Căng thẳng giữa Cục Thuế Lâm Đồng và Công ty Sao Đà Lạt: Tỉnh chỉ đạo công an điều tra
Căng thẳng giữa Công ty Cổ phần sao Đà Lạt, đơn vị sở hữu Khu du lịch đường hầm điêu khắc với Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã lên tới đỉnh điểm. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Hồng Thái đã phải chỉ đạo Công an khẩn trương điều tra, làm rõ để chấm dứt tình trạng khiếu kiện, tố cáo kéo dài.
Nhiều năm qua, giữa Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Sao Đà Lạt liên tục phát sinh cáo buộc lẫn nhau, tranh chấp nảy lửa kéo dài. Khởi đầu là việc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu doanh nghiệp trên phải nộp tổng số tiền 16,71 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tiền thuế vào tài khoản thu ngân sách nhà nước.
Lý do, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng xác định, từ năm 2015 - 2018, Công ty Cổ phần Sao Đà Lạt không thuộc diện được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty trên lại cho rằng, đơn vị thuộc diện ưu đãi thuế. Cụ thể, trong giấy chứng nhận đầu tư được UBND tỉnh Lâm Đồng cho doanh nghiệp có ghi rõ điều này.
Do không thống nhất được phương án xử lý, từ năm 2021 tới nay, các bên liên tục có những cáo buộc lẫn nhau. Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cương quyết đòi truy thu, Công ty Cổ phần Sao Đà Lạt nhất định không chịu trả.

Mới đây, Công ty Cổ phần Sao Đà Lạt lại có đơn tố cáo tới cơ quan chức năng với nội dung Đoàn Thanh tra của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tự tạo ra biên bản đối thoại, chất vấn, gây bất lợi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp chủ sở hữu Khu du lịch đường hầm điêu khắc tại hồ Tuyền Lâm cho rằng, Đoàn Thanh tra của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng đã tự lập 2 biên bản đối thoại, chất vấn (số 07b/BB-TTr ngày 6/2 và số 07c/BB-TTr ngày 12/2) trong việc thanh tra thuế tại Công ty Cổ phần Sao Đà Lạt.
Cụ thể, ngày 3/2, Trưởng đoàn Thanh tra Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng ban hành Thông báo số 07a/TB-TTr về việc bàn giao Dự thảo Biên bản Thanh tra cho công ty vào ngày 6/2. Thông báo này chỉ đề cập đến nội dung bàn giao Dự thảo Biên bản Thanh tra, không có bất kỳ nội dung nào liên quan đến việc tổ chức đối thoại hay chất vấn với công ty.
Ngày 6/2, Đoàn Thanh tra đã bàn giao Dự thảo Biên bản Thanh tra gồm 29 trang cho Công ty Cổ phần Sao Đà Lạt. Tuy nhiên, kèm theo Dự thảo Biên bản Thanh tra, Đoàn Thanh tra đã tự ý đính kèm Biên bản đối thoại, chất vấn số 07b/BB-TTr cùng ngày.
Ông Trịnh Bá Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Sao Đà Lạt cho biết, không có bất kỳ hoạt động đối thoại hay chất vấn nào diễn ra vào ngày này. Việc Đoàn Thanh tra của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tự lập, tự đưa nội dung vào Biên bản đối thoại, chất vấn và kẹp vào hồ sơ có dấu hiệu giả mạo, nhằm mục đích buộc công ty ký xác nhận, hợp thức hóa các nội dung do Đoàn Thanh tra đưa ra. Đáng chú ý, Biên bản đối thoại, chất vấn trên đã tự ý bổ sung các nội dung liên quan đến ưu đãi đầu tư của công ty mà không có bất kỳ trao đổi, thống nhất của chủ đầu tư Khu du lịch đường hầm điêu khắc.
Biên bản mà Công ty Cổ phần sao Đà Lạt cho rằng có dấu hiệu giả mạo được lập vào ngày 6/2, trong khi thời gian thanh tra đã chính thức kết thúc vào ngày 22/1.
Trong buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ vừa qua, ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất để trả lời doanh nghiệp.