Gần dân, sát dân để hoàn thành nhiệm vụ
Những ngày giữa tháng 7/2025, khi Công an TP Hà Nội bước sang một phương thức quản lý, vận hành mới, không tổ chức Công an cấp huyện và sắp xếp lại 526 Công an xã, phường, thị trấn xuống còn 126 Công an phường, xã (giảm 400 đầu mối) theo sự sáp nhập đơn vị hành chính, chúng tôi có mặt tại Công an phường Hoàng Liệt.
Niềm tin của nhân dân
Tôi có mặt tại phòng tiếp dân của Công an phường Hoàng Liệt khi các CBCS của đơn vị đang bộn bề với công việc, sau khi không tổ chức Công an cấp huyện; đồng thời, theo địa giới hành chính, đơn vị vừa tiếp nhận thêm một số xã của huyện Thanh Trì (cũ) và Công an phường vừa có quyết định nâng cấp chi bộ thành Đảng bộ Công an phường Hoàng Liệt với 5 chi bộ và gần 90 đảng viên đang sinh hoạt.
Các cán bộ của đơn vị, có người được điều động từ quận Hoàng Mai (cũ) nhưng cũng có trường hợp từ nơi khác về. Dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng tất cả đều tận tâm, bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn thực hiện nhiệm vụ đúng như chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội: “Bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ”; Công an cấp xã mới sau sắp xếp phải đảm bảo “tinh, gọn, mạnh”, “hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, gần dân, sát dân hơn để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ được giao”.
Trước khi được bổ nhiệm lại giữ chức Trưởng Công an phường Hoàng Liệt, Thiếu tá Đinh Văn Cường đã tham gia vào những giai đoạn khó khăn nhất của thời điểm chống dịch COVID-19. Khi đó, phường Hoàng Liệt cũ không chỉ là địa bàn có đông dân cư mà còn có khu tập trung người cách ly; sau đó là việc thực hiện các đợt cao điểm cấp căn cước công dân; hướng dẫn cài đặt định danh điện tử VNeID... Bởi thế mà anh hiểu rằng, muốn hoàn thành nhiệm vụ phải xây dựng một tập thể đoàn kết, phát huy được tối đa sức mạnh của các CBCS. Đồng thời, phải dựa vào dân, gắn bó với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân…, đặc biệt là công tác giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân ngay tại Công an phường.
Vì thế, ngay sau khi Công an TP Hà Nội sắp xếp lại đơn vị hành chính; hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp…, Thiếu tá Đinh Văn Cường cùng các thành viên trong Ban chỉ huy Công an phường đã gặp gỡ, lắng nghe tâm tư của các cán bộ, trong đó có cả những người cũ và người mới về. Trên cơ sở nguyện vọng và sở trường, từ đó ban chỉ huy Công an phường đã sắp xếp các tổ công tác của đơn vị để phát huy tối đa sở trường của những cán bộ từ các đơn vị mới về. Đồng thời, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, góp phần nhanh chóng triển khai có hiệu quả các mặt công tác theo nhiệm vụ cấp trên giao. Vừa ổn định tổ chức, anh đã cùng các thành viên trong đơn vị đến địa bàn nắm tình hình, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân tại các địa bàn mới. Thông qua các cuộc họp chi bộ đã nắm bắt những vấn đề nổi lên cần giải quyết; phổ biến đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Anh Nguyễn Như Sỹ, một người dân trên địa bàn phường Hoàng Liệt cho biết: “Khi tôi đến làm định danh mức độ 2 vào ngày Chủ nhật nhưng được cán bộ Công an phường Hoàng Liệt hướng dẫn rất nhiệt tình. Qua đó, tôi đã thực hiện được các thao tác đăng ký thường trú cho gia đình tôi trên cổng dịch vụ công quốc gia Đến thời điểm này, các thủ tục hành chính của chúng tôi đều được giải quyết trong thời gian nhanh nhất, không có sự gián đoạn”.
