Vụ trúng giải đặc biệt không được trả thưởng: Chủ nhân tờ vé số thắng kiện

Thứ Ba, 25/03/2025, 12:36

Trưa nay (25/3), sau nhiều giờ xét xử vụ kiện “Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết”, HĐXX TAND thị xã Hương Thuỷ (TP Huế) đã tuyên án buộc Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Huế (viết tắt là Công ty XSKT TP Huế) trả số tiền 2 tỷ đồng trúng vé số giải đặc biệt cho bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). 

Theo đại diện Viện KSND thị xã Hương Thuỷ, tờ vé số trúng giải đặc biệt 386552 dù bị rách rời nhưng vẫn xác định được dãy số trúng thưởng. Tờ vé số này được xác định là thật, do Công ty XSKT TP Huế phát hành, không bị làm giả, không tẩy xoá, bị rách do nguyên nhân khách quan nên có cơ sở để xem xét việc trả thưởng.

Vụ tờ vé số bị rách trúng giải đặc biệt không được trả thưởng: Chủ nhân tờ vé số thắng kiện -0
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện “Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết” giữa bà Nguyệt với Công ty XSKT TP Huế.

Đại diện VKSND cho rằng, yêu cầu của bà Nguyệt buộc Công ty XSKT thanh toán số tiền 2 tỷ đồng là có cơ sở.

Căn cứ các quy định tại Thông tư 75, đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu của bà Nguyệt, buộc Công ty XSKT TP Huế phải trả số tiền trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho bà Nguyệt. Đồng thời, phía Công ty Xổ số Huế phải chịu toàn bộ án phí liên quan đến vụ việc.

Vụ tờ vé số bị rách trúng giải đặc biệt không được trả thưởng: Chủ nhân tờ vé số thắng kiện -0
Tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách ở góc phải do bà Nguyệt đi làm đồng và gặp trời mưa.

Tại phiên toà, đại diện Công ty XSKT TP Huế cho biết, sẽ tuân thủ mọi phán quyết của HĐXX  về vụ việc. Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, dù tờ vé số bị rách rời, không còn nguyên vẹn nhưng được xác định là thật, không bị tẩy xoá, làm giả, còn cuống vé và vé do công ty phát hành. Xét về nguyên nhân tờ vé số bị rách, HĐXX cho rằng việc bà Nguyệt bảo quản tờ vé số trong túi quần và bị ướt mưa là khách quan.

Qua xem xét các yếu tố trên, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyệt, buộc Công ty XSKT Huế phải trả số tiền 2 tỷ đồng là tiền trúng thưởng cho bà Nguyệt. Công ty XSKT TP Huế cũng phải trả số tiền án phí và các chi phí liên quan.

Vụ tờ vé số bị rách trúng giải đặc biệt không được trả thưởng: Chủ nhân tờ vé số thắng kiện -0
Bà Nguyệt trình bày với PV chuyên đề Công an Đà Nẵng về việc yêu cầu Công ty XSKT TP Huế trả thưởng 2 tỷ đồng cho bà.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, ngày 13/10/2024, bà Nguyễn Thị Nguyệt mua 2 tờ vé số truyền thống của Công ty XSKT Huế, gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F). Trong kỳ quay mở thưởng vào ngày 14/10/2024, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình đi làm đồng gặp trời mưa nên 2 tờ vé số được bà Nguyệt bỏ vào trong túi áo bị ướt. Sau đó, bà Nguyệt đã sấy khô nhưng tờ vé số trúng giải đặc biệt bị rách xước ở phần đuôi các dãy số trên vé, tờ còn lại bị co rúm. 

Vụ tờ vé số bị rách trúng giải đặc biệt không được trả thưởng: Chủ nhân tờ vé số thắng kiện -0
Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyệt, buộc Công ty XSKT Huế phải trả số tiền 2 tỷ đồng là tiền trúng thưởng cho bà Nguyệt

Sau khi có kết luận giám định của Công an TP Huế về 2 tờ vé số trên là vé số thật, Công ty XSKT TP Huế quyết định chỉ trả thưởng cho tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt, từ chối trả thưởng cho vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng vì lý do vé số bị rách rời, không nguyên hình nguyên khổ.

Sau đó, bà Nguyệt đã có đơn khởi kiện Công ty XSKT TP Huế ra TAND thị xã Hương Thủy yêu cầu trả thưởng 2 tỷ đồng tiền trúng giải đặc biệt. 

Vụ tờ vé số trúng giải đặc biệt không được trả thưởng: Chủ nhân tờ vé số thắng kiện -0
Đại diện lãnh đạo Công ty XSKT TP Huế cho biết, sẽ tuân thủ mọi phán quyết của Hội đồng xét xử về vụ việc.

Ngày 6/3, TAND thị xã Hương Thủy đã mở phiên hòa giải giữa bà Nguyệt và Công ty XSKT TP Huế. Tuy nhiên do các bên không tìm được tiếng nói chung, buổi hòa giải đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Hải Lan
.
.