Cuộc gặp mặt ấm áp, nghĩa tình

Chủ Nhật, 16/01/2022, 07:21

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Báo CAND trang trọng tổ chức Hội nghị Cộng tác viên (CTV) ba miền Bắc, Trung, Nam để gặp gỡ, thăm hỏi những người đã luôn sát cánh, cộng tác tin, bài và đồng hành cùng Báo CAND trong suốt những năm qua nói chung và năm 2021 nói riêng.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, Báo CAND không thực hiện được sự kiện này với quy mô như mọi năm, nhưng Báo vẫn duy trì cuộc gặp mặt CTV là cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công tác tại Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Bắc.

Đến dự cuộc gặp mặt, về phía đơn vị địa bàn nơi Báo CAND “đóng quân” có đồng chí Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm.

nct_8707.jpg -0
Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cùng Ban Biên tập và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Về phía các cơ quan truyền thông, báo chí có đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin – Truyền thông; đồng chí Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Biên tập Báo Điện tử Chính phủ; đồng chí Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội, nguyên Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân; nhà thơ Hồng Thanh Quang, nguyên Phó Tổng biên tập Báo CAND, nguyên Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết; đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Tổng Biên tập Báo Xây dựng.

Về phía lãnh đạo các đơn vị thuộc lực lượng Công an có đồng chí Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử CAND, Tổng Biên tập Tạp chí CAND; Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; đại diện lãnh đạo Phòng Công tác chính trị Công an các đơn vị, địa phương cùng toàn thể lãnh đạo các Phòng, Ban và CBCS, phóng viên, công nhân viên Báo CAND khu vực phía Bắc…

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND, Đại tá Phạm Khải đã thông báo một số nét chính trong thành tựu mà Báo CAND đạt được trong năm qua. Theo đó, năm 2021, Báo CAND vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì “có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của lực lượng Công an, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Cuộc gặp mặt ấm áp, nghĩa tình -0
Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Báo CAND.

Năm 2021 cũng đem tới một niềm vui khác cho tập thể CBCS, phóng viên, công nhân viên Báo CAND khi Báo được đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm quan tâm tạo điều kiện, bố trí cho một “trụ sở riêng, gần dân, thuận tiện cho hoạt động báo chí” tại số 2A Đinh Lễ (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đây là một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử hình thành, phát triển của tòa báo, thể hiện tầm văn hóa, tính nhân văn sâu sắc của người đứng đầu lực lượng CAND. Vị trí mà Báo CAND tọa lạc hiện nay, CBCS, phóng viên, nhân viên của Báo thường nói vui với nhau rằng, đây không phải “đất vàng” mà là “đất kim cương”.

Tòa nhà 7 tầng, diện tích mặt bằng trên 600m2; diện tích sử dụng trên 2.500m2, nằm sát Nhà Bưu điện Bờ Hồ, thuộc “km số 0”. Đồng chí Tổng Biên tập nói vui rằng: “Tôi đã đo rồi. Khoảng cách từ cổng tòa soạn tới mặt nước Hồ Gươm chỉ chừng 70m”, đồng thời nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Báo CAND có một trụ sở hội đủ các yếu tố: khang trang, bề thế, riêng biệt và tọa lạc ở vị trí đắc địa như vậy. CBCS, phóng viên, nhân viên của Báo, ai nấy đều phấn khởi. Một không khí làm việc mới lan tỏa khắp đơn vị.

Cũng trong năm 2021, thực hiện Quyết định số 362 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 18 ngày 25/2/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phương án thực hiện quy hoạch báo in CAND, các báo Công an địa phương gồm: An ninh Thủ đô, An ninh Hải Phòng, Công an TP Đà Nẵng, Công an TP Hồ Chí Minh trở thành chuyên đề của Báo CAND từ ngày 1/3/2021 và các chuyên đề này đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của những đơn vị “phối thuộc”.

Như vậy, tới thời điểm hiện tại, Báo CAND là cơ quan báo chí có nhiều ấn phẩm báo in nhất cả nước, trong đó nhiều ấn phẩm ra hàng ngày. Điều này một lần nữa cho thấy vai trò cũng như trách nhiệm của lãnh đạo Báo CAND trong tình hình mới.

Và vào đầu tháng 12/2021, Báo CAND đã thành lập và tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ tại TP Vinh, Nghệ An. Đây là sự kiện thiết thực chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên. Như vậy, cùng với Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh, các Văn phòng đại diện Báo CAND tại Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực Bắc Trung Bộ ra đời và cụ thể hóa việc hoạt động của mình bằng buổi Lễ ra mắt, để rồi từ đây, “cánh tay nối dài” của Báo CAND sẽ góp phần giới thiệu về thành quả kinh tế - xã hội của các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình nói chung và công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an các tỉnh nói riêng, từ đó đóng góp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương nói trên.

Đại tá Phạm Khải chia sẻ, trong năm 2021, mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, song những người làm Báo CAND vẫn nỗ lực duy trì công tác xã hội – từ thiện (XHTT), trong đó có những hoạt động trực tiếp ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ CBCS Công an, đặc biệt là các trường hợp bị thương, hy sinh khi làm nhiệm vụ cũng là hoạt động XHTT được Báo chú trọng. Để hỗ trợ những chiến sĩ đang thi hành nhiệm vụ tại các “điểm nóng”, Báo đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng đồ bảo hộ y tế.

Khép lại năm 2021, Báo CAND đã huy động và trao tặng gần 10 tỷ đồng cho các hoạt động XHTT. Có được kết quả này là nhờ sự tin tưởng, gửi gắm của cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm. Đây là sự đồng hành đáng quý để Báo tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm xã hội và hỗ trợ bà con còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Khổng Hà
.
.