Tái hiện bản hùng ca CAND qua Triển lãm thành tựu Việt Nam 80 năm
Trong dòng chảy 80 năm lịch sử cách mạng, lực lượng CAND luôn khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tại Triển lãm thành tựu 80 năm đất nước, không gian trưng bày của Bộ Công an tái hiện một hành trình kiên cường, từ truyền thống hào hùng đến hiện đại vững bước, tất cả đều lắng đọng trong thông điệp bất biến: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Không gian trưng bày của Bộ Công an nổi bật với sắc đỏ chủ đạo, gợi lên khí thế hào hùng và niềm tự hào truyền thống. Trên từng mảng trưng bày, từ những bộ quân phục, bức tượng đến dòng khẩu hiệu, người xem như được dẫn dắt vào hành trình của một lực lượng cách mạng luôn đặt Tổ quốc và nhân dân ở vị trí tối thượng. Đây không chỉ là câu chuyện về quá khứ, mà còn là khẳng định cho hiện tại và niềm tin vào tương lai.
Cổng chính không gian trưng bày nổi bật với dòng chữ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, khái quát tinh thần phụng sự xuyên suốt 80 năm lịch sử.
Một góc nhìn tổng thể cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa sắc đỏ truyền thống và thiết kế hiện đại, gợi lên bầu không khí trang trọng, tự hào.
Khu vực trung tâm được thiết kế hiện đại với sắc đỏ rực rỡ, nổi bật khẩu hiệu “Vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”, như điểm hội tụ của 80 năm lịch sử.
Không gian trưng bày của Bộ Công an khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng CAND trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đổi mới mô hình tổ chức bộ máy.
Mảng trưng bày “chính quy – hiện đại” giới thiệu hoạt động của Bộ Công an trong thời kỳ hội nhập, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng vững mạnh.
Những bộ trang phục qua từng thời kỳ kể lại hành trình trưởng thành của lực lượng, từ giản dị những ngày đầu tới thống nhất, trang nghiêm và hiện đại hôm nay.
Góc trưng bày trang phục và hình ảnh lịch sử cho thấy sự thay đổi phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, vừa gắn với nhiệm vụ chiến đấu, vừa thể hiện bản sắc.
Những dấu mốc lịch sử qua các thập kỷ - từ Huân chương Hồ Chí Minh năm 1975, Huân chương Sao vàng năm 1985, đến các phần thưởng cao quý sau này - khẳng định sự trưởng thành và cống hiến của lực lượng CAND.
Tượng đồng khắc họa hình ảnh ba nữ Anh hùng, Liệt sĩ Bùi Thị Cúc, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Lợi như những biểu tượng bất khuất của phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến.
Những người lính Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) hy sinh trong thời bình được tạc tượng trang nghiêm, gợi nhắc về sự dấn thân quả cảm của lực lượng Công an vì nhân dân.
“Thanh âm phụng sự” – mảng trưng bày đặc biệt, ghi lại những câu chuyện, trích dẫn lay động về sự hy sinh, tận tụy của CBCS CAND.
Bức tường “Thanh âm phụng sự” cùng các mảng giới thiệu hoạt động xã hội như xây nhà tình nghĩa, bảo vệ an ninh Tổ quốc cho thấy chiều sâu nhân văn trong công tác Công an.
Những khẩu hiệu đỏ thắm gợi nhắc lời thề sắt son của lực lượng – “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” – đồng thời, khẳng định mối quan hệ máu thịt giữa Công an và nhân dân.
Triển lãm không chỉ giới thiệu những dấu ấn tiêu biểu của 80 năm xây dựng và trưởng thành, mà còn gửi gắm thông điệp về lực lượng CAND kiên trung, hiện đại và nhân văn. Từ những trang phục giản dị thời kháng chiến đến các chiến sĩ chính quy hôm nay, từ máu xương của anh hùng liệt sĩ đến hơi thở cuộc sống thường ngày, tất cả hòa quyện thành bản trường ca phụng sự Tổ quốc và nhân dân.