Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Ngọc Lý

Thứ Tư, 18/08/2021, 15:00

Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa cùa đợt đặc xá 2021 nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 2/9; nhất là việc quan tâm, hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng; nhân lên những điển hình tốt để lan tỏa trong xã hội.

 

Sáng 18/8, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã kiểm tra công tác thực hiện Quyết định Đặc xá năm 2021; thăm, động viên CBCS CAND nhân 76 năm ngày Truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2021) tại Trại giam Ngọc Lý.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Khánh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí  Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Dương Văn Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Ngọc Lý -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự CAND của Trại giam Ngọc Lý 

Về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá; Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD); Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; các đồng chí Cục trưởng các đơn đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.  

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Ngọc Lý -1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên các phạm nhân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Ngọc Lý -3

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra bếp ăn phạm nhân Trại giam Ngọc Lý

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là đợt đầu tiên nước ta tổ chức đặc xá kể từ khi Luật Đặc xá năm 2018 có hiệu lực. Công tác đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đối với người bị kết án phạt tù, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội.

 “Xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc ta và chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định về đặc xá năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9 để tạo điều kiện giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương” – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Ngọc Lý -0
Phạm nhân  thi hành án tại Trại giam Ngọc Lý báo cáo Chủ tịch nước về quá trình cải tạo, học tập 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Ngọc Lý -0
Phạm nhân Trại giam Ngọc Lý báo cáo Chủ tịch nước về quá trình cải tạo tại Trại.

Đại tá Lã Văn Mỹ, Giám thị Trại giam Ngọc Lý báo cáo tình hình thực hiện Quyết định đặc xá và công tác phòng, chống dịch cho biết, thực hiện Quyết định đặc xá và Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng, sâu rộng để phạm nhân nắm, thực hiện. Quy trình thực hiện nghiêm túc, có sự giám sát của Viện Kiểm sát.

Kết quả, Hội đồng Tư vấn đặc xá của trại đã xét duyệt 111 hồ sơ đủ điều kiện đặc xá cho 111 phạm nhân gồm 89 nam, 22 nữ, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, dân chủ, khách quan, tuyên truyền vận động phạm nhân được đề nghị đặc xá thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, truy thu án phí… hơn 6 tỷ đồng.

Về công tác chống dịch, đơn vị triển khai nhiều biện pháp, thực hiện cấm trại 100%, toàn đơn vị trực xuyên Tết và từ 30/4 đến nay. Hàng tuần khử khuẩn nhà giam, nhà xưởng, nhà dân xung quanh đơn vị; phát dung dịch khử khuẩn cho các phạm nhân; đã tổ chức tiêm phòng được cho 72% CBCS; quyên góp được hơn 600 triệu ủng hộ các đơn vị chống dịch. Tạm dừng giải quyết thăm gặp, cho phạm nhân gọi điện về nhà thông báo tình hình, từ đó, các phạm nhân đều yên tâm cải tạo.

“Thực hiện công tác đặc xá, khi có Quyết định của Chủ tịch nước, chúng tôi sẽ tổ chức công bố sau đó đưa các phạm nhân ra bến xe để về địa phương, không bàn giao, không tổ chức cho thân nhân đến đón như trước đây” – Đại tá Lã Văn Mỹ báo cáo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Ngọc Lý -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Trại giam Ngọc Lý bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cảm ơn đồng chí Chủ tịch nước đã kiểm tra công tác đặc xá; thăm, chúc mừng lực lượng CAND nhân 96 năm Quốc khánh, 76 năm Truyền thống CAND, 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

