Đợt cao điểm, xử lý hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái

Thứ Sáu, 27/06/2025, 15:40

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ tháng 6 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chiều 27/6 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương đã chủ trì buổi họp báo.

Thủ đoạn đối phó tinh vi của các đối tượng kinh doanh mặt hàng nhạy cảm

Cụ thể, thông tin tới báo chí, Bộ KH&CN cho hay, thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg và Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/5/2025, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc quyết liệt, mở đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra nhằm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Sau thời gian triển khai, công tác này đã đạt được những kết quả đáng chú ý. Cụ thể, trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng, các đoàn kiểm tra 11 tổ chức, cơ sở  ở các tỉnh Bắc Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, TP Hồ Chí Minh, phát hiện 6 cơ sở/tổ chức có hành vi vi phạm về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Các đoàn kiểm tra của Ủy ban Tiêu chuẩn, Đo lường đã lập hồ sơ vi phạm hành chính và chuyển cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để xử lý.

Phát hiện nhiều trường hợp gian lận thương mại, hàng giả -0
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương thông tin tại buổi họp báo chiều 27/6.

Trong đó, thanh tra Sở KH&CN địa phương (Lào Cai, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh) ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 tổ chức/cơ sở có hành vi vi phạm về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng với tổng số tiền xử phạt là 56.750.000 đồng. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với 1 tổ chức, cụ thể là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hiệu chuẩn 2 tháng. 3 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của 3 tổ chức được chuyển đến UBND TP Hồ Chí Minh để xử lý vi phạm hành chính. Hiện nay, 3 hồ sơ này đang chờ UBND địa phương ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, tính từ ngày 26/5/2025 đến ngày 12/06/2025, qua báo cáo các Sở KH&CN địa phương gửi về, các đơn vị quản lý lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng địa phương đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 777 cơ sở/tổ chức. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã xử lý 35 vụ việc (vi phạm chủ yếu về kinh doanh thương mại điện tử, hàng cấm, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không rõ nguồn gốc…) với tổng số tiền phạt lên tới 328.250.000 đồng,...

Phát hiện nhiều trường hợp gian lận thương mại, hàng giả -0
Cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng tiêu dùng.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN (Cục Sở hữu trí tuệ) đã tập trung kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nhạy cảm như lương thực, thực phẩm, sữa và thực phẩm chức năng. Hoạt động kiểm tra đã phát hiện thủ đoạn đối phó tinh vi của các đối tượng như đóng cửa, tạm ngừng hoạt động hoặc thay đổi pháp nhân khi có dấu hiệu bị kiểm tra. Điển hình, một cơ sở từng bị xử phạt đã đổi tên công ty nhưng vẫn duy trì hoạt động sản xuất có dấu hiệu vi phạm pháp luật ngoài giờ hành chính. Bộ KH&CN đã chuyển thông tin để các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, xử lý triệt để. Song song đó, Bộ KH&CN (Cục Sở hữu trí tuệ) đã chủ động gửi công văn yêu cầu các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, các sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin, giải trình về các dấu hiệu vi phạm, thể hiện sự quyết liệt trong việc làm trong sạch môi trường kinh doanh số.

Về lĩnh vực viễn thông, qua kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về quản lý chất lượng hàng hóa tại 4 doanh nghiệp, Bộ KH&CN (Cục Viễn thông) đã phát hiện 1/4 doanh nghiệp có hành vi vi phạm. Hiện đang hoàn tất hồ sơ để ban hành quyết định xử phạt theo đúng quy định.

Lãnh đạo Bộ KH&CN cho hay, về cơ bản, kết quả của đợt cao điểm cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương. Bộ KH&CN khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sẵn sàng giải đáp thắc mắc của các địa phương thông qua đường dây nóng

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cho biết, trong tháng 7/2025, Bộ KH&CN  sẽ tập trung xây dựng và hoàn thiện dự thảo các luật như: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Công nghệ cao; Luật Chuyển đổi số quốc gia; Luật Sở hữu trí tuệ... để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, báo cáo Chính phủ để xin ý kiến Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, Bộ KH&CN tiếp tục xây dựng, hoàn thiện một số Nghị định gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định của Chính phủ để giao nhiệm vụ và quyền hạn cho Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thực hiện quản lý nhà nước; Nghị định quy định về quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ Halal; Nghị định về Nhãn hàng hóa; Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định về thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp, tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; Nghị định thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số; Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn Luật KH,CN&ĐMST…

Liên quan tới việc triển khai chính quyền 2 cấp, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng thông tin rõ ràng: Trong tháng 7 tới, sau khi mô hình địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Bộ KH&CN sẽ  thường xuyên tổ chức họp online  với các Sở KH&CN các địa phương nhằm rà soát các vướng mắc để cùng thực hiện.  "Chúng tôi sẽ sử dụng riêng 2 số điện thoại di động làm đường dây nóng, sẵn sàng giải đáp thắc mắc của các địa phương liên quan đến lĩnh vực KH&CN cũng như chuyển đổi số trên mọi nền tảng viber, zalo…", ông Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh. 

Phạm Huyền
.
.