Còn anh Nguyễn Văn Minh, đến làm thủ tục đăng ký xe máy cho biết: “Mặc dù có sự thay đổi về địa giới hành chính sau ngày 1/7 nhưng khi đến đây, tôi vẫn thấy thủ tục được phân loại rất nhanh chóng, không có sự xáo trộn. Điều đó khiến tôi rất yên tâm và hài lòng”. Đối với các nhiệm vụ trước đây vẫn thực hiện, Công an phường tiếp dân đến đăng ký xe máy, cấp CCCD, giải quyết thủ tục cư trú, định danh điện tử. Công an phường Hoàng Liệt phối hợp với các đoàn viên chi đoàn, an ninh cơ sở, Cảnh sát khu vực tổ chức hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia ngay tại các trụ sở tuần tra nhân dân của tổ dân phố góp phần giảm tải cho các bộ phận chuyên môn của Công an phường, UBND phường trong giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở.
Những kết quả được thể hiện bằng những số liệu cụ thể. Từ 1/3 đến nay, Công an phường Hoàng Liệt đã cấp gần 5.000 CCCD; đăng ký hơn 3.221 xe máy, giải quyết hơn 2.000 thủ tục liên quan đến công tác cư trú. Đặc biệt, ngoài ngày Thứ 7 giải quyết thủ tục hành chính, Công an phường luôn bố trí 24/24h, CBCS ứng trực giải quyết thủ tục nâng cấp định danh điện tử mức độ 2 cho công dân vào các ngày Chủ nhật hàng tuần.
Cùng với việc giải quyết thủ tục hành chính, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp với Phòng Hướng dẫn về phòng cháy của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH Bộ Công an, UBND phường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật PCCC & CNCH; tập huấn, diễn tập phương án chữa cháy và CNCH cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; cán bộ, nhân viên của 576 cơ sở. Đẩy mạnh dân vận khéo với các mô hình cổng trường an toàn, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân tố giác tội phạm; phòng chống trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm xe máy tại các khu đô thị trên địa bàn phường…

Bí quyết thành công ở một đơn vị cơ sở
Chia sẻ về bí quyết thành công, Trưởng Công an phường Hoàng Liệt cho biết, Công an phường đã phân công rõ người, rõ trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong cấp uỷ, chỉ huy đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT cũng như thực hiện các mặt công tác do Công an thành phố giao và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Định kỳ hàng tháng, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị họp kiểm điểm, đánh giá các chỉ tiêu công tác đã đạt được; những vấn đề còn tồn tại để đề ra các phương hướng khắc phục, nhiệm vụ, giải pháp cho các tháng tiếp theo.
Với những nỗ lực của CBCS đơn vị, 6 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh chính trị trên địa bản ổn định. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt kết quả cao. Cụ thể, CBCS đơn vị đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa, từ đó phát hiện những đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội để kịp thời ngăn chặn. Trong đó, đã triệt xoá 1 ổ nhóm tội phạm, khám phá 7/7 vụ án về ma tuý đạt tỷ lệ 100%... Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức điều tra cơ bản toàn diện, xác định tính chất phức tạp của địa bàn, tham mưu BCĐ 138 phường xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình "Phát huy hiệu quả của lực lượng nòng cốt tại cơ sở trong công tác tự phòng tự quản đảm bảo ANTT”. Từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban ngành đoàn thể từ phường đến khu dân cư, tổ dân phố, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể cho từng CBCS tham gia trực tiếp vào hoạt động mô hình, vừa làm công tác tuyên truyền vừa hướng dẫn cán bộ và nhân dân phát huy tốt vai trò, ý thức của từng người dân trong công tác tự phòng, tự quản đảm bảo ANTT địa bàn; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền phường thường xuyên, kịp thời, có chiều sâu…
Nhờ các giải pháp đồng bộ trên, trên địa bàn không có các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, không có các băng, ổ nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, gây án nghiêm trọng kéo dài tạo sự bức xúc trong dư luận nhân dân, không tồn tại địa bàn trọng điểm về hình sự, ma túy. Các mặt công tác cơ bản, công tác quản lý nhà nước về ANTT được nâng cao, trật tự đô thị dần dần đi vào nền nếp, các chỉ tiêu công tác được giao hoàn thành 100%, nhiều chỉ tiêu vượt... Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định, đã góp phần vào thành tích chung của toàn phường.