Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an mang trang thiết bị hiện đại giúp nâng cao hiệu quả tìm kiếm tại Myanmar

Chủ Nhật, 30/03/2025, 15:50

Khoảng 15h30 ngày 30/3, Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an đã lên máy bay thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.

Đội CNCH Bộ Công an gồm 26 đồng chí, do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH làm Trưởng đoàn; các CBCS của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Trường Đại học PCCC, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội và cán bộ đối ngoại, y tế, báo chí; khẩn trương chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, nhu yếu phẩm, chó nghiệp vụ...

Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất -0
Đội CNCH Bộ Công an và Quân đội nhân dân tại sân bay Nội Bài trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.

Dự kiến, đoàn sẽ có mặt tại Myanmar vào tối nay (30/3). Trong khoảng thời gian 10 ngày, Đội CNCH Bộ Công an sẽ tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất và các hoạt động khác trên thực địa theo yêu cầu của phía Myanmar, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đoàn.

Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất -0
Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn công tác trên chuyến bay thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.
Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất -0
  Đội CNCH Bộ Công an khẳng định nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất -1
Cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn rất kỹ lưỡng, có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp tại khu vực bị ảnh hưởng của động đất.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại trụ sở Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội CNCH Bộ Công an đã sắp xếp trang thiết bị, quân tư trang để lên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả của trận động đất.

Công tác chuẩn bị của Cảnh sát PCCC và CNCH sẵn sàng lên đường sang Myanmar thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn -0
Các phương tiện tìm kiếm, cứu nạn được vận chuyển lên xe ô tô đưa ra sân bay.
Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất -0
Các thành viên trong đoàn công tác vận chuyển phương tiện lên xe ô tô.
Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất -2
Cán bộ chiến sĩ chuẩn bị tư trang để lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.

Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất -0

Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất -3
Các thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác CNCH, bao gồm: Thiết bị dò tìm người bị nạn trong công trình sập đổ; máy khoan, đục bê tông; máy cắt đa năng; bộ thiết bị chống sập; bộ túi nâng sử dụng khí nén; tháp đèn chiếu sáng di động, bộ đàm cùng nhiều phương tiện hỗ trợ khác. Đây là những trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tế tại hiện trường, giúp nâng cao hiệu quả tìm kiếm, cứu nạn.
Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất -1
Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất -0
Đại úy Thiều Thanh Thuận, Giảng viên Khoa Chữa cháy và CNCH, Trường Đại học PCCC cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia làm nhiệm vụ CNCH quốc tế. Từ khi nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ đến nay chưa đầy 24 giờ nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng". Theo Đại úy Thiếu Thanh Thuận, trước khi lên đường làm nhiệm vụ, đoàn đã tìm hiểu về địa hình, đặc điểm công trình nhà ở tại Myanmar để đảm bảo an toàn cho bản thân và cứu người mắc kẹt.

Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an mang flycam, radar sang Myanmar tìm nạn nhân động đất -0
Những chú chó nghiệp vụ được đưa sang Myanmar hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

M.Hiền - K.Hà
.
.