F0 tăng nhanh, Đà Nẵng thiết lập trạm y tế lưu động tại 2 KCN

Chủ Nhật, 12/12/2021, 15:59

Chiều 12/12,  ngành Y tế Đà Nẵng cho biết với 442 ca mắc COVID-19 mới trong ngày, hiện 7/8 quận, huyện của thành phố đều ghi nhận có ca mắc nguy cơ lây lan cho cộng đồng. Cao nhất là tại 2 điểm nóng quận Liên Chiểu với 126 ca, quận Sơn Trà 101 ca, với số lượng lớn là công nhân đang làm việc tại các KCN…

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến nhận định, tình hình dịch bệnh đang nóng nhất tại 2 quận Sơn Trà và Liên Chiểu, ca nhiễm đang tăng nhanh trong đó có nguyên nhân do người dân chủ quan, không thực hiện nghiêm quy định 5K.

Đà Nẵng: Ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục, thiết lập 2 trạm y tế lưu động tại 2 khu công nghiệp -0
Số ca mắc COVID-19 là công nhân liên tục tăng cao, BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng phối hợp Bệnh viện 199 thiết lập 2 trạm Y tế lưu động tại KCN để kịp thời xử lý, phân loại F1 và thu dung điều trị F0.

Số ca mắc COVID-19 mới và số ca ghi nhận trong cộng đồng tăng cho thấy tình hình dịch trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Điều đáng nói, nhiều trường hợp xuất hiện ở những nơi tập trung đông người khi có triệu chứng sốt, ho, mới đến cơ sở Y tế xét nghiệm dương tính khiến công tác điều tra, truy vết gặp nhiều khó khăn.

Tại 2 quận này đều có số công nhân đang làm việc tại các KCN mắc COVID-19 đặc biệt cao. Do đó, thành phố đã thống nhất chủ trương đề xuất của BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng phối hợp Bệnh viện 199 (Bộ Công an) thiết lập 2 trạm Y tế lưu động tại KCN An Đồn (quận Sơn Trà) và KCN Hoà Khánh (quận Liên Chiểu) để kịp thời xử lý, phân loại F1 và thu dung điều trị F0 là công nhân các KCN. 

Đà Nẵng: Ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục, thiết lập 2 trạm y tế lưu động tại 2 khu công nghiệp -2
Số ca mắc COVID-19 tăng cao, Đà Nẵng khẩn trương tổ chức triển khai cách ly, điều trị F0 tại nhà để giảm áp lực cho các cơ sở Y tế.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu BQL khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng nắm cụ thể số lượng công nhân mắc COVID-19 để đánh giá đúng tình hình và có chính sách hỗ trợ kịp thời.

Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai việc cách ly, điều trị F0 tại nhà. Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương về quy trình thực hiện. Sở GD&ĐT bảo đảm chất lượng việc dạy học trực tiếp và trực tuyến cho học sinh các cấp; đánh giá tình hình dịch tại các cơ sở giáo dục để tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố có biện pháp phù hợp, kịp thời. 

Báo cáo nhanh của Sở Y tế Đà Nẵng đã ghi nhận 442 ca mắc COVID-19 trong ngày 12/12, đây là số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn. Đáng lo ngại, trong số 442 ca, có đến 106 ca COVID-19 cộng đồng, chưa được cách ly.

Hoài Thu
.
.