Dự án đầu tư phát triển đô thị Khu kinh tế Nhơn Hội (tỉnh Gia Lai) chậm tiến độ nhiều năm gây bức xúc cho người dân địa phương và khách hàng mua đất dự án, nguy cơ xảy ra mất an ninh trật tự tại địa phương.
Dự án đầu tư phát triển đô thị Khu kinh tế Nhơn Hội (tỉnh Gia Lai) chậm tiến độ nhiều năm gây bức xúc cho người dân địa phương và khách hàng mua đất dự án, nguy cơ xảy ra mất an ninh trật tự tại địa phương.
Theo quy định, đất giáo dục được Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm doanh nghiệp sẽ không được phép cho thuê lại. Để “lách” quy định này, nhiều doanh nghiệp đã đem đất đi liên kết với doanh nghiệp khác, miễn là đất vẫn được sử dụng làm trường học…
Đã hơn một tháng kể từ khi hoàn lưu bão số 5 (tháng 8/2025) quét qua, gây mưa lớn kèm theo sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa, nhưng dấu tích tang thương vẫn còn hiện hữu. Nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa có nơi ở mới ổn định, phải sống tạm bợ trong nhà người thân, nặng trĩu nỗi lo “an cư” nơi vùng đất vốn đã khó khăn. Riêng 21 hộ dân có nhà cửa bị vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn, gần như tay trắng sau cơn bão.
Vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi thiết bị tán sỏi laser đã hỏng nhưng vẫn được ghi nhận sử dụng trong thời gian dài, khiến mỗi bệnh nhân phải chi trả ít nhất 1,3 triệu đồng, không chỉ phơi bày lỗ hổng quản trị, thái độ coi thường pháp luật, coi rẻ sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân của những cá nhân có liên quan mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nhu cầu cấp thiết đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế.
Trở lại với vụ việc tranh chấp gay gắt giữa các doanh nghiệp tư nhân dẫn đến việc cưỡng chế Trường Mầm non và Tiểu học Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn (Trường QT NSSG) ngay giữa năm học, khiến 300 học sinh 2 bậc học này bị mất chỗ học mà Báo CAND đã phản ánh, đến gần đây trên hệ thống quản lý công chứng vẫn xác định trường này thuộc Công ty TNHH Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn (Công ty NSSG).
Theo hồ sơ có trong vụ án, năm 1995, ông Lê Văn Ngọc (SN 1954; ngụ TP Hồ Chí Minh) có hợp đồng chuyển nhượng hơn 300m2 đất (sau này xác định là 295m2) tại xã Hiệp Bình, quận Thủ Đức cũ (TP Hồ Chí Minh). Việc chuyển nhượng đã hoàn tất, ông Ngọc nhận đất ngoài thực địa. Năm 1999, ông Ngọc làm đơn xin phép cơ quan chức năng để sử dụng một phần 176m2 đất trong khu đất nói trên để xây nhà ở thì phát sinh tranh chấp với gia đình của hai ông Đoàn Hữu Hạnh và Đoàn Minh Đức.
Liên quan đến phản ánh của viên chức đang công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề (TP Cần Thơ), về việc chưa nhận được chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05 của Chính phủ với số tiền nợ phụ cấp khoảng 6,7 tỷ đồng, ngày 22/9, Sở Y tế TP Cần Thơ đã thông tin đến báo chí về vụ việc trên. Trong đó, Sở Y tế TP Cần Thơ xác định trách nhiệm thuộc về Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề.
Nhiều người đã chủ động tìm đến các trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) để được hỗ trợ khi có vướng mắc pháp luật; nhận thức của người dân về quyền được TGPL ngày càng cao... đó là những đánh giá được đưa ra tại Hội nghị đánh giá, giám sát về TGPL trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi và Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 vừa diễn ra tại Lâm Đồng do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và TGPL tổ chức. Những đánh giá này càng cho thấy ý nghĩa nhân văn, thiết thực của hoạt động TGPL.
Những năm qua, các khu đất giáo dục được TP Hồ Chí Minh cho doanh nghiệp thuê 50 năm với 2 hình thức, gồm trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê một lần. Với những khu đất đơn vị thuê được phép trả tiền một lần, giá trị khu đất hình thành trường học tăng lên rất cao.
Vào khoảng 3h sáng, phát hiện 2 vợ chồng đang sử dụng xe tải lưu thông trên đường, đối tượng đã liều lĩnh dùng xe bán tải cố tình đâm, sau đó hành hung người chồng làm gãy xương, phải nhập viện điều trị. Sự việc xảy ra đã gần 2 tháng nay tại tỉnh Hà Tĩnh.
Hàng chục trường hợp ngang nhiên chiếm dụng đất công do Nhà nước quản lý để xây dựng nhà ở trái phép ven tuyến QL25 ở Phú Hòa, Phú Yên trước đây (nay là Đắc Lắk) đã được Sở Xây dựng tỉnh phát hiện và chỉ rõ từng vụ việc bằng Kết luận kiểm tra số 1763/KL-SXD ngày 8/8/2024.
Trong khi nhiều cá nhân, doanh nghiệp đang tham gia với lĩnh vực giáo dục chật vật với việc tìm thuê quỹ đất quy hoạch dành cho giáo dục; phải chấp nhận rủi ro đi thuê đất ở, đất sản xuất, đất nông nghiệp… để mở trường tư thục, thì ngược lại có nhiều doanh nghiệp tư nhân đã được “ưu ái” cho thuê đất giáo dục nhưng hoạt động không thực sự hiệu quả.
Theo thông báo kết luận nội dung tố cáo ngày 19/6/2025 của UBND quận Gò Vấp (cũ), đối với hiệu trưởng Trường Tiểu học Hanh Thông, nay thuộc phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh, về các sai phạm liên quan đến công tác quản lý, điều hành tại Trường Tiểu học Hanh Thông, trong 7 nội dung tố cáo có 2 nội dung tố cáo có cơ sở và 5 nội dung tố cáo không đúng.
Sau khi Báo CAND đăng bài “Cần xem xét khách quan, toàn diện việc thu hồi đất ở Dự án KCN Sơn Mỹ 1”, ngày 18/9 vừa qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp với UBND xã Mỹ Sơn và Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, làm việc với 7 doanh nghiệp có đất bị thu hồi để phục vụ dự án KCN Sơn Mỹ 1, để báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét cho chủ trương giải quyết.
Trợ giúp viên pháp lý là chức danh nghề nghiệp đặc thù, là những người thực hiện trợ giúp pháp lý được Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý khi đạt tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.
Nhằm bảo đảm 100% trẻ em trên địa bàn xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa được đăng ký khai sinh, đặc biệt là trẻ em chuẩn bị nhập học năm học 2025-2026; vừa qua, tại UBND xã Anh Dũng, các trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cho các bố mẹ, người giám hộ của trẻ em hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ cần thiết để đăng ký khai sinh lần đầu cho trẻ.
Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.