Những nghệ sĩ nổi tiếng không dùng smart phone, máy tính bảng và mạng xã hội

Rất sợ bán rẻ đời tư trên mạng

Thứ Ba, 14/06/2016, 08:00
Bạn có tin rằng, trong thời đại mà hầu như ai cũng sở hữu một chiếc smartphone (điện thoại thông minh) thì đâu đó ở nửa bên kia của Trái đất, vẫn có những ngôi sao làng giải trí chẳng mấy mặn mà với đồ công nghệ, thậm chí còn không biết mở máy tính như thế nào? Họ cũng không thích thú với mạng xã hội hoặc cần đến những lợi ích tưởng như không thể thiếu cho danh tiếng và mức độ ảnh hưởng của họ.


Thời gian gần đây, mạng xã hội đang chứng tỏ quyền lực ngày càng lớn trong đời sống hiện đại, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng nhanh chóng tiếp cận và tận dụng mạng xã hội để lập nên cộng đồng những người hâm mộ mình, nhằm gia tăng sức ảnh hưởng với hy vọng sẽ càng lúc càng mở rộng cộng đồng ấy hơn.

Mạng xã hội quả thực đang ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống của mỗi cá nhân, thậm chí có khả năng tác động, chi phối không nhỏ tới cách tư duy, hành xử của mỗi người. Một cá nhân, đặc biệt là người nổi tiếng chỉ cần có dòng tweet hay một hành động khác người nào đó được quay video, chụp ảnh đưa lên mạng thì sẽ tạo ra những "cú nổ" bình phẩm trái triều khác nhau. Tuy mạng xã hội không thể thay pháp luật phán quyết một ai đó, nhưng nó có khả năng gây sức ép rất lớn. Rất nhiều ngôi sao nhờ mạng xã hội mà phất lên, ngược lại, nó cũng kéo không ít người xuống vực thẳm do hành động "ném đá", bầm dập từ cộng đồng ảo.

Thế nhưng, không phải tất cả các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới đều hòa vào dòng chảy chung của mạng xã hội.

Ngược lại, trong thời đại của công nghệ số và thế giới phẳng, vẫn có những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới chủ ý tránh xa mạng xã hội và hạn chế sử dụng đồ công nghệ.

Dưới đây là những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới cũng có chung suy nghĩ như nam diễn viên gạo cội Christopher Walken, họ hoàn toàn vui vẻ sống trong một thế giới giản đơn hơn rất nhiều so với thời đại mà nhiều người đang sống trong đó - thời đại của công nghệ và mạng xã hội:

Nam diễn viên Christopher Walken (73 tuổi): Năm 2015 vừa qua, nam diễn viên Christopher Walken đã chia sẻ rằng, cuộc sống này sẽ yên bình hơn nếu không sử dụng máy tính và không vào mạng internet: "Vì vợ tôi có sử dụng máy tính, nên cô ấy luôn nói với tôi rằng, lên mạng sẽ giúp tôi tìm hiểu được xem người ta đang nói gì về mình, rằng tôi sẽ có thể làm tất cả mọi điều tôi muốn ở trên mạng. Nhưng thú thật là tôi không bao giờ có hứng thú làm những việc như thế".

Nam diễn viên George Clooney.

Khi phải đóng một cảnh phim có sử dụng điện thoại, thường thì ê-kíp làm phim sẽ phải chuẩn bị cho Walken một chiếc di động, bởi ông không sử dụng di động. Walken chỉ dùng điện thoại để phục vụ cảnh quay, khi cảnh quay kết thúc, ông sẽ trả nó lại cho ê-kíp, đơn giản bởi Walken chẳng có gì để làm với một chiếc điện thoại thông minh. Một việc đơn giản như thử lên Google gõ tên mình xem ra những kết quả tìm kiếm như thế nào, ông cũng chưa từng thực hiện, dù vợ ông luôn khuyến khích chồng học cách sử dụng máy tính và lên mạng để cập nhật thông tin báo chí và dư luận đang nói gì về ông, nhưng Walken lựa chọn cách lánh xa.

Nam diễn viên hài Louis C.K. (48 tuổi): Louis C.K. đã từ bỏ việc sử dụng mạng internet và rất dị ứng với việc những người xung quanh mình liên tục "check" điện thoại. Trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2013, Louis C.K. nói rằng, việc liên tục sử dụng điện thoại khiến con người bị xói mòn khả năng tập trung, mất đi sự cảm thông và những cảm xúc tinh tế.

