Hai cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng đã kịp thời có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.
Hai cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng đã kịp thời có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.
Từ hôm nay 20/10, COVID-19 chính thức chuyển sang nhóm B, người bệnh khi mắc COVID-19 đi khám chữa bệnh, chi phí phải trả như thế nào được người dân quan tâm.
Từ hôm nay 20/10, COVID-19 chính thực được chuyển sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Các hoạt động phòng, chống COVID-19 cũng thay đổi.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 129/NQ-CP về việc điều chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn Ngân sách Nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Trước sự xuất hiện của biến thể phụ EG.5 Omicron, Bộ Y tế có công văn gửi UBND các tỉnh, thành thuộc Trung ương về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch.
Bệnh viện Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) cho biết sẽ tiến hành khám miễn phí hoàn toàn cho 259 trẻ em chào đời và từng được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E. Thời gian khám vào 13h - 16h từ ngày 31/7 đến 4/8.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 231/TB-VPCP thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo, trực tuyến với các địa phương.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, dự kiến trong tháng 6 này, Bộ Y tế sẽ có quyết định chuyển COVID-19 từ dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, khi đó chính sách về điều trị COVID-19 sẽ thay đổi.
Ngày 7/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết sau hơn 1 tháng kích hoạt chiến dịch “Bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ” (từ 19/4 - 31/5/2023) trước dịch bệnh COVID-19, TP Hồ Chí Minh đã tiến hành rà soát và lập danh sách cho 165.645 người thuộc nhóm người nguy cơ trên 50 tuổi, người có bệnh nền, nâng tổng số người nguy cơ đang được quản lý đến thời điểm hiện tại là hơn 1 triệu người.
Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Theo kế hoạch sử dụng vaccine năm 2023 của Bộ Y tế, vaccine phòng COVID-19 vẫn được tiêm miễn phí cho các đối tượng theo khuyến cáo của WHO.
Ngày 19/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2021. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ.
Theo Bộ Y tế, trung bình mỗi ngày nước ta ghi nhận 2.000 ca COVID- 19 mới, trong tuần qua có 5 ca tử vong, mặc dù tỷ lệ tử vong hiện đã giảm xuống rất thấp so với giai đoạn bùng phát mạnh trước đây, song vẫn cao hơn các bệnh truyền nhiễm khác, vẫn gây gánh nặng cho hệ thống y tế.
Theo Bộ Y tế, hôm nay (10/5), cả nước có 2.507 ca mắc mới COVID-19, tăng gần 400 ca so với ngày trước đó. Sau nhiều ngày không ghi nhận ca tử vong, hôm nay có 3 ca tử vong tại Điện Biên và Nam Định.
Theo đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, COVID-19 và cúm mùa là hai bệnh có điểm tương đồng, nhưng COVID-19 không phải là bệnh theo mùa.
Ngày 6/5, Bộ Y tế thông tin về tuyên bố của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Trong 3 năm đại dịch, COVID-19 đã làm đảo lộn thế giới. Gần 7 triệu ca tử vong đã được báo cáo với WHO, tuy nhiên, con số này còn cao hơn nhiều lần – ít nhất là 20 triệu người.
Hôm nay 25/4, Việt Nam ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 ở Nam Định. Đây là ca tử vong thứ 2 kể từ đầu năm 2023 đến nay. Như vậy, chỉ trong vòng trong 3 ngày, nước ta ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19.
Sáng 25/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên lễ cho người dân thành phố từ 18 tuổi trở lên với 59 điểm tiêm vaccine tại 22 quận, huyện và TP Thủ Đức.
Hôm nay 23/4, Việt Nam ghi nhận 1.717 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 600 ca trong 24 giờ qua. Theo Bộ Y tế, bệnh nhân nặng, phải thở máy cũng giảm mạnh
Chiều 23/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện thêm nhiều biến thể phụ mới của Omicron tại TP Hồ Chí Minh.