Xung quanh việc có nên tước vương miện của hoa hậu đại dương

Thứ Năm, 25/01/2018, 09:45
Cục Nghệ thuật biểu diễn đã chính thức gửi văn bản cho Công ty TNHH Võ Việt Chung International - đơn vị đăng cai cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 trực tiếp yêu cầu tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh. Đây là một điều mà dư luận đã chờ đợi từ lâu, sau khi Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 bị xử phạt 4 triệu đồng vì đã trao ngôi vị cao nhất cho một thí sinh từng qua phẫu thuật thẩm mỹ. 


Thế nhưng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 vẫn "án binh bất động". Một sự chần chừ mang tính thương cảm, hay một sự giằng co mang tính pháp lý?

Cái vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 đối với Lê Âu Ngân Anh vừa là phúc vừa là hoạ. Những góc độ không bắt mắt lắm của Lê Âu Ngân Anh vào giây phút đăng quang, khi xuất hiện trên mạng xã hội đã tạo ra một làn sóng chê bai khủng khiếp. Người tiền nhiệm của Lê Âu Ngân Anh là Hoa hậu Đại dương 2014 - Đặng Thu Thảo đã trả danh hiệu vì… sợ bị ảnh hưởng.

Thực sự, Lê Âu Ngân Anh không phải không đẹp, nhưng khi đối chiếu những đường nét khác nhau qua vài bức chân dung gần đây thì người ta không thể không hoài nghi về một sự can thiệp dao kéo. Lẩn tránh sao được, Lê Âu Ngân Anh thú nhận: "Tôi từng độn mũi, tuy nhiên tôi đã rút mũi trước khi tham gia Hoa hậu Đại dương 2017. Tôi hiểu pháp luật Việt Nam không cho thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ đi thi hoa hậu. Tôi sẵn sàng đưa ra hình ảnh để chứng minh điều này. Khi tôi tháo đệm mũi, có để sẹo nên một số thí sinh có tố tôi với ban tổ chức. Sau đó, tôi đã chụp phim X-quang gửi lên ban tổ chức và được chấp thuận. Tôi nghĩ khi tháo đệm mũi ra thì mũi tôi vẫn là tự nhiên".

Cách giải thích ấy không thuyết phục, vì mũi đã chỉnh sửa thì không cách nào quay lại hình dạng như ban đầu.

Tháng 11-2017, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với đơn vị tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017. Thế nhưng, đến bây giờ Cục Nghệ thuật biểu diễn mới nhắc nhở việc tước danh hiệu của Lê Âu Ngân Anh vì thời gian qua, chính Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng gặp nhiều rắc rối phải thay Cục trưởng.

Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh.

Trong công văn, Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng: "Để đảm bảo cuộc thi được công bằng, đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Võ Việt Chung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị tổ chức cuộc thi đã cam kết tại Đề án tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 và hủy kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định".

Đồng thời, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh đang làm Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh: "Trong quá trình tổ chức cuộc thi, công ty TNHH Võ Việt Chung International và ban tổ chức cuộc thi đã vi phạm Điểm B Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo…

Sai phạm của Lê Âu Ngân Anh có thể tạo ra tiền lệ xấu cho các cuộc thi nhan sắc sau này. Với vương miện hoa hậu, danh hiệu mới là quan trọng chứ không phải vật chất, giải thưởng tiền mặt".

Cơ sở để Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị tước danh hiệu của Lê Âu Ngân Anh có thuyết phục không? Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh phân tích: "Liên quan đến điều kiện thi người đẹp, người mẫu, Nghị định 158/2013 và Nghị định sửa đổi, bổ sung 28/2017 không hề quy định hành vi "không hội đủ các điều kiện theo quy định" là vi phạm để đề ra mức chế tài tương ứng.

Tiếp nữa, hai nghị định này chỉ quy định một trường hợp duy nhất bị thu hồi danh hiệu, đó là "thực hiện hành vi không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam sau khi đoạt danh hiệu tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu" (điểm c khoản 5 Điều 14). Khi Lê Âu Ngân Anh hoàn toàn không thuộc trường hợp này, lý gì Cục Nghệ thuật biểu diễn lại yêu cầu công ty tổ chức cuộc thi hủy bỏ kết quả để thu hồi danh hiệu, và nếu công ty này không thực hiện thì có thể bị Cục bắt buộc phải thu hồi?

Tóm lại, tại thời điểm này, dù có hài lòng hay không hài lòng về một hoa hậu từng "động dao, động kéo" gây nghi ngờ về sự mất công bằng với các thí sinh khác nhưng Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng không được phép làm những điều mà pháp luật đã không quy định. Có vậy thì mới tránh tiếng Cục Nghệ thuật biểu diễn đòi hỏi người khác làm đúng luật nhưng chính Cục lại không tuân thủ điều này".

Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại Dương 2017 là nhà thiết kế Võ Việt Chung vốn đã quen với những khóc cười trong giới son phấn, và luôn tỏ ra có bản lĩnh ứng phó hữu hiệu. Sau khi nộp phạt 4 triệu đồng, nhà thiết kế Võ Việt Chung đã mời một luật sư danh tiếng vào cuộc trợ giúp pháp lý cho Lê Âu Ngân Anh.

Tại buổi gặp gỡ báo chí để giải toả những lùm xùm quanh vương miện nhiều nghi vấn của Lê Âu Ngân Anh, hầu như mọi vấn đề hóc búa nhất thì luật sư đều giành trả lời thay cho nàng Hoa hậu đang loay hoay giữa được và mất. Nhà thiết kế Võ Việt Chung và êkip cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm lấy lại thiện cảm cho Lê Âu Ngân Anh trong mắt đám đông như tham gia các buổi đấu giá từ thiện, nhưng sức lan toả của Lê Âu Ngân Anh vẫn khá hạn chế như chia sẻ: "Cuộc sống sau danh hiệu Hoa hậu của tôi cũng chỉ là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, những gì tôi đã góp sức cho cộng đồng tuy không là quá lớn nhưng cũng khiến mình cảm thấy ấm lòng vì mình đã làm bằng hết khả năng và sự chân thành của mình!".

Nói cho sòng phẳng, trong đời sống giải trí với quá nhiều người đẹp trưng trổ danh hiệu, bất kỳ Hoa hậu nào không có đội ngũ tư vấn và giúp việc thì lập tức chìm khuất giữa những kiểu mốt áo quần hạ giá mỗi ngày. Một trong những cơ hội mà Lê Âu Ngân Anh đã chớp lấy trước khi bị tước vương miện là tranh thủ viết tâm thư cho cô gái Êđê H'Hen Niê vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Đồng bệnh tương lân đồng khí tương cầu, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ với H'Hen Niê mà như nói với chính mình: "Có phải việc tham gia hoa hậu rồi đăng quang là một cái tội? Điều kiện gia đình khá giả thì đặt nghi vấn mua giải, gia đình không có điều kiện thì nói có đại gia chống lưng, hay chỉ trích hoa hậu được cộng điểm vùng miền... 

Nếu không thể chê về nhan sắc, họ lại nhắm vào học thức, nào là chê nhạt bằng đủ những từ ngữ miệt thị như "chân dài não ngắn", "bình hoa di động"... Tại sao nhiều "cư dân mạng" lại cho mình quyền phán xử người khác như vậy? Trên đời này liệu có ai đó hoàn hảo, vừa phải đẹp về ngoại hình lại có trình độ học vấn, có kinh nghiệm, có hiểu biết không?

Và sự hoàn hảo ấy áp đặt vào những cô gái trẻ vừa bước ra đời có phải sức ép quá lớn và có đôi chút khập khiễng không? Kể cả những người buông lời chê bai, họ có thực sự hoàn hảo? Không riêng chuyện bình phẩm về hoa hậu, khen - chê bất cứ điều gì là quyền của mỗi người, chê và góp ý thẳng thắn về điều chưa hoàn hảo để người khác hoàn thiện là điều nên làm. Dù vậy, trước khi đưa ra những lời bình luận khen chê, thậm chí những miệt thị, xúc phạm, ai cũng nên dừng lại vài giây để suy nghĩ, chê như thế có đáng, chê thế có khiến mình vui?".

Nếu không còn danh hiệu Hoa hậu Đại Dương 2017, chắc chắn Lê Âu Ngân Anh rất đau đớn và rất ê chề. Một cuộc dạo chơi chốn danh vọng phù hoa, sao mà nghiệt ngã quá. Lê Âu Ngân Anh thổ lộ: "Gần 3 tháng từ khi cuộc thi kết thúc, tôi bị nhận quá nhiều chỉ trích, phỉ báng, thậm chí xúc phạm... Tôi đã thực sự nỗ lực bằng tất cả những gì mình có thể. Chiếc vương miện ấy đại diện cho sự cố gắng, cho những gì tôi đã vươn lên trong nhiều năm học tập, rèn luyện chứ không chỉ gói gọn trong vài tháng tham gia Hoa hậu Đại dương. Tôi cũng rất mong mọi người thấu hiểu và chia sẻ cho một cô gái vừa bước chân ra khỏi cánh cửa trường đại học. Tôi tự thấy còn phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân".

Hoa hậu Đại dương 2017 - Lê Âu Ngân Anh không phải trường hợp đầu tiên bị đề nghị tước danh hiệu. Tháng 3-2017, cũng từ văn bản của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Á hậu 1 của Hoa hậu Du lịch Việt Nam là người đẹp Nguyễn Thị Thành đã bị tước danh hiệu!

Tâm Huyền
.
.