Tạm giữ 3 đối tượng khai thác gỗ thông trong rừng phòng hộ
Ngày 12/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi khai thác lâm sản trái phép là gỗ thông, thuộc rừng phòng hộ.
Các đối tượng gồm: Bùi Văn Huân (SN 1987), Nguyễn Văn Tuyển (SN 1987), cùng tạm trú tại thôn 1, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương và Bùi Văn Nam (SN 1989), tạm trú tại phường 9, TP Đà Lạt.

Trước đó, ngày 10/4, từ nguồn tin của trinh sát địa bàn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng, phối hợp với Công an xã Đạ Sar, Chi Cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng và Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương dừng xe ôtô BKS 49C-233.71 do Bùi Văn Nam điều khiển trên quốc lộ 27C, theo hướng từ xã Đa Nhim về TP Đà Lạt để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe tải này đang vận chuyển 64 lóng gỗ thông, tổng khối lượng là 3,49m3.
Làm việc với Công an, Nam khai nhận đã cùng Huân và Tuyển vào tiểu khu 122, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương khai thác gỗ thông với mục đích xẻ ván hoặc làm củi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, Chi cục Kiểm lâm và chính quyền địa phương khám nghiệm hiện trường vụ khai thác lâm sản trái pháp luật trên.
Đoàn công tác xác định có 31 cây thông bị cưa hạ, cắt thành từng lóng ngắn, khối lượng lâm sản khai thác trái phép còn lại tại hiện trường là 74 lóng, khúc gỗ, tổng khối lượng 11,595m3. Đoàn kiểm tra còn xác định, 23 cây thông có một phần hoặc toàn bộ lâm sản đã bị lấy đi khỏi hiện trường, khối lượng là 3,329m3.
Vị trí xảy ra khai thác lâm sản trái pháp luật là rừng phòng hộ thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim quản lý. Toàn bộ các cây thông bị cưa hạ trái pháp luật thuộc rừng tự nhiên.