Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết ốm nặng, vắng mặt tại Toà
9h40’ ngày 25/3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết (cựu chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) cùng đồng phạm vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa báo cáo, bị cáo Trịnh Văn Quyết tiếp tục có đơn xin xét xử vắng mặt. Trong 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Quyết, một người vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. 4 luật sư khác của bị cáo Quyết có mặt. Các luật sư cho hay, gia đình bị cáo Quyết đã nộp thêm hơn 360 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nâng tổng số tiền ba anh em bị cáo Quyết nộp trước phiên xử là gần 1.000 tỷ đồng.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng em gái là bị cáo Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) và bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) cùng bị Tòa án cấp sơ thẩm bị tuyên phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Quyết là 21 năm tù, bị cáo Huế là 14 năm tù và bị cáo Nga là 8 năm tù. Về dân sự, bị cáo Quyết bị tuyên buộc nộp tiền khắc phục hậu quả 1.870 tỷ đồng, bị cáo Huế là 252 tỷ đồng và bị cáo Nga là 83 tỷ đồng.
Ở lần xét xử phúc thẩm lần thứ nhất bị hoãn cách đây 3 tháng, có 26 bị cáo (trong tổng số 50 bị cáo) có đơn kháng cáo. Ở lần xét xử thứ hai này, một bị cáo xin rút đơn kháng cáo, còn lại 25 bị cáo kháng cáo. Trong đó, ba anh em bị cáo Quyết kháng cáo xin giảm án tù và xin miễn, giảm tiền bồi thường. 20 bị cáo kháng cáo xin giảm án. Hai bị cáo còn lại kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm.

Tại phiên phúc thẩm lần hai, 132 bị hại được triệu tập nhưng chỉ 5 bị hại có mặt. Ngoài ra, 127 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có mặt tại phiên tòa theo triệu tập.
Về sự vắng mặt của bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa phúc thẩm lần hai, Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Võ Hồng Sơn công bố xác nhận của Bệnh viện 198 về việc, bị cáo Quyết đang điều trị nhiều bệnh, nguy cơ tử vong cao, lên cơn khó thở, phải thở oxy thường xuyên. Bị cáo Quyết đang được duy trì phác đồ thuốc chống dị ứng, thở máy không xâm nhập, cần điều trị tại bệnh viện, không đủ điều kiện tham dự phiên tòa.

Dù chỉ có 25/50 bị cáo có đơn kháng cáo, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử vẫn triệu tập và tiến hành xét xử 50 bị cáo. Trong số các bị cáo có nhiều người được tòa cấp sơ thẩm tuyên án treo như: Phạm Trung Minh (cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam), Lê Thị Tuyết Hằng (cựu Thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh), Lê Văn Sắc (Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land) và không có kháng cáo nhưng vẫn bị xét xử phúc thẩm.
Lý do những bị cáo được hưởng án treo hoặc không có kháng cáo vẫn bị xét xử phúc thẩm là vì một số bị cáo khác trong vụ kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm vẫn phải xét xử các bị cáo không kháng cáo để làm rõ những nội dung liên quan.

Sau khi tiến hành kiểm tra căn cước 50 bị cáo, chủ tọa phiên tòa hỏi ý kiến của luật sư bào chữa cho các bị cáo về sự vắng mặt của bị cáo Trịnh Văn Quyết, các ý kiến đều đề nghị tạm hoãn phiên tòa.
Luật sư của bị cáo Quyết trình bày thêm, trong thời gian hoãn phiên tòa phúc thẩm lần hai, gia đình bị cáo Quyết cam kết trong tháng 5/2025 sẽ khắc phục tuyệt đối hậu quả của vụ án. Hiện nay, các chứng từ và tài liệu gia đình bị cáo Quyết đã nộp cho bị cáo Quyết và hai em gái Quyết và bị cáo Huế và bị cáo Nga khoảng 1.000 tỷ đồng (trong tổng số 2.400 tỷ đồng phải khắc phục).
Sau khi nghe ý kiến của các luật sư, chủ tọa phiên tòa thông báo, phiên tòa tạm nghỉ để Hội đồng xét xử hội ý. Chiều nay (14h), Hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa.