Nhìn lại nhạc trẻ Việt 2016: Thừa ca khúc “hit” ít ca khúc hay

Thứ Bảy, 14/01/2017, 08:01
Nhạc trẻ Việt 2016 khá sôi động khi xuất hiện hàng loạt ca khúc hit với lượt người nghe "khủng" trên các diễn đàn nghe nhạc trực tuyến. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận rằng, "tuổi thọ" của các ca khúc hit ngày càng giảm. Ca khúc hit không đồng nghĩa với ca khúc hay và tình trạng thiếu vắng ca khúc nhạc trẻ hay vẫn là thực tế đáng phải suy ngẫm của nhạc Việt trong năm qua.


Nhiều hit "đổ bộ" dịp cuối năm

Nếu nhạc Việt 2015 bị đánh giá là ảm đạm, "thất bát" ca khúc mới thì năm 2016 lại chứng kiến sự "đổ bộ" của hàng loạt ca khúc hit. Lê Thiện Hiếu có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày cuối năm 2016. Chỉ với ca khúc "Ông bà anh" (trình diễn trên khấu "Sing My Song - Bài hát hay nhất"), Lê Thiện Hiếu được coi là "hiện tượng" trong làng nhạc Việt.

"Ông bà anh" trở thành ca khúc hit, nhanh chóng lọt vào danh sách một trong 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2016. Ca khúc "1+1" của Lê Thiện Hiếu lên sóng trong chương trình "Sing My Song - Bài hát hay nhất" hôm 8/1/2017 trên VTV3 một lần nữa chinh phục khán giả bởi ý tưởng, ca từ, giai điệu tươi mới, trẻ trung. Các huấn luyện viên đã dành tặng cho Lê Thiện Hiếu những lời khen "có cánh".

Ca khúc "1+1" của thí sinh Lê Thiện Hiếu trình diễn trên sân khấu "Sing My Song - Bài hát hay nhất" hôm 8/1 vừa qua hứa hẹn sẽ tạo hit trong thời gian tới.

Nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong nói rằng, "1+1" là bước đột phá mới so với "Ông bà anh". Nhạc sỹ Giáng Son khẳng định, "thích "1+1" hơn ca khúc"Ông bà anh" rất nhiều". Trong khi đó, nhạc sỹ Lê Minh Sơn nói rằng, một lần nữa, Lê Thiện Hiếu là ngôi sao của "Sing My Song - Bài hát yêu thích". Trong những ngày tới đây, "1+1" hứa hẹn sẽ làm "khuynh đảo" cộng đồng nghe nhạc trực tuyến.

Ca sĩ triệu view Sơn Tùng M-TP mới ra mắt MV "Lạc trôi". Cũng giống như nhiều sản phẩm âm nhạc khác của chàng trai Thái Bình này, "Lạc trôi" lập tức trở thành ca khúc hit. Ngay trong đêm ra mắt, ca khúc đã có hai triệu lượt xem, nhanh chóng xuất hiện trong top 6 bảng xếp hạng những MV được xem nhiều nhất trên Youtube, vượt qua cả MV của một số ca sĩ đình đám trên thế giới như Justin Bieber, Taylor Swift hay Bruno Mars…

Trước đó, "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng M-TP cũng làm "mưa làm gió" trên các diễn đàn nghe nhạc trực tuyến dù "dính" nghi án đạo nhạc. Đây đồng thời cũng là ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google ở Việt Nam trong năm qua.

Sáng tác ca khúc dựa trên câu chuyện văn học, khai thác yếu tố dân gian đang dần trở thành một trào lưu được các nhạc sỹ, ca sĩ trẻ khai thác. Điều đáng quan tâm là không ít ca khúc đã trở thành hit trên thị trường. Đầu tiên phải kể đến ca khúc "Bống bống bang bang" (Sáng tác Nguyễn Phúc Thiện, OnlyC, biểu diễn Nhóm 365, nhạc phim "Tấm cám - chuyện chưa kể") và "Bánh trôi nước" (sáng tác nhạc sỹ Hồ Hoài Anh, thơ Hồ Xuân Hương, biểu diễn Hoàng Thùy Linh).

Nếu "Bống bống bang bang" là một trong 10 ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google thì "Bánh trôi nước" được vinh danh ở hạng mục "MV của năm", "Top 20 bài hát xuất sắc nhất năm 2016" của giải thưởng "Vpop 2016". Sau khi xuất hiện trên sân khấu "Sing My Song - Bài hát yêu thích", ca khúc "Tương tư", "Kiều" của thí sinh Cao Bá Hưng, "Chí phèo" của thí sinh Bùi Công Nam cũng được đông đảo công chúng yêu thích.

