Làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ sập tường khiến 1 người tử vong
Căn nhà nơi công nhân thi công bị sập tường đè tử vong có giấy quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất. Chủ nhà thuê một nhóm người đến phá bức tường phía trước thì bất ngờ tường bị đổ sập…
Ngày 21/4, Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi, bàn giao thi thể ông N.A.Q. (SN 1978, ngụ Hóc Môn) cho người nhà đem về lo hậu sự. Ông Q. là nạn nhân gặp nạn, tử vong khi đang tháo dỡ bức tường hiện hữu phía trước nhà số 81/2, KP7, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 trưa 20/4.

Theo đó, do bức tường hiện hữu chắn phía trước nhà nên ông D. (chủ nhà) thuê nhóm thợ đến phá dỡ. Trong lúc đập phá, bức tường bất ngờ đổ sập, 2 người chạy thoát. Ông Q. chạy không kịp nên bị bức tường đè, vùi lấp. Chủ nhà đã thuê xe đến để nâng và cào đống đổ nát nhằm cứu ông Q. Tuy nhiên khi ông Q. được đưa ra ngoài thì đã tử vong.
Công an phường Tân Hưng Thuận khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng xác mình làm rõ vụ việc. Theo đó căn nhà có bức tường đổ sập trong lúc thi công tháo dỡ có kết cấu tường gạch, mái tole, được UBND quận 12 cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở từ năm 2002.

Tại hiện trường, căn nhà trên không có phát sinh hoạt động xây dựng mới hoặc sửa chữa cải tạo nhà thuộc trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định nên việc tháo dỡ bức tường trên không vi phạm. Ông Q. tử vong là trường hợp tai nạn lao động đáng tiếc.
Được biết, ông Q. là lao động chính trong nhà, hoàn cảnh khó khăn nên làm đủ các nghề để nuôi vợ và người con trai đang học lớp 10. UBND phường Tân Hưng Thuận đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Công an phường phối hợp với Ban chỉ huy quân sự phường đã hỗ trợ tang sự cho gia đình.