Khi nghệ sĩ Việt “mang chuông đi đánh xứ người”

Thứ Sáu, 06/12/2019, 07:32
Ngày càng có nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã "mang chuông đi đánh xứ người", làm vang danh Vpop ngay tại nhiều nước. Có không ít những nghệ sĩ Việt đã mang tiếng hát đến xứ sở Kim Chi, để lại được ấn tượng tốt đẹp, được báo chí Hàn Quốc và quốc tế quan tâm, đưa tin và dành những lời khen tặng hào phóng.


"Cơn mưa lời khen"

Chiều 16/11, sự kiện VLive Awards V Heartbeat đã diễn ra tại sân vận động mái vòm Gocheok Sky Dome, Seoul, Hàn Quốc. Ngoài dàn nghệ sĩ đình đám Kpop như GOT7, Mamamoo, Monsta X, Itzy, TXT... đại diện Việt Nam - Noo Phước Thịnh cũng góp mặt tại sự kiện lớn này và mang tới bản hit "I'm Still Loving You".

Trên sân khấu cực hoành tráng và trước 25.000 khán giả xứ sở Kim Chi, nam ca sĩ đã khẳng định được đẳng cấp bởi phong độ về giọng hát, những động tác vũ đạo đẹp mắt và nhuần nhuyễn. Tại lễ trao giải anh cũng vinh dự mang về giải thưởng Nghệ sĩ được yêu thích nhất Việt Nam. Ngoài ra, nhiều hạng mục giải thưởng khác cũng được trao cho các tên tuổi Hàn Quốc và quốc tế như: Anne Marie, Afgan, Mamamoo, Monsta X…

Vũ Cát Tường biểu diễn tại Hàn Quốc.

Đến ngày 24/11 tại Sân vận động Changwon Veledrome nằm trong khuôn khổ ASEAN Fantasia, sự kiện âm nhạc thuộc Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - ASEAN với sự chứng kiến của rất đông các nguyên thủ quốc gia, Noo Phước Thịnh tiếp tục một lần nữa đại diện Việt Nam để biểu diễn.

Trước đó, ngày 9/10/2016, là ca sĩ được "chọn mặt gửi vàng" đại diện Việt Nam tham dự Asia Song Festival 2016, Noo Phước Thịnh đã đem đến một phần trình diễn vô cùng xuất sắc, không thua kém dàn sao quốc tế và các tên tuổi Kpop. Với vẻ ngoài năng động nhưng không kém phần lịch lãm, nam ca sĩ thể hiện sự tự tin, chất giọng live tốt, phong cách trình diễn chuyên nghiệp với hai ca khúc "Gạt đi nước mắt" và "I don't believe in you" tạo nên những ấn tượng mạnh mẽ dành cho những người theo dõi.

Sự kết hợp đặc biệt của Noo Phước Thịnh và BASIK trong ca khúc "I don't believe in you" đã hoàn toàn chinh phục các khán giả có mặt tại sân khấu lúc đó. Được biết, Noo Phước Thịnh và rapper hàng đầu Hàn Quốc không có nhiều thời gian để luyện tập cùng nhau. Chỉ được chuẩn bị trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tiết mục của Noo Phước Thịnh cùng rapper người Hàn lại tạo được tiếng vang khá lớn, để lại dấu ấn trong lòng khán giả nước ngoài, lọt top 5 phần trình diễn tại Asia Song Festival 2016. Truyền thông quốc tế sau đó cũng đã dành cho sự kết hợp này một "cơn mưa" lời khen, thậm chí còn ưu ái gọi anh là "Bi Rain phiên bản Việt" hay "Ca sĩ xuất sắc nhất của Việt Nam".

Anh cũng mang tới màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu quốc tế khiến fan tự hào với tiết mục "Lost - Đến với nhau là sai"  trên sân khấu Hong Kong Asian-Pop Music Festival 2018. Diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Hong Kong, sự kiện này quy tụ nhiều ngôi sao châu Á. Trong buổi họp báo trước khi sự kiện âm nhạc này diễn ra, Noo Phước Thịnh cũng ghi điểm khi giao lưu bằng tiếng Anh trôi chảy với truyền thông quốc tế.

Đông Nhi khiến khán giả Hàn "đứng ngồi không yên"

Hồi tháng 3/2019, Đông Nhi đã đại diện Việt Nam trình diễn trong một sự kiện âm nhạc quốc tế diễn ra tại Indonesia. Bên cạnh nữ ca sĩ, sự kiện này còn quy tụ nhiều ngôi sao khác như Dua Lipa - nữ ca sĩ người Anh vừa giành được 2 giải Grammy và Brit Award, Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach từ Philippines và MC nổi tiếng Allan Wu từ Singapore... Diện bộ trang phục nặng khoảng 5 kg, Đông Nhi xuất hiện cực chất trên sân khấu và liên tục khuấy động không khí đêm nhạc. Mang đến bản hit cũ "Bad boy" nhưng được phối mới lại, Đông Nhi đã có màn hát tiếng Anh trôi chảy gây ấn tượng với khán giả quốc tế.

Trước đó, Đông Nhi là đại diện của Việt Nam tham gia biểu diễn trên sân khấu "Asia Song Festival 2017" được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc. Diện trang phục trắng đầy cá tính với những đường cắt xẻ tinh tế, nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Bên cạnh đó, âm nhạc mà cô mang đến sân khấu "Asia Song Festival 2017" cũng gây được nhiều ấn tượng.

Mang tới hai bản hit "Xin Anh Đừng" và "Bad Boy", Đông Nhi đã khiến khán giả có mặt "đứng ngồi không yên" với chất nhạc điện tử bắt kịp xu hướng, cùng khả năng làm chủ sân khấu vô cùng tự tin của mình. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn nữa đó là không lâu sau phần biểu diễn sôi động, Đông Nhi còn bất ngờ xuất hiện trên trang chủ của cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc - Naver với dòng tin tức "Ngôi sao của Việt Nam Đông Nhi, chị lớn à, thật sự ngầu quá đi!".

"Diva Việt Nam trên "thánh địa" Kpop"

Mỹ Tâm chính là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tham dự "Asia Song Festival", mở đường cho hàng loạt những nghệ sĩ sau như Đan Trường, Hồ Quỳnh Hương, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường. Tuy nhiên, dấu ấn đáng nhớ nhất của "Họa mi tóc nâu" trên xứ sở kim chi chính là liveshow "First Love".

Diễn ra vào ngày 20/10/2018, liveshow "First Love" của Mỹ Tâm được tổ chức tại sân vận động Jangchung, Seoul. Đêm nhạc đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ khi cô quyết định tổ chức chương trình cá nhân tại quốc gia có nền giải trí phát triển hàng đầu châu Á. Dù là lần đầu tiên thực hiện concert tại Hàn Quốc, nhưng chương trình đã được lấp kín bởi 4000 khán giả, trong đó bao gồm người hâm mộ Việt Nam, cộng đồng người Việt sinh sống tại Hàn và cả khán giả nước bạn.

Noo Phước Thịnh vừa “đốt cháy” sân khấu tại  VLive Awards V Heartbeat.

Đêm diễn của cô không chỉ được quan tâm bởi báo chí trong nước mà cả truyền thông nước bạn cũng đặc biệt chú ý. Một trong những trang tin tức lớn của Hàn Quốc là Yonhap News đã có bài viết chia sẻ về đêm nhạc của Mỹ Tâm đầy trân trọng "Diva Việt Nam trên "thánh địa" Kpop Seoul" cùng cuộc trò chuyện thú vị với cô trước đó.

"Đốt cháy" sân khấu Hàn Quốc

Sơn Tùng cũng từng tổ chức buổi họp fan tại Hàn Quốc với tên gọi: "Sơn Tùng M-TP Seoul Fan Meeting 2017". Chương trình thu hút gần 300 khán giả tham dự. Được biết, địa điểm Sơn Tùng M-TP tổ chức họp fan cũng là nơi diễn ra fan-meeting của nhóm nhạc BTS cách đó không lâu. Sơn Tùng M-TP là ca sĩ Việt Nam thứ hai tổ chức fan-meeing ở nước ngoài, trước đó là ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Fan meeting được diễn ra sau khi Sơn Tùng liên tiếp tung hai ca khúc hit trong năm 2017 - "Lạc Trôi" và "Nơi Này Có Anh", thế nên trên sân khấu không thể thiếu vắng hai tiết mục trên. Bên cạnh đó, Sơn Tùng còn "đốt cháy" sân khấu Hàn Quốc bằng hàng loạt bản hit làm nên tên tuổi, thực sự chứng minh đẳng cấp và khả năng làm chủ sân khấu tuyệt vời của anh.

Khiến khán giả ngoại xúc động nhỏ lệ

Là một trong số ít những nghệ sĩ Việt Nam được chọn để trình diễn tại Asia Song Festival 2 lần liên tiếp: 2018 và 2019, Vũ Cát Tường tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp và chỗ đứng rất riêng của cô trong làng nhạc Việt.

Ngày 3/10/2018, nữ ca sĩ Vũ Cát Tường đã chính thức biểu diễn trên sân khấu Asia Song Festival cùng dàn idol, nhóm nhạc đình đám như Wanna One, Seventeen, Red Velvet... và nhận được tràng pháo tay, tiếng hò reo nhiệt tình của người hâm mộ xứ Hàn. Sau sân khấu ngày hôm đó, Osen, BNT, News1 cùng loạt báo Hàn đã đưa tin về màn xuất hiện của Vũ Cát Tường trên thảm đỏ cùng phần trình diễn của cô. Tờ News1 ưu ái khen màn thể hiện của cô "tràn đầy nội lực", BNT News khen ngợi "Vũ Cát Tường - một nghệ sĩ đầy tài năng của Việt Nam". Một năm sau, vào ngày 11/10, cũng tại Asia Song Festival, Vũ Cát Tường nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông cũng như khán giả xứ Kim Chi. Cô trình diễn 2 ca khúc cũ từ album "Stardom" là "Stardom" và "The Party Song" cùng một ca khúc mới "Dõi Theo".

Đặc biệt, trong số đông khán giả này có hai người đến từ Mỹ, họ cho biết mình lần đầu xem Asia Song Festival và đã khóc vì xúc động khi nghe Vũ Cát Tường trình diễn, lập tức trở thành fan của nữ ca sĩ. "She is so amazing" (tạm dịch: Cô ấy thật tuyệt vời), thậm chí còn khóc khi đến màn trình diễn của giọng ca "Leader".

Thu Minh cũng từng đại diện Việt Nam biểu diễn trong một sự kiện âm nhạc quốc tế được tổ chức tại sân vận động Quân khu 7 TP.HCM, với sự góp mặt của nhóm nhạc đình đám Michael Learns To Rock và Wonder Girls.

Với chất giọng cao vút đầy nội lực cùng khả năng tiếng Anh lưu loát của mình, Thu Minh khiến hàng ngàn khán giả có mặt ở sân vận động quân khu 7 đứng ngồi không yên với loạt hit như "Bonjour Việt Nam", "All By Myself", "Goodbye", "Just love"...

Văn Hùng
.
.