“Chủ tịch nước đã có chỉ đạo sâu sát, yêu cầu các lực lượng, đặc biệt là các cơ sở giam giữ đảm bảo hành trang, phương tiện để phạm nhân trở về, đảm bảo an toàn dịch bệnh.  Ngay sau buổi làm việc hôm nay, Bộ Công an sẽ chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ để các cơ quan chức năng xét duyệt, báo cáo Chủ tịch nước ký Quyết định Đặc xá trước ngày Quốc khánh” – Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Ngọc Lý -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng cho biết, Trại giam Ngọc Lý là một trong những đơn vị triển khai thực hiện sớm Quyết định Đặc xá của Chủ tịch nước và là một trong 3 đơn vị có số hồ sơ được đề nghị đặc xá nhiều nhất. Các hồ sơ đều được kiểm tra nghiêm ngặt, chặt chẽ, không có tiêu cực, vi phạm. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị, trong đó có Trại giam Ngọc Lý cần chú trọng Lễ công bố đặc xá tha tù và tổ chức để phạm nhân về nơi cư trú an toàn, góp phần nhân lên tình nhân ái của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với người lầm lỗi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương; Bộ Công an và các trại giam đã triển khai tốt công tác Đặc xá. Chủ tịch nước cho biết, từ năm 2009 đến 2016, Nhà nước ta đã thực hiện 7 đợt đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước. Đây là chủ trương hết sức đúng đắn, số người được đặc xá lớn nhưng với sự quản lý tốt của Đảng, Nhà nước, ngành Công an nên ANTT trên phạm vi quốc gia đảm bảo, số người tái phạm tỷ lệ thấp; công tác tái hoà nhập được thực hiện tốt; thể hiện được đạo lý bao dung, khoan hồng của người Việt Nam; được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao.   

Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng các bộ, ban ngành, đặc biệt là Bộ Công an trong chỉ đạo các đơn vị, nhất là các trại giam đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Nhiều cán bộ Công an phải hi sinh việc nhà, nhất là cán bộ nữ phải gửi con để làm việc tại đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, cải tạo phạm nhân, đảm bảo tuyệt đối an toàn trại giam. Công tác đặc xá được Bộ Công an triển khai nghiêm nghiêm túc, công khai rõ ràng, đánh giá khách quan từng hồ sơ theo quy định” – Chủ tịch nước nhấn mạnh, đồng thời đề nghị Hội đồng Tư vấn đặc xá  tiếp tục rà soát, xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp, không để lọt những trường hợp không đủ tiêu chuẩn được đặc xá, cũng không để trường hợp đủ tiêu chuẩn lại không được đặc xá.   

Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương, các ngành, các cơ quan thực hiện tốt Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; quan tâm, hỗ trợ các đối tượng được đặc xá, nhất là trong bối cảnh hiện nay, do tác động của dịch COVID-19, nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cần tạo điều kiện công ăn việc làm, vay vốn để họ ổn định cuộc sống. Bộ Công an cần có phương án phối hợp cùng các địa phương tổ chức cho người được đặc xá trở về địa phương an toàn, đúng thời gian quy định, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống COVID-19; kịp thời cấp căn cước công dân và các giấy tờ để người được đặc xá, hết án phạt tù sớm hoà nhập cộng đồng. 

Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa cùa đợt đặc xá 2021 nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh 2/9; nhất là việc quan tâm, hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng; nhân lên những điển hình tốt để lan tỏa trong xã hội.  Chủ tịch nước cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp chỉ đạo các đơn vị ở địa phương tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống COVID-19, không để dịch lây lan ở nơi giam giữ.

Trung tướng Lê Minh Hùng phát biểu khẳng định, là đơn vị Thường trực thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, CBCS Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD nhận thức sâu sắc công tác đặc xá là thực hiện chính sách của nhà nước đối với người bị kết án để họ tiếp tục lao động cải tạo trở thành người có ích. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức tham mưu thành công Quyết định Đặc xá của Chủ tịch nước, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật; đảm bảo yêu cầu đối nội, đối ngoại, đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc tổ chức thực hiện đúng thời hạn, không để người đặc xá tha ra không về được hoặc không có nơi để về; phối hợp với các địa phương giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng” – Trung tướng Lê Minh Hùng khẳng định.

Trước buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, động viên các phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam Ngọc Lý, ân cần hỏi thăm sức khoẻ, quá trình cải tạo và tâm tư, nguyện vọng của các phạm nhân; kiểm tra bếp ăn, khu sinh hoạt và thể thao của phạm nhân.

                                 

Phương Thuỷ
.
.