Công an TP Hà Nội tiếp nhận nhiệm vụ mới bảo đảm kịp thời, không gián đoạn

Công an phường, xã chủ động tiếp nhận nhiệm vụ mới (bài 2)

Thứ Bảy, 12/04/2025, 09:10

Sau khi chính thức tiếp nhận nhiệm vụ mới, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ hợp lý nhằm đảm bảo mọi công tác chuyên môn diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Ghi nhận tại một Công an phường khi tiếp nhận nhiệm vụ mới

Chúng tôi có mặt tại Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), chứng kiến tại bộ phận đăng ký xe đã có đông người dân đến làm thủ tục…

z6487373663597_a25d82946bb4bef24-1744424013057.jpg
Công an phường Trung Văn hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký xe.

Trung tá Lê Văn Quyền, Trưởng Công an phường Trung Văn cho biết, sau khi thành phố giao nhiệm vụ tiếp nhận bộ phận đăng ký xe từ Công an quận Nam Từ Liêm (cũ), với tinh thần chủ động, Công an phường Trung Văn đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo và CBCS đơn vị đã nghiên cứu, tìm hiểu quy trình để tiếp cận, triển khai nhiệm vụ theo cách hiệu quả… Vì thế, dù khối lượng công việc tăng lên sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới nhưng sau hơn một tháng triển khai, Công an phường Trung Văn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành hiệu quả; các nhiệm vụ chuyên môn được duy trì xuyên suốt.

Ông Nguyễn Trọng Đồng, một người dân trên địa bàn cho biết, qua các phương tiện thông tin đại chúng, ông biết thủ tục đăng ký xe đã được đưa về Công an phường. Khi đến đây, ông rất phấn khởi vì thủ tục đăng ký xe nhanh chóng; đồng thời, nhận được sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ Công an. "Các bước trong quy trình đăng ký đều được giải thích rõ ràng, giúp tôi dễ dàng thực hiện mà không gặp bất kỳ khó khăn nào"- ông Nguyễn Trọng Đồng tiếp lời. Ông Đồng cho biết thêm, trước đây, để hoàn thành thủ tục đăng ký xe, ông phải di chuyển lên trụ sở Công an quận, quãng đường xa hơn và mất nhiều thời gian hơn. Không ít lần, ông phải sắp xếp công việc, chờ đợi lâu mới có thể hoàn thành giấy tờ. Nhưng giờ đây, mọi thứ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều khi công tác đăng ký xe được thực hiện ngay tại phường. Khi đến đây, ông đã được cán bộ hướng dẫn cách thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Ban đầu còn khá bỡ ngỡ vì chưa quen với hình thức này nhưng nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng Công an phường, ông đã nhanh chóng nắm bắt và thực hiện thành thạo.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Công an phường Trung Văn triển khai là công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy cho người dân trên địa bàn. Trước đây, mỗi khi có nhu cầu thực hiện thủ tục này, người dân phải đến trụ sở Công an quận... Tuy nhiên, với những cải cách trong quy trình làm việc, công tác đăng ký, cấp biển số xe nay đã được thực hiện ngay tại phường. Sự thay đổi này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm bớt các thủ tục rườm rà mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý phương tiện trên địa bàn.

Trung tá Lê Văn Quyền cho biết thêm: Sau khi có chủ trương của thành phố, Công an phường  được giao tiếp nhận toàn bộ bộ phận đăng ký xe của Công an quận, bao gồm cả nhân sự và cơ sở vật chất. Ban đầu, đây là một nhiệm vụ mới, nhưng đơn vị đã chủ động nghiên cứu, nắm bắt tình hình và nhanh chóng triển khai công việc. Đến nay, sau hơn 20 ngày thực hiện, mọi hoạt động đều diễn ra suôn sẻ, không xảy ra tình trạng chậm trễ hay gián đoạn, đảm bảo phục vụ người dân một cách hiệu quả.

Để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, Công an phường Trung Văn đã được bổ sung thêm 11 cán bộ, nâng tổng số nhân sự lên 42 người. Không chỉ gia tăng lực lượng, đơn vị còn tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCS. Đồng thời, Công an phường cũng triển khai các phương thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, giảm tải áp lực cho bộ phận tiếp dân, giúp người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính một cách dễ dàng hơn. Việc Công an phường Trung Văn chủ động tiếp nhận và triển khai hiệu quả nhiệm vụ cấp giấy phép lái xe không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người dân mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ ngay từ cấp cơ sở. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt hành chính mà còn là bước tiến quan trọng trong công tác cải cách hành chính của lực lượng Công an, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND tận tụy, gần gũi và trách nhiệm trong lòng nhân dân.

