Cơ quan chuyên môn nói gì về hiện tượng bùn tự phun trào trên mặt đất ở Phú Yên?
Liên quan đến hiện tượng bùn nước từ lòng đất phun trào trên bề mặt tại một thửa đất ở Phú Yên như Báo CAND đã thông tin, ngày 12/4, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&TN) tỉnh Phú Yên cho biết, vừa nhận được văn bản báo cáo kết quả khảo sát của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra (QH&ĐT) Tài nguyên nước miền Trung thuộc Trung tâm QH&ĐT Tài nguyên nước quốc gia.
Theo báo cáo này, trong thời gian gần đây, tại thửa đất của ông Nguyễn Văn Lợi (trú ở thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân) xuất hiện hiện tượng bùn tự phun trào lên mặt đất. Hiện tượng này đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân ở địa phương, ngoài nguồn tin trên báo chí, một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin chưa được xác thực rõ ràng.

Theo chỉ đạo của Trung tâm QH&ĐT Tài nguyên nước quốc gia và đề nghị của Sở NN&MT tỉnh Phú Yên, Liên đoàn QH&ĐT Tài nguyên nước miền Trung đã tiến hành khảo sát hiện trường, thu thập thông tin liên quan.
Từ kết quả khảo sát, Liên đoàn QH&ĐT Tài nguyên nước miền Trung xác định vị trí bùn tự phun trào nằm tại điểm giao cắt theo phương kéo dài của các hệ thống đứt gãy phát triển theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và phương kinh tuyến, trong bùn có mảnh dăm sạn thạch anh được dự đoán là sản phẩm phong hóa của đá xâm nhập trong khu vực bị các trầm tích đệ tứ phủ bất chỉnh hợp lên trên.

Nhận định ban đầu về hiện tượng bùn tự phun trào tại ví trí nêu trên là do các hoạt động kiến tạo dọc đứt gãy kéo dài từ các địa hình cao trên khu vực đồi núi lân cận xuống, khi gặp điều kiện thuận lợi cho việc xuất lộ, cụ thể là nơi lớp phủ phía trên đứt gãy mỏng, mất liên kết khi đất trên mặt khô cứng. Khảo sát lượng bùn đã tự phun trào có cảm quan tương đối tốt, nhiệt độ bình thường, chưa ghi nhận bất kỳ nguy cơ gây hại nào đến sức khỏe con người và ô nhiễm môi trường của bùn.


Chất lượng bùn sẽ được đánh giá cụ thể sau khi có kết quả phân tích một số thành phần kết hợp so sánh bùn khoáng đang được sử dụng ngâm tắm hiện nay tại khu vực, đặc biệt là tại tỉnh Khánh Hòa.
Theo ghi nhận của chính quyền và nhiều người dân địa phương, hiện tượng bùn tự phun trào tại vị trí này đã từng xảy ra cách đây gần 50 năm, kéo dài khoảng 10 ngày rồi ngừng phun, có thể do bùn phun ra dần đông cứng lại đã làm lấp đầy hệ thống khe nứt kết nối với đứt gãy, bịt lại các con đường đưa bùn trào ra khỏi mặt đất.
“Về cơ bản, hiện tượng bùn tự phun này chưa có dấu hiện gây nguy hại gì cho môi trường và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, đây chỉ là các nhận định ban đầu, dựa vào kết quả khảo sát nhanh. Các kết luận chính xác cần được dựa trên các thí nghiệm, khảo sát chuyên sâu khác” – báo cáo do ông Vũ Mạnh Hải, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT Tài nguyên nước miền Trung gửi Sở NN&MT tỉnh Phú Yên cho biết.