Cận cảnh thao trường hợp luyện diễu binh đi đều, đi nghiêm ở Hoà Lạc
Ngày 5/7, tại Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hoà Lạc, TP Hà Nội), Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an tổ chức hợp luyện cụm các khối đi của lực lượng CAND tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an chủ trì buổi hợp luyện.
Cùng dự có các giảng viên Trường Sỹ quan Lục quân 1, Bộ Quốc phòng; thành viên Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ; các cán bộ quản lý, huấn luyện và đặc biệt là hơn 3.000 học viên tiêu biểu, vinh dự được lựa chọn tham gia các khối diễu binh, diễu hành.


Thực hiện Kế hoạch số 152 ngày 24/4/2025 của Bộ Tư lệnh CSCĐ về tổ chức huấn luyện các khối, Sở Chỉ huy đã tổ chức hợp luyện cụm các khối đi để kiểm tra, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác huấn luyện trong giai đoạn 2 huấn luyện theo khối. Nội dung kiểm tra gồm: hoàn thiện động tác đi đều, chuyển thành đi nghiêm nhìn bên phải chào và thôi chào cả khối; thực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo của Ban Giám khảo.
Các khối sẽ thực hiện động tác đi đều, đến điểm chào chuyển thành đi nghiêm nhìn bên phải chào quãng đường 200m, kết thúc đường chào chuyển thành thôi chào. Các cán bộ huấn luyện duy trì khối thực hiện các nội dung kiểm tra, duy trì sửa tập cho từng cá nhân, từng hàng và cả khối...



Thay mặt Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành, Đại tá Phạm Hữu Thinh ghi nhận, biểu dương các CBCS, học viên, thời gian vừa qua mặc dù thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt nhưng đã khắc phục khó khăn, gian khổ, quyết tâm, phấn đấu, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
"Hôm nay, Sở Chỉ huy đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cũng như sự phối hợp của từng CBCS trong khối. Các đồng chí đã trải qua thời gian luyện tập quyết liệt, đổ rất nhiều mồ hôi, buổi đánh giá hôm nay sẽ là cơ hội để các đồng chí rút kinh nghiệm, thời gian tới tổ chức thực hiện tốt hơn, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - Đại tá Phạm Hữu Thinh nhấn mạnh.



Trong âm hưởng nhạc hành tiến đầy hào hùng, 15 khối đi lần lượt diễu hành qua lễ đài gồm: Khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân (ANND); khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân (CSND); khối Nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; khối Nữ sĩ quan CSGT; khối Nam sĩ quan Không quân CAND; khối Nam sĩ quan Cảnh vệ; khối Nam sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc; khối Nam sĩ quan CSCĐ; khối Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN); khối Nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; khối Nam chiến sĩ CSĐN; khối Nam chiến sĩ Hậu cần, kỹ thuật CAND; khối Nam chiến sĩ CSCĐ; khối Nam học viên các học viện, trường CAND; khối Nam Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Trong trang phục nữ CSĐN vừa dày vừa nặng, có mũ đội đầu, khuôn mặt Huỳnh Yến Nhi, sinh viên năm thứ 3 Đại học ANND dàn dụa mồ hôi, kể từ lúc còn chưa bắt đầu tập. Em cho biết, sau 2 tháng luyện tập đã quen dần với bộ đồ này. Từng tham gia huấn luyện diễu binh phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, theo Nhi, khác biệt lớn nhất so với đợt huấn luyện này là về thời tiết. "Thời tiết Thủ đô Hà Nội nắng gắt hơn, làm rát da, còn cường độ tập luyện ở giai đoạn hiện tại thì cũng như nhau, em chịu được", Nhi vui vẻ nói.


Nguyễn Đức Hải, sinh viên năm thứ 4 Học viện ANND, Khối trưởng khối Nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bày tỏ vinh dự, tự hào khi được tham gia "Concept quốc gia". Mỗi vị trí có một độ khó riêng, trong hàng thì các bạn phải gióng hàng và đảm bảo đều nhau, còn vị trí khối trưởng chỉ cần đánh tay và đánh mặt chuẩn. Chàng trai cao 1m83 cho biết, mỗi ngày sẽ nỗ lực, cố gắng hơn để không phụ lòng mong đợi của các thầy cô giáo Học viện ANND, cũng như kỳ vọng mà gia đình dành cho.
Kết thúc buổi kiểm tra, Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành Bộ Công an đã trao giải Nhất cho khối Nữ CSĐN; 2 giải Nhì cho khối Nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và khối Nam chiến sĩ CSĐN; 3 giải Ba thuộc về khối Nữ CSGT và khối Nam sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc.
Nhận xét về buổi hợp luyện, Thượng tá Hồ Sĩ Quang, Chủ nhiệm bộ môn Điều lệnh, đội ngũ, Trường Sĩ quan lục quân 1 cho rằng, các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng CAND có một sự đoàn kết, thống nhất đáng nể, do đó, dù điều kiện thời tiết khó khăn nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra; tư thế, lễ tiết, tác phong đều đẹp, hiệp đồng, hiệu quả...
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng chí Phó Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an, Phó Tư lệnh CSCĐ đề nghị các cán bộ huấn luyện tiếp tục tổ chức luyện tập theo đúng chương trình huấn luyện chi tiết, duy trì việc sửa tập cho từng cá nhân, từng hàng bảo đảm sâu sát, tỉ mỉ; thay đổi phương pháp tập phù hợp với từng giai đoạn, khoa học, hợp lý... Đối với cán bộ quản lý, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho chiến sĩ, học viên, thường xuyên quan tâm động viên, chia sẻ khó khăn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các khối triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Đại tá Phạm Hữu Thinh đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh của lãnh đạo, cán bộ chỉ huy các cấp trong sinh hoạt cũng như tập luyện, đặc biệt khi đang bước vào giai đoạn tăng cường luyện tập, trong bối cảnh thời tiết chuyển nắng khô, sẽ cần rất nhiều thể lực; sau mỗi lượt tập cần lắng nghe, trao đổi, rút kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ năng tốt hơn...