Sẽ cưỡng chế hơn 400 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Ngày 19/3, Đoàn công tác của Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan đến Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai...
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam nhấn mạnh, qua hơn một tháng tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là thành lập 6 đoàn công tác trực tiếp tuyên truyền vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng tại Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đem lại kết quả rất lớn, đến nay đã có gần 1.000 hộ dân bàn giao mặt bằng để thi công dự án, đoạn qua TP Biên Hòa. Đối với số hộ dân còn lại, lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương của thành phố phối hợp với các ngành của tỉnh để tập trung cưỡng chế bàn giao mặt bằng tại dự án này.
“Những cán bộ của thành phố và phường, xã thực hiện nhiệm vụ tại Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nói riêng và các nhiệm vụ khác trên đại bàn nói chung, Thành ủy sẽ căn cứ hiệu quả, sản phẩm công tác cụ thể để xem xét sắp xếp bố trí cán bộ trong sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho biết.

Từ các ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa, từ nay đến ngày 25/3, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND TP Biên Hòa và phường Tam Phước cưỡng chế dứt điểm 7 hộ dân còn lại để hoàn thành bàn giao mặt bằng qua phường này. Đối với hơn 400 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng qua phường Phước Tân, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa thống nhất giao UBND TP Biên Hòa; UBND phường Phước Tân phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai lên phương án cưỡng chế liên tục trong 10 ngày tới.
Những vướng mắc được lãnh đạo phường nêu tại buổi làm việc, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất phải phối hợp tháo gỡ, trả lời những kiến nghị dứt điểm cho các hộ dân. Trong đó, những kiến nghị có cơ sở để chỉnh sửa về vị trí tính giá đất, ranh giới thu hồi đất cần khẩn trương làm ngay, đồng thời thực hiện song song các thủ tục để tiến hành cưỡng chế.
Trách nhiệm chính trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn thuộc về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. Tuy vậy đơn vị này thực hiện quá chậm về tiến độ, chưa quyết liệt trong triển khai, cán bộ chuyên môn còn nhiều hạn chế dẫn đến xử lý hồ sơ giấy tờ lẫn thực địa không đáp ứng tiến độ đề ra thậm chí có những sai sót cần phải điều chỉnh kéo dài thời gian. Trong khi hồ sơ chuyển về UBND TP Biên Hòa để tiến hành cưỡng chế những ngày qua kiểu “nhỏ giọt”.
Liên quan đến công tác thi công, Bí thư Thành ủy Biên Hòa một lần nữa chỉ rõ, các nhà thầu thi công đoạn qua địa bàn Biên Hòa quá trì trệ, rời rạc, thiếu chuyên nghiệp khi mặt bằng bàn giao đã đạt 85%. Đơn cử, tại khu vực đầu tuyến của dự án tiếp giáp với đường Võ Nguyên Giáp, phương án thi công theo kiểu “đối phó” khi rào chắn tôn đảm bảo an toàn chỉ thực hiện khoảng 100/900m chiều dài; máy khoan cọc nhồi được nhà thầu thi công hợp đồng với đơn vị ngoài khác sau hơn một tuần chuyển tới “làm cảnh” nay cũng đã rút lui do hợp đồng giữa các đơn vị không đạt được thỏa thuận.
Theo chủ đầu tư và nhà thầu thi công cho biết, trong vài ngày tới sẽ huy động máy nhân lực triển khai đồng bộ thi công tại các khu vực bàn giao mặt bằng theo đề nghị của lãnh đạo thành phố Biên Hòa.
Trước thực trạng trên, ông Hồ Văn Nam đề nghị Trung tâm Tâm phát triển quỹ đất tập trung xử lý và chuyển toàn bộ hồ sơ các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng đến UBND TP Biên Hòa để ban hành quyết định cưỡng chế đồng loạt trong những ngày tới với quyết tâm đến ngày 30/3 hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án qua địa bàn thành phố Biên Hòa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.