Nữ diễn viên Shailene Woodley (24 tuổi): Là một nữ diễn viên trẻ đang lên, nắm trong tay nhiều vai diễn đáng chú ý trong những bộ phim đình đám, như bộ ba phim lấy bối cảnh siêu thực ở thời tương lai - "Dị biệt", nhưng Shailene Woodley lại rất nhiều lần chia sẻ với báo giới rằng, cô hiếm khi lên mạng. Shailene không có điện thoại di động và cũng chẳng hứng thú tìm hiểu về những món đồ công nghệ đang thịnh hành ở khắp nơi trên thế giới.

Shailene cho biết, khi bị lạc đường, cô sẽ không cần dùng tới những công cụ chỉ đường vốn phổ biến trên các thiết bị điện thoại thông minh, ngược lại, Shailene sẽ dừng lại để hỏi đường. Những tương tác thật như vậy khiến Shailene cảm thấy thích thú hơn: "Bạn càng tách xa khỏi những món đồ công nghệ, bạn sẽ càng cảm thấy mình tự do hơn".

Nữ diễn viên Shailene Woodley.

Rapper Eminem (43 tuổi): Ngôi sao nước Anh đã từng chia sẻ lý do tại sao anh không học cách sử dụng máy tính: "Lý do tôi không muốn học cách sử dụng máy tính, bởi nếu tôi học rồi, tôi sẽ ngồi bên máy tính cả ngày để đọc những gì người ta viết và bình luận về mình, điều này sẽ khiến tôi điên mất".

Từ đó đến nay, Eminem cũng đã có một số thay đổi để phù hợp hơn với thời đại, như việc thi thoảng tham gia mạng xã hội chẳng hạn, kể từ khi anh gia nhập mạng xã hội Twitter hồi năm 2009, sau 7 năm, Eminem mới chỉ đăng tải 615 dòng trạng thái. Con số này là quá ít ỏi so với tần suất cập nhật của các nghệ sĩ nổi tiếng khác trên trang fanpage chính thức của họ.

Nữ diễn viên Rachel McAdams (37 tuổi): Năm 2009, ngôi sao của "The Notebook" (Nhật ký tình yêu) Rachel McAdams đã "thú nhận" rằng, cô như thể đang sống ở thời cổ xưa, Rachel vẫn nghe tin tức qua đài radio, không có ti vi trong nhà và mỗi lần cần gửi email đều không dễ dàng bởi trong nhà không lắp sẵn mạng internet.

Nam diễn viên George Clooney (55 tuổi): Từ lâu, nam tài tử  Hollywood George Clooney đã lên tiếng thể hiện sự thiếu thiện cảm đối với các trang mạng xã hội. Đề cập tới việc tham gia vào mạng xã hội, George Clooney từng nói: "Tôi thà bị nội soi trực tràng trực tiếp trên truyền hình bởi một ông bác sĩ có đôi bàn tay lạnh như đá, còn hơn là tạo lập một tài khoản mạng xã hội. Tôi nghĩ bất cứ ai nổi tiếng đều sẽ thật khờ dại nếu họ tham gia vào mạng xã hội".

Nam tài tử Brad Pitt (52 tuổi): Ngoài việc không tham gia mạng xã hội, Brad Pitt còn nói một cách dứt khoát rằng, anh không bao giờ muốn học cách sử dụng máy tính thành thạo và không muốn hòa vào thứ "cỗ máy quảng cáo" trên mạng: "Internet khiến bạn bị mê mải, bạn lên mạng và bán đi những sự riêng tư cá nhân của mình để gây được sự chú ý. Đó là điều tôi không bao giờ có thể thỏa hiệp được".

Brad Pitt và Angelina Jolie.

Nữ diễn viên Angelina Jolie (40 tuổi, vợ của Brad Pitt): Năm 2011, Angelina Jolie mới lần đầu tiên thử vào một trang mua sắm điện tử nổi tiếng thế giới, ngay lập tức, trải nghiệm này khiến Angelina cảm thấy bị choáng ngợp trước những lựa chọn bày ra trước mắt:

"Bộ não của tôi như bị tê liệt và các dây thần kinh chạy theo muôn hướng khác nhau. Ngay lập tức, tôi dán mắt vào những danh mục mua hàng hiện ra". Tuy vậy, đối với cá nhân Angelina Jolie, việc làm trên là một sự "tiến bộ vượt bậc" của bản thân, bởi vài năm trước đó, cô còn không biết cách bật máy tính lên như thế nào.

Nữ diễn viên Winona Ryder (44 tuổi): Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2010, Ryder đã nói rằng, cô không bao giờ sử dụng mạng internet hay máy tính, tất cả những gì cô có là một chiếc điện thoại thông minh được sử dụng nhằm mục đích nhận và gửi email. Ngoài ra, cô còn không bao giờ vào mạng xã hội để viết bất cứ điều gì về mình hay xem những nghệ sĩ nổi tiếng khác đang chia sẻ điều gì.

Văn Hùng (tổng hợp)
.
.