Không còn là cuộc chơi riêng lẻ, Việt Nam chính thức có Liên minh AI
Ngày 20/6, trong bối cảnh Quyết định 1131/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành xác định 11 nhóm công nghệ chiến lược ảnh hưởng sâu rộng đến năng lực cạnh tranh và tự chủ công nghệ của quốc gia, trong đó AI được xếp ở vị trí số 1, lần đầu tiên hơn 20 cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học “bắt tay” thành lập Liên minh AI Âu Lạc.
Những thành viên đầu tiên tham dự liên minh là các đơn vị công nghệ đầu ngành và startup công nghệ như: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, MobiFone, VNPT, FPT, CMC, BKAV, Misa, MoMo, VNPAY, Zalo, AI For Vietnam, AI Hay, N2TP, Finhay cùng các học viện, trường đại học: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật mật mã, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học FPT.

Liên minh AI Âu Lạc được thành lập với mục đích phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có khả năng xử lý tiếng Việt chính xác, tự nhiên, phù hợp với văn hóa và bản sắc Việt Nam, từ đó nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, người có sáng kiến thành lập Liên minh AI Âu Lạc cho biết: “Thế giới đang bước vào kỷ nguyên AI và Việt Nam cũng đang đứng trước một vận hội lớn để vươn mình. Nhưng chúng ta đang đứng trước ba thách thức lớn. Thứ nhất là bảo vệ chủ quyền công nghệ, một phần không thể tách rời của chủ quyền quốc gia. Thứ hai là hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia tiên tiến vào năm kỷ niệm 100 năm độc lập. Việt Nam đã xác lập “bộ tứ Nghị quyết chiến lược” khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, pháp luật và kinh tế tư nhân để đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Quyết định 1131 cũng đã đặt AI ở vị trí số 1 trong 11 nhóm công nghệ chiến lược của quốc gia. Thứ ba là thiếu nguồn lực đầu tư, các cường quốc đầu tư hàng trăm, hàng ngàn tỷ USD mỗi năm cho AI, Việt Nam không có được nguồn lực tương đương. Chính vì vậy, Liên minh AI Âu Lạc ra đời không chỉ là một sáng kiến, mà còn là lời hiệu triệu tập hợp trí tuệ, nguồn lực và tinh thần đổi mới để đưa Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên AI”.

Hoạt động của Liên minh AI Âu Lạc dựa trên 3 nguyên tắc: Đồng thuận – Tôn trọng – Cộng đồng mở. Dựa trên thế mạnh của các thành viên, Liên minh AI Âu Lạc sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính gồm: Nghiên cứu phát triển, Xây dựng quy chuẩn và chính sách về AI, Đào tạo.
Tại lễ ra mắt, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu: “Tôi cảm nhận rõ một tinh thần quyết tâm, một tầm nhìn mang tính lịch sử trong sự ra đời của Liên minh AI Âu Lạc. Tên gọi này không chỉ gợi nhắc về những ngày đầu dựng và giữ nước, mà còn thể hiện khát vọng xây dựng một mô hình thông minh nhân tạo của riêng Việt Nam, bằng ngôn ngữ Việt, phục vụ cho sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của dân tộc. Trong kỷ nguyên mới, chúng ta phải hành động ngay – bây giờ hoặc không bao giờ. Muốn đứng trên vai người khổng lồ, chân mình phải vững”.

Tại phiên tọa đàm, những thành viên đầu tiên của Liên minh đã đưa ra những cam kết cùng “đồng tâm, hiệp lực” nhằm kiến tạo nền tảng công nghệ AI mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần khẳng định vị thế quốc gia trong kỷ nguyên số.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ: “Với Liên minh AI, FPT cam kết mở toàn bộ nền tảng công nghệ lõi, từ LLM đến Cloud AI, để các thành viên cùng phát triển. Chúng tôi sẽ đầu tư vào AI mở, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, viện nghiên cứu, trường học tiếp cận dữ liệu và công cụ. Đồng thời, FPT sẽ đồng hành cùng Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57 để đề xuất chính sách đột phá, như sandbox cho AI”.

Ngay tại lễ ra mắt Liên minh AI Âu Lạc, Liên minh đã đề xuất phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt - Âu Lạc LLM làm nền tảng cho việc xây dựng các ứng dụng AI cho người dùng cuối. Đồng thời, FPT cũng đã công bố kế hoạch phát triển sản phẩm VietGPT - Trợ lý ảo dành riêng cho mỗi người dân Việt Nam dựa trên chính mô hình ngôn ngữ này.