Bình Dương quy định về điều kiện đi lại và hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thứ Bảy, 02/10/2021, 08:33

Ngày 2/10, UBND tỉnh Bình Dương ban hành văn bản về việc thực hiện kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Với phương châm “An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn”, “An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”, Bình Dương mở lại 8 ngành nghề sản xuất thương mại, kinh doanh, dịch vụ.

Đáng chú ý trong số này là các hoạt động xúc tiến thương mại bao gồm hội chợ, triển lãm, hội nghị, sự kiện kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm: Tập trung tối đa 10 người nếu ở trong nhà; trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 60 người.

Ngoài trời tập trung tối đa 15 người; trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 90 người.

Cơ sở cắt tóc, gội đầu, thể dục - thể thao (gym, yoga,...) được hoạt động tối đa 50% công suất và tối đa 10 người tại cùng một thời điểm.

Hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tập trung tối đa 10 người; trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 60 người.

Bình dương quy định về điều kiện đi lại và hoạt động sản xuất, kinh doanh -0
Bình Dương vẫn duy trì các chốt kiểm soát  vùng giáp ranh giữa các địa phương.

Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ được hoạt động tối đa 80% công suất với điều kiện khách đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm.

Các sự kiện biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, thi đấu được tổ chức với quy mô tối đa 60 người với điều kiện có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Tổ chức đám cưới, đám tang trong nhà tập trung tối đa 10 người; trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 60 người. Ngoài trời tập trung tối đa 15 người; trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 90 người…

Các hoạt động tiếp tục tạm dừng gồm: quán bar, beer club, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; hoạt động chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo…

Bình dương quy định về điều kiện đi lại và hoạt động sản xuất, kinh doanh -0
Tiêm vaccine là một trong những điều kiện bắt buộc khi ra đường ở Bình Dương.

Người dân phải quét mã QR tại các địa điểm đến và có giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông (hoặc chứng nhận điện tử).

Giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày kể từ ngày xuất viện và có chứng nhận hoàn thành việc tự theo dõi sức khỏe 14 ngày kể từ ngày xuất viện do Ban Chỉ đạo cấp xã cấp hoặc đã tiêm ít nhất 1 vaccine sau 14 ngày.

Đối với người lao động khi đáp ứng đủ điều kiện lưu thông và có xác nhận xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành Y tế thì được phép lưu thông đến làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động theo mô hình 3 xanh (gọi tắt là doanh nghiệp xanh) trên phạm vi toàn tỉnh.

Riêng người lao động tại 3 địa phương (TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TX.Tân Uyên) nếu tiêm 1 mũi vaccine sau thời gian 14 ngày thì được đến làm việc tại doanh nghiệp xanh trong 3 địa phương này. Khi đã tiêm đủ 2 mũi hoặc F0 đã khỏi bệnh thì được lưu thông đến làm việc tại các doanh nghiệp ở các địa phương còn lại.

Các huyện thuộc vùng xanh (Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên), người và các phương tiện giao thông lưu thông bình thường, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

TP.Thủ Dầu Một và TX.Bến Cát tổ chức lưu thông liên phường trong nội bộ của từng địa phương. 3 địa phương còn lại là TP.Thuận An, Dĩ An và TX.Tân Uyên tổ chức giao thông theo tinh thần “an toàn đến đâu, mở rộng lưu thông đến đó”. Căn cứ tình hình diễn biến dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của 3 địa phương này quyết định phương án lưu thông trong nội bộ từng địa phương.

Giao thông liên huyện giữa các địa phương: Căn cứ tình hình, diễn biến dịch thực tế tại các địa phương; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ cho ý kiến trước khi tổ chức thực hiện.

Mã Hải
.
.