Nâng cao năng lực Công an cấp phường

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc nâng cao năng lực Công an cấp phường, từ đầu năm 2025, phường Trung Văn đã được bổ sung thêm nhân lực, nâng tổng số CBCS tại Công an phường lên hơn 40 người. Đây là bước đi cần thiết để lực lượng Công an phường có đủ khả năng đảm nhiệm các nhiệm vụ mới, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ ANTT tại địa bàn.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Công an phường triển khai hiệu quả là phát triển lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở. Trung tá Lê Văn Quyền, Trưởng Công an phường Trung Văn cho biết: Lực lượng an ninh cơ sở được thành lập trong năm 2024, đóng vai trò là cánh tay nối dài của Công an phường. Trên địa bàn phường Trung Văn có gần 200 đồng chí thuộc biên chế của lực lượng an ninh cơ sở, phân bố đều tại 21 tổ dân phố. Theo đánh giá của Công an phường đây là lực lượng rất tích cực trong việc hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đặc biệt trong bối cảnh quân số của Công an phường còn chưa đủ.

 Không chỉ gia tăng về số lượng, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở tại phường Trung Văn còn được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Các thành viên trong Tổ bảo vệ ANTT cơ sở thường xuyên tham gia các lớp tập huấn do Công an phường tổ chức, trong đó tập trung vào các nội dung quan trọng như kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống thực tế và ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý an ninh.

Một trong những điểm đổi mới, đáng chú ý là việc lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở được hướng dẫn sử dụng hệ thống giám sát camera tại các khu dân cư, giúp nâng cao khả năng phát hiện, theo dõi và xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự. Điều này không chỉ hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm mà còn giúp người dân cảm thấy an tâm hơn khi sinh sống tại địa bàn.

Ông Đào Đăng Động, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở phường Trung Văn chia sẻ: "Hiện nay, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở được Công an phường trao đổi nghiệp vụ một cách cụ thể và bài bản hơn, đồng thời số lượng lực lượng này cũng đông hơn so với trước đây. Nhờ đó, chúng tôi có điều kiện bám sát địa bàn, gần gũi với người dân hơn. Chẳng hạn, tại mỗi tổ dân phố, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở được bố trí từ 3 đến 5 người, giúp nắm bắt nhanh chóng tình hình ANTT, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở hoạt động hiệu quả chính là sự phối hợp chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Nhận thức rõ vai trò của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, Công an phường Trung Văn và Tổ bảo vệ ANTT cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng hộ dân, từng cá nhân trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở còn chủ động tiếp cận, lắng nghe những phản ánh của người dân, từ đó kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Sự gắn kết mật thiết giữa lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Nhờ đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Trung Văn ngày càng phát triển mạnh mẽ, người dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ mà còn trở thành những "tai mắt" hỗ trợ lực lượng Công an và Tổ bảo vệ ANTT cơ sở trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đánh cao vai trò của lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở trong việc góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân trên địa bàn, Trung tá Lê Văn Quyền cho biết, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở đóng vai trò nòng cốt tại địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ Công an phường khi có yêu cầu. Khi cần huy động, lực lượng này luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, kể từ ngày 1/3/2025 đến nay, sự phối hợp giữa lực lượng này với Công an phường đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Việc Công an phường Trung Văn chú trọng phát triển lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác giữ gìn ANTT mà còn tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân. Đây là một hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế hiện đại, giúp đảm bảo an toàn cho cộng đồng và tạo dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh tại địa phương.

Nắm bắt tình hình, giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân…

Thực hiện theo chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy Công an không tổ chức cấp huyện, 3 cán bộ từ Công an quận, huyện đã được điều động về Công an xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Có kinh nghiệm thực tiễn, ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, 3 đồng chí đã nhanh chóng bắt nhịp được công việc.

Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Phó trưởng Công an xã Hà Hồi cho biết: "Là một trong những cán bộ được tăng cường xuống cấp xã, cá nhân tôi cùng CBCS xuống tăng cường cũng như CBCS của Công an xã Hà Nội đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Trong đó, có một số nhiệm vụ mới được giao xuống như đăng ký xe ôtô, tiếp tục đăng ký xe mô tô, định danh và cài xác định, hướng dẫn trên dịch vụ công…".

"Tôi thấy đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Việc không tổ chức Công an cấp huyện, tăng cường Công an về cấp xã, đảm bảo lực lượng Công an xã mạnh hơn và hoạt động có hiệu quả hơn…", Trung tá Trần Thị Thu Thảo, cán bộ Công an xã Hà Hồi cho biết. Sau khi quân số được tăng cường, Công an cấp xã ngoài việc đảm bảo ANTT ở cơ sở sẽ trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Với quân số được tăng cường, công tác nắm tình hình tại cơ sở được sâu sát hơn. Qua đó, đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của quần chúng nhân dân; nắm chắc các đối tượng thuộc diện quản lý và tăng cường tới tuyên truyền pháp luật… Từng bị án treo về tội đánh bạc, anh Đỗ Xuân Đạt (trú tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín), hiện đang thuộc diện theo dõi của chính quyền địa phương, cho biết: Cán bộ Công an xã Hà Hồi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ với tôi. Qua đó, tôi đã hiểu rõ những sai phạm của bản thân, cố gắng không đi vào vết xe đổ …

Từ thực tiễn và những việc làm cụ thể, Công an cơ sở đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT theo mô hình, nhiệm vụ mới, bảo đảm không bỏ lọt địa bàn, không để ngắt quãng công việc.

Xuân Mai -Trung Định
.
.