Đẩy mạnh chương trình dạy tiếng Việt cho kiều bào ở Hàn Quốc và Nhật Bản
Trong các cuộc làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên, cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc và Nhật Bản đều mong muốn tiếp tục được hỗ trợ xây dựng tủ sách tiếng Việt và xúc tiến các chương trình dạy tiếng Việt ở nước sở tại.
Từ 13-14/6, Đoàn công tác Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên dẫn đầu đã đến Hàn Quốc triển khai hoạt động hỗ trợ, vận động cộng đồng.
Tại đây, đoàn đã có buổi gặp gỡ với kiều bào là đại diện của 9 tổ chức hội đoàn người Việt tại Hàn Quốc gồm: Tổng hội Người Việt Nam, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, Hội Từ Thiện, Mạng lưới đổi mới sáng tạo, Câu Lạc bộ Người giàu và Chùa Viên Ngộ.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, hiện có khoảng 350.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố của Hàn Quốc, trong đó tập trung đông ở Seoul, Incheon, Gyeongbuk, Gyeongnam, Busan… Cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc là cộng đồng trẻ, có tốc độ phát triển và hội nhập khá nhanh. Các hội đoàn người Việt tại Hàn Quốc tương đối đa dạng, được thành lập dựa trên các lĩnh vực, ngành nghề, đặc thù khác nhau và hoạt động theo hướng ngày càng tích cực và hiệu quả.
Thời gian qua, các hội đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng hội nhập vào xã hội sở tại, ổn định cuộc sống, thành lập và duy trì các lớp dạy và học tiếng Việt, tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa, xúc tiến đầu tư, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước và đóng góp cho quê hương Việt Nam.
Đại diện kiều bào tại Hàn Quốc cũng đã nêu một số đề xuất, nguyện vọng như: đề nghị Ủy ban tổ chức thêm nhiều hoạt động dành cho kiều bào, tiếp tục hỗ trợ xây dựng tủ sách tiếng Việt tại các địa phương có đông người Việt sinh sống; tăng cường phổ biến giáo dục thanh niên về pháp luật và phong tục tập quán địa phương; hỗ trợ mạng lưới đổi mới sáng tạo kết nối với các địa phương, cơ quan, tổ chức trong nước...

Về chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, bà con tha thiết mong muốn được trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài để yên tâm làm ăn, sinh sống ở nước ngoài, cũng như ngày càng gắn bó và có thêm nhiều đóng góp cho công cuộc bảo vệ, phát triển đất nước.
Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên đã giải đáp một số thắc mắc của bà con; khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng những đóng góp của kiều bào đối với đất nước và dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho đồng bào ta ở nước ngoài. Gần đây, một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được cụ thể hóa, trong đó có 03 luật sửa đổi được Quốc hội thông qua gồm Luật Căn cước, Luật Nhà ở, Luật Đất đai. Hiện nay, Quốc hội đang nghiên cứu, xem xét sửa đổi, ban hành hơn 30 dự luật trong nhiều lĩnh vực, trong đó Luật quốc tịch đang được kiến nghị sửa đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài khi thực hiện thủ tục nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam, đáp ứng mong mỏi chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài.
Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban cũng đã trao tặng Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc gần 400 cuốn sách dạy và học tiếng Việt, sách về lịch sử, văn hóa, truyện tranh tiếng Việt… để hỗ trợ cho các lớp học của cộng đồng, góp phần thúc đẩy công tác dạy và học tiếng Việt tại địa bàn.

Trước đó, từ 11-12/6, Đoàn công tác Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên dẫn đầu cũng đã thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời xúc tiến các chương trình dạy tiếng Việt tại Nhật Bản. Đoàn đã có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam, đến thăm Trường Việt ngữ Cây tre và chùa Hòa Lạc.
Tại buổi gặp gỡ, thay mặt Hiệp hội người Việt vùng Kansai - một trong những hội người Việt ra đời sớm nhất tại Nhật Bản, bà Lê Thị Thương, Chủ tịch Hội, xúc động và biết ơn khi nhắc lại câu nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Người Việt Nam ở nước ngoài dù chỉ một người cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm”. Bà Thương khẳng định cộng đồng người Việt tại Nhật Bản luôn đồng hành với công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước. Riêng Hiệp hội người Việt ở vùng Kansai đã tổ chức nhiều các hoạt động phong phú nhằm hỗ trợ, đoàn kết cộng đồng, phát triển phong trào dạy và học tiếng Việt, quảng bá văn hóa truyền thống và hướng về quê hương.

Động viên, khuyến khích bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tuân thủ luật pháp, hòa nhập tốt và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, nâng cao hình ảnh tốt đẹp và vị thế của cộng đồng, cũng như góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng quà và gần 400 cuốn sách dạy và học tiếng Việt, sách về lịch sử, văn hóa, truyện tranh tiếng Việt… cho các giáo viên và học sinh tại trường Việt ngữ Cây tre - Phân hiệu số 2.
Đoàn công tác cũng lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, đề xuất của bà con và khẳng định trong thời gian tới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán tại Osaka đồng hành, hỗ trợ cộng đồng trong các hoạt động hội đoàn, phát triển việc dạy và học tiếng Việt...; qua đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn mong muốn, nguyện vọng chính đáng của bà con.