Cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa và thuộc cấp bị khởi tố vì đất đai
Bị can Nguyễn Đức Quyền, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng nhiều thuộc cấp vừa bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố để điều tra sai phạm trong quá trình quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hoá, do Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) thực hiện.
Theo đó, ngoài bị can Nguyễn Đức Quyền (65 tuổi), còn có 3 bị can khác, gồm: Hoàng Văn Thế - Cựu Phó giám đốc Sở TN-MT Thanh Hóa (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và 2 cựu cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Cùng với Quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm các bị can đi khỏi nơi cư trú.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong quá trình quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa (lô C4, C5, thuộc địa phận P.Đông Vệ, TP Thanh Hóa) do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, các bị can trên đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, ngày 14/5/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư cho Tập đoàn FLC thực hiện dự án Khu nhà hỗn hợp FLC (sau đổi tên thành dự án khu nhà ở sinh thái xanh FLC, thuộc Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa), tổng mức đầu tư khoảng 600 tỉ đồng; dự án gồm một tòa nhà hỗn hợp cao 18 tầng (tại lô C5); công trình hỗn hợp cao 6 tầng (tại lô C4) và các công trình phụ trợ kèm theo.
Tuy nhiên, đến năm 2017, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư xuống còn 291 tỉ đồng, thời gian thực hiện 3 năm. Tiếp đó, Tập đoàn FLC được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là chủ đầu tư dự án có tính chất phát triển nhà ở thương mại và đã được tỉnh giao 4.200m2 đất thực hiện tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại, nhà ở chung cư cao tầng và cho thuê 11.566,8 m2 đất để thực hiện dự án khu thương mại và khuôn viên cây xanh, hành lang khu vực quanh 2 tòa nhà.

Đáng chú ý, quá trình thực hiện dự án đã có nhiều sai phạm từ quá trình phê duyệt dự án, cấp đất cho Tập đoàn FLC; các Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính), Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường), Sở Xây dựng đã tham mưu không đầy đủ, không đúng quy định, không đúng với giấy phép quy hoạch... Chủ đầu tư chưa thực hiện đầu tư xây dựng theo tiến độ đã được phê duyệt…
Cơ quan chức năng xác định, việc Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hoá) tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 và Quyết định số 3288/QĐUBND ngày 1/9/2017 về việc giao đất đã giải phóng mặt bằng hoàn thiện hạ tầng không qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định tại Điều 118 Luật đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 99/2015/NĐ-CP tại vị trí đất có giá trị thương mại cao không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, dẫn đến nguy cơ làm thất thoát ngân sách Nhà nước.
Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.