Cục CSGT bàn giao quân cho Công an TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch

Chủ Nhật, 22/08/2021, 18:42

Chiều 22/8, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, đã bàn giao cho Công an TP Hồ Chí Minh 37 cán bộ chiến sĩ từ Hà Nội vào làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ giao quân, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT, cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh phía Nam, mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT cần xác định tinh thần tiên phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Công an.

Cục CSGT bàn giao quân cho Công an TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch -0

 Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT, phát biểu tại buổi lễ.

Được biết, 37 cán bộ chiến sĩ Cục CSGT tăng cường vào TP Hồ Chí Minh lần này đều đảm bảo về sức khỏe, được tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm âm tính với COVID-19. 

Cục CSGT bàn giao quân cho Công an TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch -0

  Số cán bộ chiến sĩ CSGT được tăng cường vào TP Hồ Chí Minh.

Theo Cục CSGT, tiếp theo đợt tăng cường đầu tiên này, Cục CSGT sẽ có các đợt tăng cường tiếp theo căn cứ vào chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Sau khi nhận bàn giao, Lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho số cán bộ chiến sĩ CSGT được tăng cường.

Phú Lữ - Quốc Phi
.
.