Nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn, thu hút đông đảo khán giả tại Quảng trường Đỏ
Chiều 26/7, các nghệ sĩ Việt Nam đã có buổi biểu diễn thành công tại Quảng trường Đỏ giữa Thủ đô Moscow, Liên bang Nga, thu hút đông đảo người dân Nga và kiều bào Việt Nam tại Nga.
Đây là một trong những chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam tại Lễ hội văn hóa "Việt Nam - Sắc màu từ miền nhiệt đới" – sự kiện do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với chính quyền TP Moscow tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga.


Qua các tiết mục biểu diễn, trong chương trình, các nghệ sĩ giới thiệu đến người xem vẻ đẹp đặc biệt của đất nước, con người, văn hoá Việt Nam, từ rừng núi hùng vĩ đến đồng bằng thơ mộng. Với ngôn ngữ âm nhạc, bằng âm thanh của các nhạc cụ truyền thống như Đàn T’rưng, đàn Bầu, tiếng sáo trúc, Klông - pút của Việt Nam; các lời ru, điệu lý và nhiều ca khúc nổi tiếng, các nghệ sĩ đã “kể chuyện” về đất nước mình bằng tất cả tấm lòng, tình cảm nồng hậu và sự hiếu khách của người phương Đông.
Trong suốt những ngày diễn ra lễ hội (từ 25/7- 3/8), hàng ngày, các nghệ sĩ Việt Nam đều có nhiều suất diễn phục vụ khán giả tại Quảng trường Đỏ. Ngoài các chương trình âm nhạc dân tộc, còn có các chương trình biểu diễn múa rối cạn, rối nước. Các nghệ sĩ kể chuyện đất nước mình bằng âm nhạc, bằng tình cảm nồng hậu và sự hiếu khách của người phương Đông. Các ca sĩ Việt Nam cùng hoà ca những bài hát nổi tiếng của Việt Nam và Liên bang Nga.



Đặc biệt lần đầu tiên một bể Thuỷ đình được dựng tại Quảng trường Đỏ để đưa nghệ thuật múa rối nước đến với công chúng Nga. Chương trình là sự kết hợp tinh tế giữa rối nước truyền thống và rối cạn cách tân, giới thiệu đến khán giả những hình ảnh đặc trưng, tươi vui, sống động của nông thôn Việt Nam – nơi những cậu bé chăn trâu, người nông dân đi cày, nơi tiếng sáo giữa đồng lúa và không gian âm nhạc Việt Nam rộn ràng. Những tiết mục được dàn dựng mới mẻ, sáng tạo với âm nhạc dân tộc sống động, phục trang rực rỡ và kỹ thuật biểu diễn điêu luyện – vừa giữ được chất hồn dân gian, vừa tìm thấy tinh thần thời đại.
Được biết, trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa "Việt Nam - Sắc màu từ miền nhiệt đới", tại Quảng trường Đỏ còn có rất nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật hấp dẫn. Chương trình giới thiệu ẩm thực Việt Nam “Hương vị Cốm: Tinh hoa Hà Nội, hồn cốt sông Hồng” giới thiệu Cốm Hà Nội và cách làm các sản phẩm Cốm do Nghệ nhân Ánh Tuyết chủ trì thực hiện. Chương trình giới thiệu và trình diễn Áo dài Việt Nam “Hà Nội 12 mùa hoa”.



Tại lễ hội còn có chương trình giới thiệu và trưng bày sản phẩm sơn mài Việt Nam “Vườn Sơn - Sắc màu nhiệt đới”. Ở đó, mỗi sản phẩm được trưng bày như một cuộc đối thoại giữa di sản và hiện tại – thể hiện mong muốn mang văn hoá dân tộc đến với thế giới, bằng một ngôn ngữ thị giác mới mẻ và đầy cảm xúc. Không gian triển lãm ảnh: “Việt Nam - đất nước, con người” trưng bày bộ sưu tập 40 bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh đương đại Việt Nam.
Bên cạnh các hoạt động chính, lễ hội còn có không gian tương tác nhạc cụ truyền thống Việt Nam với đàn T’rưng, K’Longput có nghệ sĩ giao lưu tương tác, hướng dẫn khách thăm quan trải nghiệm chơi nhạc cụ truyền thống Việt Nam; các hoạt động biểu diễn cộng đồng, hướng dẫn khách thăm quan trải nghiệm các loại hình tương tác truyền thống như vẽ lên nón, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm như làm tò he, vẽ tranh Đông Hồ, làm quen với nghệ thuật sơn mài và các điệu múa dân tộc Việt, múa sạp…