Vì sao, Đặng Trung Hoành được Hậu "pháo" chuyển cho hơn 69 tỷ đồng?
Đặng Trung Hoành, cựu Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long khai, đã nhận hơn 69 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn để làm an sinh xã hội cho huyện Mang Thít mà không có sự thỏa thuận nào. Ngoài ra, Hoành còn được Hậu cho riêng 700 triệu đồng để sử dụng cá nhân.
Chiều 25/6, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục thẩm vấn các bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.
Trước bục khai báo, bị cáo Hoành cho biết, từng là Bí thư Huyện đoàn khi quen biết Hậu, người chủ động đề xuất hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội ở huyện Mang Thít. Hai năm sau, Hoàng được luân chuyển làm Bí thư xã Chánh An, rồi Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít.
Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo Hậu có thỏa thuận gì với bị cáo về việc chuyển tiền không?”. Hoành trả lời: “Không có thỏa thuận nào trước giữa hai người, bị cáo chỉ làm theo phân công của huyện khi tiếp nhận số tiền Hậu chuyển cho huyện để phục vụ mục đích an sinh xã hội”.

Cũng theo lời khai của Hoành, bị cáo từng đề xuất huyện Mang Thít không tiếp nhận số tiền này vì lo số tiền lớn dễ xảy ra sai sót, nhưng sau đó bị cáo vẫn phải nhận do được phân công.
Đối với khoản tiền hơn 69 tỷ đồng đã nhận trực tiếp từ Hậu, Hoành khai, đó là sự thống nhất giữa Hậu và huyện Mang Thít để chi cho hoạt động an sinh xã hội. Ngoài số tiền trên, Hậu đưa cho cá nhân Hoành 700 triệu đồng cùng 8,5 tỷ đồng để Hoành mua đất cho “người nhà lãnh đạo cấp trên”.
Trả lời câu hỏi của chủ tọa “Lý do Hậu cho tiền bị cáo?”, Hoành khai: “Có lần Hậu hỏi về hoàn cảnh của bị cáo thì bị cáo trình bày là hoàn cảnh khó khăn. Hậu thấy trong quá trình quản lý số tiền làm an sinh xã hội, bị cáo không tham, không ăn tiền nên Hậu cho bị cáo 700 triệu đồng để tiêu”.
Hoành khai tiếp, số tiền tiếp nhận từ Hậu để làm an sinh xã hội cho huyện, mọi khoản chi tiêu từ lớn đến nhỏ, bị cáo đều báo cáo với lãnh đạo huyện và có thông báo cho Hậu và Hậu nói, tin tưởng bị cáo nên không cần báo lại.

Hoành trình bày, lúc nhận tiền 700 triệu đồng từ Hậu cho, bị cáo nghĩ là tình cảm anh em quý mến nhau nên không ý thức được sai phạm. Nhưng sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã nhận ra sai phạm.
Kết thúc phần trả lời thẩm vấn, Hoành mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hành vi không xuất phát từ chủ đích. Gia đình bị cáo Hoành đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất hợp pháp và phần tiền còn lại đã nhận từ Hậu để thực hiện chương trình an sinh xã hội của huyện Mang Thít.
Theo cáo trạng, năm 2017, Đặng Trung Hoành, khi đó là Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít quen biết Nguyễn Văn Hậu trong một buổi làm việc có sự tham gia của “lãnh đạo cấp trên”. Từ mối quan hệ này, Hoành trở thành đầu mối tiếp nhận 75,621 tỷ đồng do Hậu tài trợ cho huyện Mang Thít nhằm phục vụ các dự án hạ tầng và an sinh xã hội. Trong đó, 69,121 tỷ đồng được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Hoành; 6,5 tỷ đồng còn lại được Hậu đưa trực tiếp cho Huyện ủy Mang Thít. Tuy nhiên, Hậu yêu cầu không công khai danh tính, không cần chứng từ, tránh phải thực hiện quy trình theo Luật Đầu tư công.
Sau khi nhận tiền, Hoành đã chi hơn 58,5 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội của huyện Mang Thít và chi thêm 1,27 tỷ đồng theo yêu cầu từ Hậu.
Ngoài ra, Hoành còn gợi ý và được nhận 700 triệu đồng từ Hậu để sử dụng cá nhân, đồng thời giúp Hậu tạo ảnh hưởng với “lãnh đạo cấp trên”. Hoành cũng dùng 8,5 tỷ đồng để mua đất cho “người nhà lãnh đạo cấp trên” và sau đó được người bán đất “lại quả” 110 triệu đồng. Với những hành vi trên, Hoành bị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.