Sốc với bảng thu chi quỹ phụ huynh của lớp 1 tại TP Hồ Chí Minh
Ngày 27/9, trên các diễn đàn và mạng xã hội xôn xao một bảng dự toán thu chi quỹ phụ huynh của lớp 1/2 Trường tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).
Theo đó, tổng thu quỹ phụ huynh năm học 2023 - 2024 là 313.300 ngàn đồng. Tổng chi trên 260 triệu đồng, trong đó tiền sửa chữa phòng học cho học sinh hết hơn 225 triệu đồng.
Cụ thể, chi ứng trước cho nhà thầu để sửa chữa phòng học trong ngày 13/8/2023 là 150 triệu đồng, 19/8 chi thanh toán tiền sửa chữa phòng học là 50 triệu đồng, ngày 26/8, chi tiền sơn bàn ghế 3,5 triệu đồng và lót gạch bên hông lớp học 2 triệu đồng, ngày 13/9 chi trả tiền còn lại 20 triệu đồng cho bên thầu xây dựng.

Ngoài ra, còn rất nhiều chi phí khác như tiền mua micro gắn loa có sẵn từ tivi giá hơn 1,5 triệu đồng, tiền hỗ trợ cô chăm sóc bán trú, tiền hòa mạng internet,…
Tổng cộng theo bảng kê này, số tiền thu được từ quỹ phụ huynh của lớp 1/2 là 313.300 ngàn đồng, đã chi 260.328.500 đồng, còn lại 52.971.500 đồng.
Trước phản ứng về các khoản chi trên, cô Huỳnh Ngọc Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2 đã lên tiếng xác nhận, đây đúng là bảng thu chi của lớp cô.
Theo cô Thủy, công trình sửa chữa phòng học do Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp làm, được sự đồng ý của toàn bộ phụ huynh trong lớp học, không ai có ý kiến gì khác. Việc sửa chữa phòng học là do một phụ huynh của lớp đứng ra nhận làm, với các công việc là lắp máy lạnh, làm lại nền nhà, sơn lại phòng, lắp lại cửa.
Trước đó, phòng học do nhà trường trang bị, nên chỉ có những dụng cụ, thiết bị rất bình thường, nên theo phụ huynh là không đẹp. Để quyết định việc sửa chữa phòng học, phụ huynh của lớp đã phải họp đến 2 lần, rồi mới có quyết định sửa chữa phòng học.
Theo cô Ngọc Thủy, do phụ huynh suy nghĩ là làm phòng học cho chính các con của mình, nên ai cũng muốn lựa chọn đồ tốt, đảm bảo an toàn tối đa cho các học sinh khi học nên mới ra con số tiền như vậy. Đối với tiền hòa mạng intermet tại lớp học, cô Thủy giải thích, trường cũng có sẵn mạng internet rồi, nhưng mà yếu quá, nên phụ huynh cũng muốn lắp mới cho lớp.
Cô Ngọc Thủy nói rằng phụ huynh cứ yên tâm, tất cả mọi chi tiêu lo cho các con đều rất rõ ràng và hợp lý, phụ huynh không phải lo nghĩ nhiều. Cô bỏ công bỏ sức ra tạo cho các con môi trường học tập thân thiện để các con vui chơi đến trường, cô chưa từng nghĩ đến lợi lộc gì cho bản thân.
Cô Bùi Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hồng Hà cho biết đã nắm được việc lớp 1/2 phụ huynh xin sửa chữa, lắp máy lạnh cho phòng học. Tuy nhiên, con số tiền cụ thể, hết bao nhiêu thì hiệu trưởng không nắm được. Thay mặt cho lãnh đạo Trường tiểu học Hồng Hà, cô Bùi Thị Hải Yến cho hay sẽ họp rút kinh nghiệm và chấn chỉnh lại tình hình thu chi của lớp 1/2 trong trường.
Việc lạm thu đầu năm kéo dài từ năm này qua năm khác đã từ lâu nhưng cứ đến đầu năm học, phụ huynh lại đau đầu với các khoản thu của nhà trường. Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cũng có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục không được lạm thu.