Tuyên phạt nhóm bị cáo biển thủ 8,2 tỷ đồng của Bệnh viện Thủ Đức
Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.
Vụ án từng được đưa ra xét xử vào tháng 7/2024 nhưng sau đó bị trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ trách nhiệm của Nguyễn Thị Phương Hoa và Đặng Thị Hiên. Sau đó 2 bị cáo trên bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, lợi dụng nhiệm vụ thu tiền tạm ứng và thanh toán viện phí của bệnh nhân, từ tháng 1 đến 7/2021, Nga đã chiếm đoạt 8,2 tỷ đồng. Bị cáo không nộp tiền về bệnh viện, mà lập khống biên lai hoàn ứng trên phần mềm quản lý, rồi ghi vào sổ tổng hợp nhằm hợp thức hóa số tiền đã chiếm đoạt.
Nguyễn Thị Tuyết Nga đã dùng số tiền chiếm đoạt vào việc kinh doanh quần áo, chạy quảng cáo trực tuyến và chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bị cáo đã chuyển 6,9 tỷ đồng cho một người tên Phan Văn Sáng, tòa xác định đây là tiền phạm tội nên buộc ông Sáng phải nộp lại.
Đối với bị cáo Đỗ Thị Quý, tòa xác định người này không hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu chứng từ thu chi hằng ngày, không kịp thời phát hiện sai lệch dữ liệu và việc Nga giữ lại bảng kê hóa đơn. Việc Quý tự ý xử lý thay vì báo cáo lãnh đạo đã tạo điều kiện cho Nga tiếp tục chiếm đoạt tiền và gây thất thoát lớn cho bệnh viện.
Nguyễn Thị Phương Hoa, người điều phối đơn vị thu phí đã không kiểm tra, giám sát công việc của cấp dưới, ký xác nhận bảng tổng hợp chứng từ khi chưa được thống kê đầy đủ. Trong khi đó, với vai trò kế toán trưởng, bị cáo Đặng Thị Hiên thiếu trách nhiệm khi không kiểm tra chéo dữ liệu giữa phần mềm và chứng từ thực tế, để Nga lập bảng kê thiếu minh bạch, dẫn đến thất thoát gần 8,2 tỷ đồng.
Tại tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho biết đã nộp một phần tiền thu lợi bất chính nhằm khắc phục hậu quả đã gây ra.