Trong năm 2016, nhiều ca khúc nhạc trẻ ra đời và được các bạn trẻ đón nhận nồng nhiệt. Những bài hát này đã liên tiếp được đề cử hoặc được vinh danh tại các giải thưởng âm nhạc lớn, nhỏ trong nước. Ca khúc hit "Sau tất cả" (sáng tác Khắc Hưng, biểu diễn Erik ST.319) có một năm "đại thắng" khi giành giải "Ca khúc của năm" (Giải thưởng "Zing Music Award 2016") và giải "Bài hát hiện tượng" của "Làn Sóng Xanh" 2016. Ngoài ra, trong danh sách ca khúc hit phải kể đến "Anh cứ đi đi" (sáng tác Vương Anh Tú, biểu diễn Hariwon), "Cause I love you" (sáng tác Đỗ Hiếu, biểu diễn Noo Phước Thịnh), "Gửi anh xa nhớ" (sáng tác và biểu diễn của Bích Phương), "Phía sau một cô gái" (sáng tác Tiên Cookie, biểu diễn Soobin Hoàng Sơn)…

"Tuổi thọ" ca khúc hit ngày càng ngắn

Nhìn lại những ca khúc hit trong năm qua có thể thấy rằng, "công thức chung" để gây sự chú ý trong cộng đồng mạng là có giai điệu dễ nghe, lạ, chủ đề "thời thượng". Sở dĩ "Ông bà anh" hay "1+1" của thí sinh Lê Thiện Hiếu gây "sốt" là vì đề cập đến vấn đề gần gũi, hấp dẫn với giai điệu vui nhộn, dí dỏm ("Ông bà anh" so sánh về chuyện tình yêu giản dị thời ông bà với tình yêu của bạn trẻ thời facebook, zalo hiện nay; "1+1" gây ấn tượng với slogan "Mình sống mặc kệ đời được không").

Nhiều khán giả nhận xét rằng, "Lạc trôi" của Sơn Tùng M-TP không có gì nổi trội về âm nhạc, thậm chí còn là "bước thụt lùi" so với những sáng tác trước đó của anh. Các ca khúc của Sơn Tùng M-TP thường tạo được điểm nhấn "bắt tai" ở phần điệp khúc nhưng điều này không có ở "Lạc trôi".

Dù bị đánh giá là "bước tụt lùi" so với những sản phẩm âm nhạc trước đây nhưng "Lạc trôi" của Sơn Tùng M-TP vẫn được đông đảo bạn trẻ yêu thích.

Tuy nhiên, "Lạc trôi" có "điểm cộng" nhờ MV lạ mắt. Lần đầu tiên, Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong MV cổ trang với mái tóc dài bạch kim, trang phục cổ gây được sự chú ý của khán giả. Ngoài ra, "Lạc trôi" cũng có khá nhiều cảnh quay đẹp, đầy màu sắc, lung linh, kỳ ảo.

Thực tế cho thấy, không phải ca khúc hit nào cũng là ca khúc hay. Năm 2016 được đánh giá là năm bội thu hit nhưng nhìn chung các ca khúc đều sàn sàn nhau về chất lượng, không có ca khúc thực sự đột phá về nghệ thuật. Sự thành công của hai ca khúc hot nhất showbiz Việt trong năm qua là "Sau tất cả" và "Anh cứ đi đi" cũng không hẳn ở chất lượng ca khúc mà còn do có quá nhiều ca sĩ, nghệ sỹ nổi tiếng cover lại.

Khi việc đánh giá ca khúc hit chủ yếu phụ thuộc vào sự phân tích số liệu nghe, xem, download trên các diễn đàn nghe nhạc trực tuyến thì ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo sẽ có cơ hội tạo hit cao hơn. Thế mới có chuyện, sản phẩm âm nhạc nào của ca sĩ Sơn Tùng M-TP cũng "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc, phá vỡ các kỷ lục về số lượng người nghe, người xem, cho dù đó không phải là ca khúc hay, thậm chí bị cáo buộc "đạo", "nhái".

Một vấn đề nữa cũng rất đáng quan tâm là "tuổi thọ" của các ca khúc hit ngày càng ngắn. Nếu như trước đây, ca khúc hit của một số nghệ sỹ tên tuổi như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Đan Trường, Lam Trường, Tuấn Hưng… được nghe đi, nghe lại trong thời gian vài năm thì giờ đây, các ca khúc hit chỉ kéo dài trong vài tháng.

Ca khúc "Anh cứ đi đi" của Hariwon từng xuất hiện rầm rộ hồi đầu năm với nhiều bản cover trên các mạng xã hội cũng nhanh chóng "chìm xuống". "Thật bất ngờ" (Sáng tác Mew Amazing, biểu diễn Trúc Nhân) từng được đánh giá là hiện tượng của nhạc Việt cuối năm 2015, đầu năm 2016 cũng có "tuổi thọ" ngắn ngủi. Tương tự như vậy, nhiều ca khúc hit cũng xuất hiệnrầm rộ trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Có nhiều lý do khiến ca khúc hit "giảm tuổi thọ". Như đã trình bày ở trên, không phải ca khúc hit nào cũng hay và nếu không hay thì sớm hay muộn, ca khúc đó cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Một số người dùng khái niệm "ca khúc thời trang" để nói về nhạc trẻ Việt hiện nay. Điều đó có nghĩa là, một số ca khúc mang tính thời thượng ra đời, "đánh trúng" tâm lý giới trẻ nên nhanh chóng tạo hit nhưng "chết yểu".

Một lý do khác không thể không nhắc tới là thị trường âm nhạc đang bão hòa, có quá nhiều ca khúc mới xuất hiện trên các trang nghe nhạc trực tuyến trong thời gian ngắn nên khán giả rơi vào tình trạng "bội thực âm nhạc", ca khúc cũ chưa kịp nổi thì ca khúc mới đã xuất hiện. Ca khúc cũ phải "nhường chỗ" cho các ca khúc mới là điều tất yếu xảy ra.

Tường Phạm
.
.