GDP 6 tháng tăng 7,52%, cao nhất cùng kỳ trong giai đoạn 2011-2025
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong giai đoạn 2011-2025.
Đây là số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đưa ra tại họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2025 tổ chức sáng 5/7 tại Hà Nội.
Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều bất ổn, kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp.
GDP quý II năm nay tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 8,56% của quý II/2022 trong giai đoạn 2020-2025. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, GDP tăng 7,52%, là mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2011.

Xét theo khu vực kinh tế, sáu tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,84%, tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ, đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,33%, nhờ sự bứt phá của ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 10,11% và ngành xây dựng tăng 9,62%, đều ở mức cao so với giai đoạn trước. Khu vực dịch vụ tăng 8,14%, phục hồi rõ nét nhờ sự khởi sắc của thương mại, vận tải và du lịch, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Về sử dụng GDP 6 tháng đầu năm 2025, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,95% so với cùng kỳ năm 2024, đóng góp 84,20% vào tốc độ tăng chung của toàn nền kinh tế; tích lũy tài sản tăng 7,98%, đóng góp 40,18%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 14,17%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16,01%.
Theo báo cáo của Cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 432,03 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,4%; nhập khẩu tăng 17,9% . Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 7,63 tỷ USD.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 11,72 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất 6 tháng đầu năm của các năm trong giai đoạn 2021 - 2025.
Trong tháng 6/2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,46 triệu lượt người, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10,7 triệu lượt người, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước.
Dự báo tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm, bà Hương cho rằng vẫn còn không ít khó khăn và thách thức, nhất là khi kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, chịu tác động mạnh từ các yếu tố bất ổn chính trị, thiên tai, dịch bệnh, giá cả hàng hóa thế giới. Mục tiêu tăng trưởng trên 8% cho cả năm 2025 là thách thức lớn. Theo đó, cơ quan thống kê khuyến nghị một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao khả năng thích ứng và sức cạnh tranh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các công trình hạ tầng then chốt, dự án quan trọng quốc gia.
Đồng thời, Cục trưởng Cục Thống kê đề nghị: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp, phát triển các lĩnh vực công nghiệp mới nổi như chip, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành công nghiệp hỗ trợ". Bà Hương cũng đề xuất thúc đẩy phân phối hàng hóa qua các nền tảng số, thương mại điện tử; đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức xúc tiến, quảng bá du lịch để tăng cường thu hút khách.