lập kế hoạch kinh doanh phù hợp, góp phần thúc đẩy hơn nữa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận kênh thương mại điện tử tại Hàn Quốc và Việt Nam.

Tại diễn đàn, các chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Việt Nam đã chia sẻ, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế song phương Việt Nam-Hàn Quốc. Đồng thời mong muốn doanh nghiệp hai bên trao đổi trực tiếp, tiến tới thoả thuận các cơ hội hợp tác kinh doanh, thương mại và triển khai các dự án đầu tư hiệu quả, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Hàn Quốc ngày một vững mạnh, phát triển trong thời gian tới.

Lưu Hiệp
.
.