Sau 16 ngày từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Nam, 5 người trở thành F0

Chủ Nhật, 15/08/2021, 13:27

5 người này đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Nam mất 2 ngày, được cách ly tập trung tại huyện Núi Thành 7 ngày, 2 lần xét nghiệm âm tính; sau đó về cách ly tại nhà thêm 7 ngày. Đến ngày thứ 7 cách ly tại nhà, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ngày 15/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 (F0).

5 người này quê ở xã Tam Hải đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Nam mất 2 ngày, được cách ly tập trung tại huyện Núi Thành 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2, sau đó tiếp tục về cách ly tại nhà ở xã Tam Hải thêm 7 ngày. Đến ngày thứ 7 cách ly tại nhà, ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ngay sau khi ghi nhận 5 trường hợp F0 này, các cơ quan chức năng đã khẩn trương truy vết được 17 F1, 34 F2 và tiến hành các biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Quảng Nam: Sau 16 ngày về từ TP Hồ Chí Minh, 5 người trở thành F0 -0
 Một góc xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

UBND xã Tam Hải đã chỉ đạo tạm dừng vận hành phà khách tuyến Tam Hải - Tam Quang và tuyến thôn Bình Trung - Xuân Mỹ (trừ các trường hợp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và nhiệm vụ khẩn cấp khác); tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn, giải khát, cà phê, khu vui chơi, giải trí;… trên địa bàn xã này.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh này cho biết, trong ngày 14/8 ghi nhận 16 ca mắc mới, trong đó có 10 ca bệnh tại huyện Đại Lộc gồm BN 265.468 (SN 1993, trú xã Đại Hồng, chưa xác định được nguồn lây), 6 ca bệnh tại xã Đại Hồng là F1 của BN 265.468; 3 ca bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến TP Đà Nẵng, được giám sát, cách ly tập trung ngay khi về địa phương

Ngoài ra còn có 2 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường, TP Đà Nẵng và 4 ca bệnh về từ TP Hồ Chí Minh (Tiên Phước 2 ca, Núi Thành 1 ca, Quế Sơn 1 ca), được cách ly tập trung ngay khi về địa phương.

Sau khi xuất hiện chùm ca bệnh liên quan BN 265.468 chưa rõ nguồn lây, từ 12h ngày 14/8, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc đã áp dụng biện pháp chống dịch theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 14 ngày.

Sáng 15/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định, từ 18h cùng ngày cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê theo kế hoạch. Lý do là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8 về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19; theo đó, yêu cầu mọi người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”, không được di chuyển đi lại ngoài đường.

Giãn cách xã hội toàn thị xã Điện Bàn

Ngày 15/8, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn thống nhất đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn thị xã Điện Bàn kể từ 0h ngày 16/8 đến khi có thông báo mới, trừ 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tầm soát trên diện rộng nhằm phát hiện các ca dương tính trong cộng đồng.

 

Ngọc Thi
.
.