Xung quanh việc khởi tố vụ án hình sự liên quan đến website phim “lậu” lớn nhất Việt Nam

Thứ Sáu, 20/08/2021, 17:04

Việc khởi tố vụ án hình sự liên quan đến website phim “lậu” lớn nhất Việt Nam - www.phimmoi.net sau nhiều lần trang này bị chặn, có thể coi là động thái cứng rắn nhất và đầu tiên từ trước tới nay của cơ quan Công an khi xử lý tình trạng phim lậu và vi phạm bản quyền trên không gian mạng.

Ngày 19/8, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” liên quan đến website phim “lậu” lớn nhất Việt Nam - www.phimmoi.net.

Việc khởi tố vụ án hình sự liên quan đến trang phim “lậu” này sau nhiều lần trang này bị chặn, có thể coi là động thái cứng rắn nhất và đầu tiên từ trước tới nay của cơ quan Công an khi xử lý tình trạng phim lậu và vi phạm bản quyền trên không gian mạng.

Xung quanh việc khởi tố vụ án hình sự liên quan đến website phim “lậu” lớn nhất Việt Nam  -0
 Giao diện của trang phim “lậu” phimmoi.net. 

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, trong quá trình điều tra vụ án hình sự “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” liên quan đến website phimmoi.net, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu - Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định, từ năm 2014, Nguyễn Tuấn Tú (ngụ tỉnh Lâm Đồng) có kế hoạch xây dựng phát triển website chiếu phim trực tuyến miễn phí trên mạng internet.

Để thực hiện kế hoạch này, Tú đã thuê hai cá nhân có trình độ kỹ thuật cao về công nghệ thông tin là Cao Thanh Lai và Cao Duy Anh (đều ngụ Đồng Nai) để thực hiện lập trình, quản trị, vận hành website phimmoi.net. Thông qua trang này, quản trị sẽ thu tiền từ quảng cáo.

Cơ quan CSĐT xác định, nhóm của Tú đã sao chép, khai thác, sử dụng, trình chiếu, truyền đạt các tác phẩm điện ảnh ra công chúng không được phép của chủ thể quyền và kinh doanh quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trái phép trên các bộ phim có bản quyền, nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Để phục vụ điều tra xử lý vụ án hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị các bị hại là các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện chủ thể các quyền liên quan... đến địa chỉ: 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu cũng yêu cầu Nguyễn Tuấn Tú, Cao Thanh Lai và Cao Duy Anh đến Cơ quan CSĐT để làm rõ vụ án hình sự liên quan đến website phimmoi.net.

Nhiều năm trở lại đây, nói đến website xem phim ở Việt Nam thì phimmoi.net là cái tên đầu tiên được nhắc đến và có nhiều “giai thoại” nhất. Đây là website lớn nhất chuyên cung cấp các bộ phim, chương trình truyền hình, TV series không bản quyền lớn nhất nước, có vietsub miễn phí cho người dùng.

Đặc điểm khiến phimmoi.net nhanh chóng trở nên phổ biến, được biết đến với hàng chục triệu lượt truy cập mỗi tháng là bởi kho phim cực kỳ đồ sộ với hầu hết tất cả các thể loại phim từ cũ đến mới. Và tốc độ update phim mới của phimmoi.net cũng vô cùng nhanh. Ngay khi phim vừa công chiếu tại rạp, người xem đã có thể tìm thấy bản “cam” quay lén, bản phim không sub (phụ đề) trên phimmoi.net để đáp ứng sự tò mò và nhu cầu hóng phim của khán giả.

Bên cạnh đó, để tăng tốc độ “update” phim, phimmoi.net còn ngang nhiên lấy các bản sub phi thương mại của các cá nhân, các hội nhóm để đăng lên website mà không hề xin phép hay có được sự đồng ý của tác giả.

Với sự nổi tiếng và sự truy cập “khủng” như vậy, mỗi năm ước tính phimmoi.net được cho là có thể thu được hàng trăm tỷ đồng từ lợi nhuận quảng cáo trên. 

 

Phú Lữ
.
.